| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: 7.000 con vịt chết, nguy cơ lây lan dịch bệnh

Thứ Năm 15/06/2017 , 08:18 (GMT+7)

Sau khi vịt chết, người nuôi không chôn lấp mà vứt xác vịt xuống kênh mương bừa bãi, tạo điều kiện cho mầm bệnh lây lan, phát tán và ô nhiễm môi trường nước.

Theo báo cáo Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tuy An (Phú Yên), đến ngày 14/6, đã có hơn 7.000 con vịt từ 40 đến 50 ngày tuổi ở các xã An Định, An Thạch, An Ninh Tây và thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) bị chết do mắc bệnh dịch tả và tụ huyết trùng, ước thiệt hại gần một tỷ đồng. Phần lớn số vịt này người nuôi không tiêm vaccine phòng bệnh.

Sau khi vịt chết, người nuôi không chôn lấp mà vứt xác vịt xuống kênh mương bừa bãi, tạo điều kiện cho mầm bệnh lây lan, phát tán và ô nhiễm môi trường nước.

Hiện Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tuy An khẩn trương tăng cường giám sát dịch bệnh trên các vịt nuôi, chủ động khoanh vùng xử lý, không để dịch lây lan. Đồng thời khuyến cáo người nuôi thường xuyên bổ sung vitamin, men tiêu hóa, khoáng chất tăng sức đề kháng cho vịt. Khi phát hiện đàn vịt có triệu chứng mắc bệnh, cần nuôi nhốt để cách ly mầm bệnh, thu gom vịt chết đi tiêu hủy, chôn lấp theo quy định; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên, nếu không được khống chế triệt để, vịt chết hàng loạt ở huyện Tuy An sẽ lây lan ra khắp tỉnh với tổng đàn hiện nay hơn 1,3 triệu con, gây thiệt hại lớn cho nông dân.

Xem thêm
Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Loài dược liệu củ như khoai lang, lãi hơn 250 triệu đồng/ha

HƯNG YÊN Cây địa hoàng trồng 6 tháng sẽ cho thu hoạch, trừ chi phí, nông dân lãi khoảng 250 triệu đồng/ha.

Trồng hành tăm, giải pháp hoàn hảo cho vùng hạn

NGHỆ AN Thay vì quanh năm ứng phó với hạn hán, Nghệ An đã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Hành tăm - loại cây ‘sợ nước' là một lựa chọn hoàn hảo.