| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Đưa máy dò cá ngang vào khai thác hải sản

Thứ Tư 14/01/2009 , 13:30 (GMT+7)

Máy dò cá ngang là thiết bị định vị mục tiêu dưới nước bằng thuỷ âm, có thể phát hiện cá không chỉ ở ngay phía dưới tàu mà còn ở tất cả các hướng, các góc...

Sản lượng cá được nhiều hơn khi sử dụng máy dò ngang

Vào cuối tháng 9/2008, được sự hỗ trợ kinh phí của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia, Trung tâm khuyến ngư tỉnh Quảng Bình đã lắp đặt máy dò cá ngang cho tàu đánh bắt xa bờ của anh Nguyễn Văn Phong, ở xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới). Đây là loại máy dò cá hiện đại đã được ứng dụng tại 2 tỉnh Cà Mau, Bình Thuận và bước đầu đem lại hiệu quả cao.

Từ trước đến nay, các đội tàu thuyền đánh bắt xa bờ của tỉnh Quảng Bình đều sử dụng dụng cụ máy dò cá đứng để khai thác. Tại nhiều địa phương như: Cảnh Dương, Đức Trạch, Thanh Trạch... người dân đang phát triển mạnh nghề lưới vây rút chì ánh sáng bằng loại máy dò cá đứng. Tuy nhiên, loại máy dò cá đứng vẫn có những hạn chế trong quá trình khai thác trên biển.

Để lắp đặt máy dò cá ngang trên tàu đánh bắt xa bờ của anh Nguyễn Văn Phong, ngoài sự hỗ trợ về kỹ thuật, Trung tâm còn hỗ trợ 50% giá trị của máy với số tiền tương đương là 125 triệu đồng. Máy dò cá ngang là thiết bị định vị mục tiêu dưới nước bằng thuỷ âm, có thể phát hiện cá không chỉ ở ngay phía dưới tàu mà còn ở tất cả các hướng, các góc xung quanh tàu. Loại máy này có thể xác định vị trí, mục tiêu tương đối chính xác và nhanh nhạy. Đặc biệt, trong quá trình đánh bắt, máy còn cho biết độ sâu, khoảng cách và hướng của đàn cá, vì máy dò cá ngang có thể dò trong vòng bán kính từ 500 - 800 m và ở độ sâu khoảng 40 m. Loại máy dò cá ngang, chỉ phù hợp với các tàu có công suất máy từ 150 CV trở lên và thân tàu phải có chiều dài trên 12 m, với nhiều tính năng vượt trội, năng suất khai thác đạt gấp 3 lần so với máy dò cá đứng.

Theo đánh giá của Viện nghiên cứu Thuỷ sản qua việc áp dụng máy dò cá ngang cho nghề lưới vây kết hợp ánh sáng hoặc chà cá, thì thuyền trưởng biết được các thông tin về đàn cá cách vị trí thắp sáng hoặc chà đến 300 m. Năng suất đánh bắt cho nghề lưới vây, mẻ lưới đánh theo tín hiệu của máy dò đạt sản lượng cao nhất là 25 tấn.

Ngay sau khi được lắp đặt máy dò cá ngang, tàu đánh bắt xa bờ có công suất 320 CV của anh Nguyễn Văn Phong đã có chuyến đi biển đầu tiên vào đầu tháng 10. Nhưng do áp thấp nhiệt đới, nên chuyến đi thử nghiệm máy dò cá ngang chỉ diễn ra trong thời gian 3 ngày. Anh Nguyễn Văn Phong cho biết: “Chuyến đi đầu tiên ngắn ngày nhưng sản lượng đánh bắt đạt khoảng 3 tấn cá, mực các loại. Năng suất cao gấp 2 lần so với khi đánh bắt sử dụng máy dò cá đứng và tiết kiệm được nhiên liệu...”.

Mặt khác, máy dò cá ngang còn giúp ngư dân đang đánh bắt, quan sát rõ địa hình và chất đáy, nhằm phân biệt được đàn cá với rạn san hô hay đá ngầm. Đã có nhiều trường hợp tàu thuyền, khai thác hải sản trên biển sử dụng máy dò đứng đã không xác định được đá ngầm, san hô hay đàn cá nên đã tàu đã bị va đập hoặc đâm phải đá và gặp nạn.

Trong thời gian tới, Quảng bình tiếp tục đầu tư cho ngư dân áp dụng máy dò cá ngang để khai thác hải sản sẽ góp phần nâng cao sản lượng đánh bắt và giảm thiểu những tai nạn cho tàu thuyền đánh bắt xa bờ.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm