| Hotline: 0983.970.780

Phục hồi môi trường sau khai thác mỏ

Thứ Bảy 29/01/2022 , 14:26 (GMT+7)

Yên Bái là tỉnh có nhiều điểm mỏ khai thác khoáng sản. Tỉnh rất chú trọng sử dụng quỹ cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác mỏ.

Lò đốt rác thải tại xã Đông Cuông do Quỹ Bảo vệ môi trường tài trợ. Ảnh: Thanh Ngà.

Lò đốt rác thải tại xã Đông Cuông do Quỹ Bảo vệ môi trường tài trợ. Ảnh: Thanh Ngà.

Tỉnh Yên Bái đang trên đà phát triển, nơi có nhiều điểm mỏ khai thác các loại khoáng sản phục vụ cho phát triển kinh tế. Đây cũng là vấn đề người dân quan tâm trong việc bảo vệ môi trường, nhất là phục hồi môi trường sau khai thác.

Yên Bái hiện có 58 điểm mỏ đã hoàn thành ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường với tổng số tiền đã ký là 9,054 tỷ đồng, 9 điểm mỏ đã ký quỹ nhưng chưa ký đủ với tổng số tiền đã ký 1,03 tỷ đồng, số tiền chưa ký 5,364 tỷ đồng, 24 điểm mỏ chưa hoàn thành việc ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường.

Năm 2021, số tiền ký quỹ chưa hoàn thành 10,346 tỷ đồng, 10 điểm mỏ đã dừng khai thác, hết hạn nhưng còn nợ tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, số tiền nợ phải truy thu 12,389 tỷ đồng.

Đưa rác vào lò đốt. Ảnh: Thanh Ngà.

Đưa rác vào lò đốt. Ảnh: Thanh Ngà.

Đây là sự chây ì, coi thường pháp luật của một số doanh nghiệp. Trước tình hình đó, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái đã liên tiếp ra thông báo yêu cầu các doanh nghiệp ký quỹ theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường mời các đơn vị chậm và nợ tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường về làm việc...

Bằng các biện pháp mạnh, năm 2021, tổng số đơn vị phải thực hiện ký quỹ là 101 điểm mỏ. Tính đến ngày 31/12/2021, tổng số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi của các điểm mỏ đã ký với Quỹ Bảo vệ môi trường là 10,085 tỷ đồng, số tiền ký quỹ còn chậm nộp và nợ là 28,1 tỷ đồng; 28 điểm mỏ đã khắc phục đủ tiền nợ ký quỹ với số tiền đã khắc phục 10,452 tỷ đồng..., đưa tổng vốn điều lệ của Quỹ đến nay là 83,427 tỷ đồng.

Người dân phân loại rác thải tại nguồn. Ảnh: Thanh Ngà.

Người dân phân loại rác thải tại nguồn. Ảnh: Thanh Ngà.

Năm 2021, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhiều dự án để bảo vệ môi trường như: Mua sắm thùng đựng rác thải sinh hoạt trang bị cho các cơ quan, ban, ngành, địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên và huyện Mù Cang Chải với tổng số tiền 393,75 triệu đồng; triển khai kế hoạch tài trợ cho các dự án về bảo vệ môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư với số tiền được phê duyệt 18,713 tỷ đồng; đã tài trợ cho Dự án đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt cụm xã Đông Cuông, Mậu Đông và thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên với số tiền 2,413 tỷ đồng...

Qua đó, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái đã góp phần tích cực bảo vệ môi trường sống của người dân ngày càng tốt đẹp và trong lành hơn, được người dân nhiệt tình ủng hộ.

Xem thêm
Cân bằng thương mại nông sản Việt-Mỹ: [Bài 3] Thịt 'made in USA' tăng vị thế

Với chức năng của mình, các hiệp hội sản phẩm nông nghiệp Hoa Kỳ đang chủ động xúc tiến thương mại, tiếp cận các nhà nhập khẩu Việt Nam để nâng kim ngạch xuất khẩu.

Giữ nghề 'kết duyên' cho mây, tre

Vốn là làng nghề truyền thống nhưng hiện nay, mây tre đan Triệu Xá đang phải chật vật giữ nghề trước những thay đổi của thị trường đồ thủ công.

Mavin tổ chức khóa học truyền động lực, gắn kết nhân viên

Mavin tổ chức khóa đào tạo kỹ năng tạo động lực cho quản lý, kết hợp online và offline, giúp nâng cao khả năng truyền cảm hứng, thúc đẩy tinh thần làm việc hiệu quả.

5 dự án trọng điểm của TP.HCM sẽ hoàn thành trong năm 2025

Đó là Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, 2 nút giao An Phú, Mỹ Thủy và QL50 mở rộng, tổng mức đầu tư 24.300 tỷ đồng.

Bí kíp 'chốt đơn' 20 lô đất/tháng của nhà môi giới tại Hải Phòng

Bí kíp 'chốt đơn' và cơ duyên đến với nghề môi giới bất động sản của anh Nguyễn Văn Sen khá tình cờ và thú vị trong 'một lần mua đất bị hớ'.