| Hotline: 0983.970.780

Quản lý chặt khai thác cát để hạn chế xâm nhập mặn

Thứ Bảy 09/12/2023 , 10:38 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Một trong những nguyên nhân dấn đến tình trạng xâm nhập mặn diễn ra mạnh ở các tỉnh duyên hải Bắc bộ là do mực nước trong các dòng sông bị hạ thấp.

Sông Rế, hệ thống thủy lợi An Kim Hải. Ảnh: Đinh Mười.

Sông Rế, hệ thống thủy lợi An Kim Hải. Ảnh: Đinh Mười.

Thành phố Hải Phòng có 5 hệ thống thủy lợi, được giới hạn bởi 5 tuyến sông là hạ lưu của sông Hồng và sông Thái Bình, các hệ thống thủy lợi này phục vụ cung cấp nước cho khoảng 100.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, cấp khoảng 100 triệu m3 nước thô cho sản xuất nước sạch hằng năm và tiêu thoát nước cho khoảng 50 nghìn ha đất của các khu dân cư tập trung, các khu công nghiệp.

Các hệ thống thủy lợi tại Hải Phòng có đặc điểm là đều được khai thác bởi các tuyến sông tự nhiên, thông qua hình thức lấy nước tự chảy, lợi dụng vào nguồn nước lên xuống của thủy triều để tích trữ vào hệ thống, phục vụ cho các nhu cầu sản xuất.

Thông thường các hệ thống thủy lợi sẽ lấy nước và tích trữ từ các hệ thống sông tự nhiên để cung cấp nước cho các hoạt động sản xuất nhưng những năm gần đây, việc này gặp nhiều khó khăn.

Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hải Phòng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do nước mặn xâm nhập sâu vào các vùng cửa sông, tại một số vị trí mặn đã lấn sâu vào trong các cửa sông đến 40km.

Điều này làm giảm thời gian khai thác nước của công trình đầu mối trong các hệ thống thủy lợi, kéo theo đó là việc tích nước bị ảnh hưởng. Tình trạng này làm gia tăng chi phí sản xuất, gây khó khăn cho công tác bảo vệ nguồn nước và việc thau chua rửa mặn tại những khu vực giáp biển.

Cống đầu mối lớn nhất hệ thống thủy lợi Đa Độ đang gặp khó khăn trong việc lấy nước do xâm nhập mặn. Ảnh: Đinh Mười.

Cống đầu mối lớn nhất hệ thống thủy lợi Đa Độ đang gặp khó khăn trong việc lấy nước do xâm nhập mặn. Ảnh: Đinh Mười.

Ông Đoàn Văn Ban - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hải Phòng chia sẻ, nếu như trước đây, Hải Phòng có khoảng 50% diện tích đất canh tác được thực hiện bằng hình thức tưới tự chảy thì hiện tại có đến 70% diện tích đất canh tác đã phải chuyển sang phương thức tưới bằng động lực, làm chi phí sản xuất tăng lên 30% đến 50% so với trước kia.

Trong việc bảo vệ nguồn nước, các công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngoài việc phục vụ cho sản xuất còn phải phục vụ cung cấp nước sinh hoạt. Do đó, khi khó khăn về nguồn nước cấp cho hệ thống thì việc bảo vệ nguồn nước phải đặt lên hàng đầu, kéo theo đó là chi phí tăng, ảnh hưởng đến việc đầu tư để bảo vệ nguồn nước tại các hệ thống thủy lợi.

Với việc thau chua rửa mặn tại các vùng cửa sông ven biển, tại Hải Phòng, phần lớn diện tích đất của các địa phương ven biển đều phải thực hiện quy trình này thường xuyên, tránh việc phát tán mặn vào đất gây giảm năng xuất của cây trồng.

Việc khai thác nguồn nước tại các cửa sông khó khăn khiến việc thau chua rửa mặn bị hạn chế do không đủ nước, do đó một số diện tích đất đã phải tính đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi thời vụ canh tác để giảm thiểu thiệt hai do xâm nhập mặn gây nên.

Trước thực trạng này, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai đã đề xuất UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương thực hiện nhiều giải pháp liên quan đến khai thác nước, nhóm giải pháp liên quan đến trữ nước, bảo vệ nguồn nước và thay đổi thói quen sử dụng nước.

Đồng xuất UBND thành phố Hải Phòng bố chí kinh phí cho các công ty khai thác công trình thủy lợi, đặc biệt là các vùng nhiễm mặn như: Đa Độ, Kiến Thụy, khu vực thủy lợi Tiên Lãng,…

Đầu tư các công trình đầu mối để điều tiết nguồn nước tốt hơn. Ảnh: Đinh Mười.

Đầu tư các công trình đầu mối để điều tiết nguồn nước tốt hơn. Ảnh: Đinh Mười.

“Với các giải pháp chúng tôi đã đề cập ở trên, trong thời gian vừa qua việc đảm bảo nguồn nước cơ bản đã đạt theo quy chuẩn 08 của Bộ TN-MT về cấp cho sản xuất sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng”, ông Ban chia sẻ.

Cũng theo ông Ban, bên cạnh những khó khăn do yếu tố khách quan, hiện tại việc ứng phó biến đổi khí hậu, cụ thể là xâm nhập mặn gặp khó bởi một số cơ chế, chính sách thủy lợi vẫn chưa thực sự được hiệu quả tại các địa phương.

Đơn cử như Nghị định 96 của Chính phủ quy định về giá sản phẩm phụ trợ thủy lợi và hỗ trợ sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi. Các quy chế xây dựng giá trong Nghị định này gần như không thực hiện được, trong 5 năm vừa qua, gần như không có địa phương nào xây dựng được khung giá.

Tiếp đến là Nghị định 129 quy định về quản lý kết cấu công trình thủy lợi, theo điều 7, với một công trình thủy lợi sẽ có 2 đơn vị quản lý, thậm chí là nhiều đơn vị quản lý, điều này gây khó khăn trong quá trình vận hành công trình thủy lợi.

“Cần phải quản lý chặt chẽ việc khai thác cát ở lòng sông, một trong những nguyên nhân nguồn nước bị nhiễm mặn là do mực nước trong các sông bị hạ thấp, khi có triều cường thì nước mặn sẽ dễ dàng bị xâm nhập vào lòng các sông và trong đập”, ông Đoàn Văn Ban chia sẻ thêm.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm