| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Chống hạn giữa vụ

Thứ Sáu 27/03/2015 , 09:33 (GMT+7)

Trước tình hình hạn hán diễn ra gay gắt ở khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, ngành nông nghiệp Phú Yên đã lên phương án cụ thể để đảm bảo nước tưới.

Ông Huỳnh Dục, Trưởng phòng Quản lý nước và công trình (Cty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam) cho biết vụ ĐX năm nay, Cty cấp nước tưới cho hơn 18.000 ha thuộc các huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa, Sông Hinh, Tuy An, Đồng Xuân và TP Tuy Hòa.

Để chủ động phòng, chống hạn, ngay từ đầu vụ, Cty đã tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế nguồn nước ở đầu mối các hệ thống thủy nông, các nguồn nước từ sông, suối, ao, hồ, nước ngầm để có kế hoạch giữ nước, điều tiết nước tiết kiệm, hiệu quả.

"Chúng tôi cũng đã tu bổ, nạo vét kênh mương, các cống đầu kênh, xi phông, bể hút của các trạm bơm nhằm đảm bảo thông suốt nguồn nước trên toàn hệ thống, đặc biệt chú trọng các vùng thường xảy ra khô hạn trong các vụ trước.

Trong quá trình tưới, Cty đã phân công cụ thể từng cán bộ, công nhân quản lý, vận hành máy bơm túc trực 100% trên từng hệ thống công trình, kênh mương; phối hợp với chính quyền địa phương, các đội thủy nông thực hiện điều tiết nước hợp lý, không để xảy ra khô hạn nặng", ông Dục nói.

Ông Dục còn cho biết, thời điểm này cây lúa đang vào kỳ làm đòng, trổ bông nên rất cần nước tưới. Nhìn chung các hồ chứa vẫn đảm bảo nguồn nước, cụ thể hồ Phú Xuân mực nước đạt 34,9/36,5m; hồ Đồng Tròn 32,04/35,5m; hồ Hóc Răm 23,15/23,2m; hồ Xuân Bình 74,8/75m và hồ Kỳ Châu 140,68/141m.

Ông Dục cho biết, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Phú Yên xuất hiện mưa lác đác vào sáng sớm, sau đó nắng gay gắt. Với thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay thì lưu lượng nước về đầu mối các hệ thống thủy nông, các hồ chứa sẽ giảm dần.
Trong trường hợp các hồ chứa dưới mực nước chết, Cty sẽ chạy máy bơm nước từ hồ đổ vào các cống đầu kênh; huy động máy bơm lưu động tại các vị trí có nước để bơm chống hạn.

Tuy nhiên lo ngại là 2 NM thủy điện Sông Hinh và sông Ba Hạ chạy phát điện kết hợp xả nước cho vùng hạ du không được liên tục, dẫn đến nguồn nước về đầu mối hệ thống thủy nông Đồng Cam thiếu hụt trong nhiều ngày gần đây, nhất là thời điểm từ 9 - 13h mực nước dưới ngưỡng tràn.

Trong đó ngày 8/3 mực nước dưới tràn 0,3m; ngày 10/3 dưới tràn 0,2m; ngày 22 - 23/3 dưới tràn 0,5m; do đó mực nước vào kênh chính Bắc chỉ đạt 2/2,45m; kênh chính Nam 2,3/2,8m, lượng nước đưa về cuối kênh không đảm bảo, đã xảy ra khô hạn cục bộ và đơn vị phải tăng cường bơm chống hạn ở các cánh đồng ở HTX Hòa Trị 2, xã Hòa Trị (Phú Hòa); HTX Hòa Kiến 3, xã Hòa Kiến; HTX Phường 9 (TP Tuy Hòa).

Ông Huỳnh Tấn Đông, PGĐ HTXNN Hòa Kiến 3, xã Hòa Kiến (TP Tuy Hòa) cho biết: "Vụ ĐX năm nay toàn HTX SX 200 ha lúa. Do cánh đồng của đơn vị nằm cuối kênh chính Bắc nên mực nước về cuối kênh rất thấp, không đảm bảo nước dẫn qua kênh N3 tưới cho cánh đồng Cây Gia với diện tích 20 ha.

Vì vậy từ ngày 17/3 đến nay chúng tôi được Cty cho tăng cường bơm tưới từ kênh tiêu Minh Đức bổ sung cho cánh đồng này, mỗi tuần 1 lần”.

Tại HTX Hòa Trị 2 (Phú Hòa), cũng đang thiếu nước tưới. HTX đã chạy 2 máy bơm để bơm nước từ Bàu Đăng tưới bổ sung cho các khu đồng lúa ở Gò Da, Đá Trấn, Đồng Quay đang thời kỳ làm đòng và trỗ bông.

Ông Trần Tiến Anh, GĐ Cty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam cho biết, hệ thống thủy nông Đồng Cam được thiết kế và vận hành theo cơ chế tự chảy. Do đó để đảm bảo nguồn nước phục vụ SX 2 NM thủy điện sông Hinh và sông Ba Hạ phải phối hợp vận hành phát điện hoặc xả nước chống hạn cho vùng hạ du, đảm bảo lượng nước về đầu mối đập Đồng Cam luôn ổn định và đạt lưu lượng 40m3/s.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm