| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Phúc đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Chăn nuôi

Thứ Bảy 29/03/2025 , 09:33 (GMT+7)

Tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Chăn nuôi, nhất là quy định mật độ chăn nuôi vùng để phù hợp với thực tế chăn nuôi tại các địa phương.

Chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn sinh học ở Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Anh.

Chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn sinh học ở Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Anh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Phúc vừa thông tin kết quả thực hiện Luật Chăn nuôi và kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về mật độ chăn nuôi.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Phúc: Thực hiện Luật Chăn nuôi, những năm qua trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.

Qua đó, các cơ quan ban ngành đảm bảo thời gian chấm dứt chăn nuôi tại 148 khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh xong trước ngày 1/1/2025. Bên cạnh các kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Luật Chăn nuôi ở tỉnh Vĩnh Phúc còn gặp một số khó khăn.

Đối với việc kê khai chăn nuôi, quy mô chăn nuôi chủ yếu nhỏ lẻ, hộ gia đình; chủ cơ sở chăn nuôi không có thói quen kê khai chăn nuôi và không tham gia hưởng ứng việc kê khai. Ngoài ra, hiện nay chưa có phần mềm tổng hợp dữ liệu chăn nuôi, phải sử dụng phương pháp tổng hợp thủ công nên gây mất thời gian, nhầm lẫn và khó theo dõi.

Về quy định mật độ chăn nuôi, căn cứ số lượng đàn vật nuôi và diện tích đất nông nghiệp thì mật độ chăn nuôi của tỉnh Vĩnh Phúc đang cao hơn quy định 0,87 đơn vị vật nuôi/ha. Trong trường hợp ban hành Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, phải giảm đàn vật nuôi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế của người dân chăn nuôi.

Cụ thể, theo quy định tại Luật Chăn nuôi, Vĩnh Phúc thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng có mật độ chăn nuôi quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ, đến năm 2018 là 1,84 đơn vị vật nuôi/ha đất nông nghiệp và đến năm 2030 là 1,8 đơn vị vật nuôi/ha đất nông nghiệp.

Căn cứ số lượng đàn vật nuôi và diện tích đất nông nghiệp thì mật độ chăn nuôi của tỉnh Vĩnh Phúc là 2,71 đơn vị vật nuôi/ha, cao hơn nhiều so với quy định và dẫn đến khó khăn trong việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn.

Vì vậy, Sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản đề nghị Cục Chăn nuôi (nay là Cục Chăn nuôi và Thú y) xem xét, đề nghị Bộ trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định mật độ chăn nuôi vùng Đồng bằng sông Hồng để phù hợp với thực tế chăn nuôi tại các địa phương.

Theo Đề án phát triển chăn nuôi của tỉnh Vĩnh Phúc, diện tích đất dành cho chăn nuôi hiện nay của tỉnh vào khoảng 1.159ha, tập trung tại các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Dương, Yên Lạc, Tam Đảo, Sông Lô, Lập Thạch…

Thống kê của tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy, trên địa bàn số hộ chăn nuôi quy mô nông hộ hiện còn hơn gần 100.000 cơ sở, chiếm hơn 95% tổng số cơ sở chăn nuôi. Định hướng, chiến lược phát triển của tỉnh là chăn nuôi trang trại công nghiệp theo chuỗi giá trị gia tăng, gắn sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Xem thêm
Không để lò mổ lậu 'nhờn thuốc'

TIỀN GIANG Trên địa bàn Tiền Giang tồn tại một số lò giết mổ gia súc không giấy phép vẫn lén lút hoạt động, bị xử phạt nhiều lần nhưng vẫn tái phạm.

Không để hết tiền là hết dự án

Nhìn từ dự án tăng cường chuỗi cây trồng an toàn phối hợp cùng JICA, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia gợi mở một số điểm khi xây dựng mô hình sắp tới.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Cơ hội từ Nghị quyết 57: Phải giữ được người tài

Với Nghị quyết 57, cơ hội phát triển đang rộng mở với các viện, trường, cơ sở nghiên cứu khoa học. Nhưng trước hết, các viện, trường phải giữ chân được người tài.

Phát triển xanh giúp ngành tôm Việt Nam duy trì vị thế trên thế giới

ĐBSCL Phát triển xanh là điều kiện tiên quyết để ngành tôm Việt Nam duy trì vị thế trên thị trường thế giới, bằng việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, kiểm soát tốt dịch bệnh.

Bàn giao cây di sản cho Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Hoạt động nằm trong Chương trình 'Phú Thọ - Khát vọng xanh', được tổ chức trong ngày 28/3, với nhiều sự kiện như trồng cây, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày hiện vật...