| Hotline: 0983.970.780

Phương Xá về đích sớm - niềm tự hào của Cẩm Khê

Thứ Năm 27/04/2017 , 09:05 (GMT+7)

Phương Xá là xã đồng bằng hiếm hoi của huyện miền núi Cẩm Khê (Phú Thọ). Một thuận lợi lớn của Phương Xá là tiếp giáp với sông Hồng (còn gọi là sông Thao ở đoạn này). Có quốc lộ 32C và tỉnh lộ 321C chạy qua.

Tuy bình quân đất nông nghiệp thấp, nhưng sản xuất nông nghiệp phát triển, là xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) từ năm 2015 và đang ở vị trí dẫn đầu…

17-26-58_img_0011-ck
Đất bãi ven sông Thao đang được khai thác

Phương Xá có 9 khu hành chính, hình thành nên 4 điểm dân cư tập trung theo chòm xóm, thường dọc theo quốc lộ, tỉnh lộ, rất thuận tiện cho việc đi lại và lưu thông hàng hóa. Tổng diện tích đất tự nhiên của Phương Xá là 364,75ha, trong đó đất nông nghiệp 113ha, đất sông 120ha, đất bãi chưa sử dụng 50ha. Bình quân đất sản xuất dưới 300 m2/khẩu, tuy thấp, nhưng còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác triệt để, trong đó có đất bãi và lợi thế với trên 2km chiều dài sông Thao.

Trong giai đoạn 2010 - 2015, Đảng và Nhà nước ta có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương và một trong những chủ trương lớn, là chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng NTM, Phương Xá đã được huyện lựa chọn là điểm nhấn thực hiện chương trình này. Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, bởi xuất phát điểm của xã còn thấp, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, trình độ dân trí chưa đồng đều, nguồn ngân sách địa phương rất hạn hẹp.

Được Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM của huyện quan tâm, chỉ đạo sát sao, tăng cường phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương với người dân, quyết tâm thực hiện chương trình. Hàng năm, kinh tế xã hội của xã tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và công tác giữ gìn vệ sinh môi trường được quan tâm, công tác xóa đói giảm nghèo được chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo tiêu chí NTM, đến giữa năm 2015, Phương Xá là xã đầu tiên thực hiện được 19/19 tiêu chí và đạt 39/39 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí về NTM của tỉnh, tăng 8 tiêu chí và 12 chỉ tiêu so với khi bắt đầu thực hiện xây dựng NTM.

Trường học khang trang

Trong các tiêu chí đã đạt, có một số tiêu chí mà Phương Xá đã hoàn thành tốt, mang lại sự khởi sắc cho một vùng nông thôn nghèo khó. Đường giao thông liên xã đã được bê tông và nhựa hóa 100%. Đường trục thôn, xóm cũng được cứng hóa bằng bê tông, đạt 100%. Tiêu chí điện trên địa bàn xã, đã có 5 trạm biến áp, 0,5km đường dây cao thế, 9km đường dây hạ thế, toàn bộ hệ thống điện bảo đảm yêu cầu. Có 1.174 hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn, đạt 100%.

Về tiêu chí thu nhập, năm 2015 thu nhập bình quân đạt 20,3 triệu đồng/người/năm. Đến 2017, đạt 23 triệu đồng/người/năm. Mục tiêu phấn đấu của xã đến 2020 đạt trên 25 triệu đồng/người/năm. Tiêu chí hộ nghèo cũng đạt thành tích nổi bật. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo ở Phương Xá thấp nhất huyện, với tỷ lệ 2,03%. Hộ cận nghèo với tỷ lệ 1,52%.

Phó Chủ tịch UBND xã, ông Phan Quốc Đăng cho biết: Xã đã đạt chuẩn xã Văn hóa. Có 8/9 khu được Nhà nước công nhận là khu Văn hóa. Trên địa bàn xã, có 2 di tích Quốc gia, được công nhận là di tích Văn hóa cấp Quốc gia. Về giáo dục, nhiều khu trong xã có thành tích nổi trội. Ở khu 9, hệ thống giáo dục từ mầm non đến THPT cơ bản đã đạt chuẩn. Trường mầm non trong khu phấn đấu đạt chuẩn cấp độ 1. Các trường khác, phấn đấu đạt chuẩn cấp độ 2.

Những năm gần đây, nghề phụ khởi sắc. Phương Xá có nhiều nghề truyền thống, như xay xát, làm bún, bánh. Một số nghề mới cũng phát triển rất nhanh, như nghề xây dựng, vận tải, kinh doanh… Ở khu 3 có phong trào đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài khá sôi nổi. Có thời gian, cả xóm đi XKLĐ ở Hàn Quốc, Nhật Bản…

Phát triển cây trồng, vật nuôi chính là thế mạnh của xã đồng bằng Phương Xá. Hiện nay đã xuất hiện những mô hình trang trại mà hầu hết là của lớp trẻ…

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm