| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình bội thu

Thứ Hai 02/06/2014 , 10:17 (GMT+7)

Theo Sở NN-PTNT Quảng Bình, vụ ĐX năm nay toàn tỉnh gieo cấy 29.300 ha lúa, qua đánh giá bước đầu, năng suất toàn tỉnh ước đạt trên 59 tạ/ha.

Đây là năm Quảng Bình có năng suất lúa cao nhất.

Lệ Thủy là huyện có năng suất cao nhất tỉnh, bình quân trên 65 tạ/ha. 700 ha cánh đồng mẫu lớn của huyện đạt từ 70-75 tạ/ha. Điều đáng ghi nhận là toàn bộ sản phẩm được các DN thu mua theo hợp đồng.

Dưới cái nắng nóng 40 độ C nông dân vẫn đổ ra đồng thu hoạch lúa. Tận dụng thời tiết hanh khô phơi thóc để tránh lũ tiểu mãn. Đầu vụ, giá lúa đứng ở mức 6.000 đồng/kg nên nông dân cũng thấy có chút yên tâm. Họ chạy đua với thời tiết và thời gian để thu hoạch nhanh gọn vụ ĐX, chuẩn bị SX vụ HT.

Ông Trần Đức Tài, Chủ tịch UBND xã An Thuỷ (Lệ Thuỷ), địa phương trồng nhiều lúa nhất tỉnh Quảng Bình (1.300 ha) cho biết: "Năng suất lúa của xã đạt khoảng 70 tạ/ha, tăng 5 tạ so với vụ ĐX năm ngoái và cao nhất từ trước đến nay".

Còn ông Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy (Lệ Thủy) chia sẻ, năng suất lúa trung bình toàn xã cũng đạt 70 tạ/ha, đặc biệt giống XT28 đạt năng suất kỷ lục, 80 tạ/ha. Giá thóc đang lên, bà con phấn khởi lắm.

Từ thủ phủ huyện lỵ Quảng Ninh, PV đã đi xuyên qua vùng đất khô hạn của các xã Tân Ninh, Xuân Ninh, An Ninh, Vạn Ninh… Dọc những con đường làng đã được trải thảm bê tông chen chật xe cộ. Người và lúa cứ chen nhau. Đường làng trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Dẫu vậy nhưng gặp ai cũng thấy nụ cười trên gương mặt.

Ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh chia sẻ, toàn huyện trồng lúa vụ này vượt 40 ha so với kế hoạch (đạt 5.000 ha).

Huyện đã tập trung chỉ đạo SX thâm canh lúa chất lượng cao trên diện tích 4.000 ha. Có 75 ha diện tích cánh đồng mẫu lớn ở hai xã Gia Ninh, Vạn Ninh và mô hình canh tác lúa cải tiến SRI của dự án SNV tại 4 xã An Ninh, Xuân Ninh, Duy Ninh, Vĩnh Ninh trên diện tích 324 ha đã cho năng suất và chất lượng vượt trội.

Còn ông Nguyễn Thặng, thôn Bắc Ngũ, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh sốt sắng trao đổi với PV trong phút nghỉ ngơi dưới bóng cây bên ruộng lúa. Nghe ông kể mới hay ông đã từng là chủ nhiệm hợp tác xã một thời tại địa phương trong những năm 1970 của thế kỷ trước.

Vụ này, nhà ông làm 7 sào ruộng. Hôm nay ông thu hoạch sào cuối cùng, năng suất bình quân đạt 300 kg/sào cho thu nhập 1,5 - 1,8 triệu đồng…

Ông Phan Văn Khoa, GĐ Sở NN-PTNT Quảng Bình nhấn mạnh: “Toàn tỉnh có được kết quả này là nhờ vào các yếu tố như thời tiết thuận lợi, nguồn giống được quan tâm với tỷ lệ sử dụng giống tiến bộ kỹ thuật hơn 80% và bố trí khung thời vụ hợp lý”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm