| Hotline: 0983.970.780

Plan tài trợ 23 tỷ đồng giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Thứ Sáu 26/10/2012 , 10:09 (GMT+7)

Hoạt động này nhằm hưởng ứng đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngày 25/10, tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, tổ chức phi Chính phủ Plan phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Trị.

Hoạt động này nhằm hưởng ứng đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đại diện tổ chức Plan, cho biết năm 2012, đã hỗ trợ không hoàn lại cho Quảng Trị 23 tỷ đồng để thực hiện giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của hội thảo là đẩy mạnh việc thực hiện chương trình quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng sống ở các khu vực dễ bị tổn thương, nâng cao nhận thức, năng lực chuẩn bị và ứng phó với những rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất