| Hotline: 0983.970.780

Phụ nữ tham gia 'Ngày Chủ nhật nông thôn mới'

Thứ Ba 02/07/2019 , 13:10 (GMT+7)

Những năm gần đây, phong trào phụ nữ chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Thạnh Phú (Bến Tre) đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, từ đó tạo sức lan tỏa đến từng địa phương.

08-26-31_259
Phụ nữ tham gia thực hiện “Ngày Chủ nhật NTM".

Hoạt động trọng tâm của Hội Phụ nữ huyện là vận động hội viên, phụ nữ chủ động phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, bảo vệ môi trường.

Theo đó, Hội đã thực hiện nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và mô hình “Ngày Chủ nhật NTM”.

Hằng năm, hội đã tổ chức trên 1.500 buổi dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác không đúng nơi quy định. Nhân rộng có hiệu quả 202 mô hình “5 không, 3 sạch” với gần 5.500 hộ gia đình tham gia các nội dung, như trang bị sọt rác gia đình, nói không với túi ni lông, tuyến đường không rác, xách giỏ đi chợ, xây hố xí hợp vệ sinh, tuyến đường hoa, phụ nữ giúp nhau thoát nghèo,…

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Võ Thị Thơ, trong xây dựng NTM, Hội đã vận động phụ nữ tham gia mô hình dân vận khéo, vận động hộ xây dựng hố xí, hiến đất làm đường.

Tiêu biểu như Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thới Thạnh với mô hình phụ nữ nói không với túi ni lông, Giao Thạnh với mô hình thùng xanh chứa nước sạch, Quới Điền với mô hình xây dựng hố xí hợp vệ sinh và An Nhơn với mô hình 3 sạch “sạch ngõ, sạch nhà, sạch bếp”.

Cùng với tuyên truyền, vận động, Hội kết hợp đổi mới phương thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Thông qua các hình thức, Hội đã tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay, vốn tương trợ, cây con giống, tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, chuyển giao KHKT,.. Từ năm 2015 đến nay có 650 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đăng ký đề án sinh kế thoát nghèo, cuối năm các hộ đăng ký đều thoát nghèo, đạt chỉ tiêu từng năm.

08-26-31_258
Phụ nữ tăng gia SX, giảm nghèo bền vững.

Từ năm 2017 đến nay, Hội Phụ nữ huyện và các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”, chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp, Đề án phát triển sinh kế thoát nghèo bền vững. Hội thành lập mới 32 tổ hợp tác, liên kết SX như kết cườm, may công nghiệp, may túi xách, bó chổi, đan dây nhựa, nuôi bò sinh sản,…

Hiện tại huyện có HTX dịch vụ nông nghiệp tép rang dừa xã Mỹ Hưng, đã đươc công nhận bảo hộ tập thể, 06 cơ sở bó chổi xã Mỹ An và các cơ sở đan dây nhựa tại xã Hòa Lợi, Bình Thạnh, An Điền, Thạnh Phong được dự án AMD hỗ trợ nhà xưởng. Các mô hình này hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nữ.

Cùng với đó, Hội Phụ nữ phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận ủy thác và các chương trình tín dụng để phụ nữ tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế gia đình với số vốn trên 163 tỷ đồng cho hơn 10.300 hộ vay.

Theo bà Võ Thị Thơ, Hội còn duy trì, nhân rộng phong trào giúp nhau phát triển kinh tế và phát triển các tổ nghề nghiệp, tổ tương trợ bằng nhiều hình thức, đến nay có 460 tổ với hơn 8.700 thành viên tham gia. Thực hiện phong trào tiết kiệm thông qua 112 chi hội, 615 tổ hội với hình thức tiết kiệm từ quỹ tương trợ, xoay vòng, số tiền hơn 13 tỷ đồng, giúp gần 3.500 chị em mượn vốn để phát triển kinh tế.

Trong 5 năm, từ năm 2015 đến nay, Hội Phụ nữ huyện phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, Trung tâm dạy nghề tỉnh mở 62 lớp dạy nghề cho phụ nữ, như đan dây nhựa trên khung sắt, bó chổi, may công nghiệp, kỹ thuật nấu ăn, may túi xách tự hoại,...

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm