| Hotline: 0983.970.780

Quản lý chó thả rông, cần nâng cao ý thức người dân

Thứ Sáu 03/05/2019 , 13:10 (GMT+7)

Những năm gần đây, việc nuôi chó trong đó có cả chó cảnh đang là trào lưu của nhiều hộ dân, nhưng một bất cập là nhiều chủ nuôi chó chưa chấp hành các quy định về nuôi động vật, ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Đặc biệt tình trạng không tiêm phòng đầy đủ, không rọ mõm khi chó đi lại ngoài đường, để chó phóng uế... đang là những vấn đề nhức nhối.

11-34-39_003
Cần quản lý chặt chẽ việc thả rông chó ngoài đường

Là địa bàn trung tâm của TP Cao Bằng (Cao Bằng), phường Hợp Giang có mật độ dân cư đông, việc quản lý vật nuôi, đặc biệt là nuôi chó đang là vấn đề lớn. Ông Nguyễn Văn Dụ, tổ trưởng tổ 2, phường Hợp Giang cho biết tổ 2 có 12/80 hộ dân nuôi chó. Hằng năm, ông thường xuyên đến các hộ gia đình nuôi chó đề nghị các gia đình đưa chó đi tiêm phòng. Đa số các hộ dân trong tổ đều nuôi chó trong nhà, có một số ít hộ đôi khi thả chó ra ngoài đường, tuy chưa có trường hợp người dân bị chó cắn nhưng vẫn có vài trường hợp chó đuổi người qua đường dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Theo bà Hoàng Thị Trâm Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Hợp Giang, để quản lý việc nuôi chó, đặc biệt là việc hạn chế chó thả rông, UBND phường đã thông báo cho 32 tổ dân phố rà soát số lượng hộ dân nuôi chó trên địa bàn để quản lý; phối hợp với Trạm Thú y TP Cao Bằng đến các hộ gia đình có vật nuôi để tiêm phòng vắcxin cho từng con chó, hạn chế việc lây bệnh dại khi bị chó cắn; yêu cầu các hộ dân ký bản cam kết thực hiện khi nuôi chó với các nội dung như: Phải đăng ký với UBND phường khi nuôi chó; phải xích, nhốt chó trong nhà, đảm bảo vệ sinh môi trường; khi đưa chó ra nơi công cộng phải có người dắt và đeo rọ mõm; tiến hành tiêm vắc xin phòng bệnh dại…

Hiện nay, để áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm, hầu hết các phường trên địa bàn TP Cao Bằng chưa tiến hành do thiếu cán bộ chuyên môn kiểm tra, giám sát; chưa có đủ nhân lực để thành lập lực lượng đi bắt chó thả rông; việc quản lý nuôi chó vẫn chủ yếu ở hình thức tuyên truyền, nhắc nhở. Tuy nhiên, về lâu dài, UBND TP chỉ đạo Trạm Thú y phối hợp với các phường, xã phải có biện pháp xử lý kiên quyết.

Dạo một vòng quanh TP Cao Bằng, tại các tuyến phố hay những khu vực công cộng có thể thấy tình trạng những con chó được thả rông không đeo rọ mõm vẫn còn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị, lây truyền dịch bệnh. Bà Nông Thị Lan, phường Sông Hiến chia sẻ: Buổi chiều mỗi ngày tôi thường đi bộ thể dục quanh nhà, thấy có nhiều người vẫn vô tư mang những con chó khá to đi ngoài đường không đeo rọ mõm, không có dây xích rất nguy hiểm cho người già và trẻ nhỏ đến gần. Ngoài ra, nhiều con chó còn phóng uế gây mất vệ sinh nơi công cộng.

Ông Dương Văn Quyền, phường Hợp Giang thường xuyên đi xe máy chở hàng từ TP Cao Bằng đi các huyện. Không ít lần ông đang đi xe máy với tốc độ cao, chó của những gia đình gần đường thả rông chạy ra đường làm ông giật mình, nếu không quan sát và xử lý kịp rất dễ xảy ra tai nạn, có khi ảnh hưởng đến tính mạng. Hơn ai hết, ông mong các cấp chính quyền có nhiều biện pháp giải quyết triệt để việc nuôi chó của từng hộ không gây ảnh hưởng đến người khác.

Để nâng cao ý thức của người dân về quản lý vật nuôi nói chung, chó, mèo nói riêng, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, có hiệu lực từ ngày 15/9/2017, theo đó người nuôi chó thả rông, không tiêm phòng cho chó sẽ bị phạt tới 1,6 triệu đồng cho cả 2 mức. Trường hợp chủ vật nuôi để chó thả rông cắn người hoặc cản trở phương tiện giao thông gây tai nạn, chủ nuôi phải chịu mọi chi phí điều trị và các chi phí liên quan.

 

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm