| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Quyết liệt tăng mức thu nhập nông nghiệp

Thứ Sáu 25/06/2010 , 10:23 (GMT+7)

Để phát triển nông nghiệp và nâng cao đuợc giá trị trên một đơn vị diện tích, người dân trong tỉnh đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, bố trí lại cơ cấu cây trồng...

Nông dân Quảng Bình vận dụng 3 vụ rau màu để nâng cao thu nhập... 
Quảng Bình có diện tích đất sản xuất nông nghiệp khá dồi dào với khoảng 67.000 ha. Tuy nhiên, do nằm trong vùng điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt nên năng suất và sản lượng cây trồng không cao, giá trị thu nhập trên một ha chỉ đạt 22 triệu đồng, bằng 70% mức bình quân cả nước. Để phát triển nông nghiệp và nâng cao đuợc giá trị trên một đơn vị diện tích, người dân trong tỉnh đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, bố trí lại cơ cấu cây trồng...

Mô hình lúa - cá

Một số địa phương như Lệ Thủy, Quảng Ninh đã áp dụng thành công công thức trồng 2 vụ lúa kết hợp nuôi vịt hoặc 2 vụ lúa kết hợp nuôi cá thương phẩm, tăng thu từ 20-30 triệu đồng/ha so với canh tác 2 vụ lúa trước đây. Mô hình lúa - cá đang phát huy hiệu quả ở huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, cho thu trên 50 triệu đồng/ha. Ông Võ Sỹ Hải (xã Dương Thủy - Lệ Thủy) cho biết: “Gia đình có 4 mẫu ruộng (2 ha), trước đây chỉ làm 2 vụ, giá trị đạt từ 35-40 triệu đồng /ha/năm. Có chủ trương thâm canh tăng vụ, nên gia đình làm thêm lột vụ lúa tái sinh và thả thêm 1,5 vạn cá giống dưới chân ruộng theo hình thức lúa - cá. Nhờ vậy, giá trị thu nhập trên đồng ruộng đạt khoảng 80 triệu đồng/năm...”.

Xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh) là một địa phương thuần nông, đa số người nông dân chỉ làm 2 vụ lúa nước nên hiệu quả kinh tế không cao. Từ khi thực hiện mô hình lúa - cá kết hợp chăn nuôi đã thực sự phát huy hiệu quả. Nếu trước năm 2001, cả xã chưa có mô hình lúa cá kết hợp nào, thì đến đầu năm 2009, đã có gần 20 mô hình kinh tế này. Trong đó, có mô hình của các ông Lê Dũng, Trần Văn Túc, Trần Văn Hiền, Nguyễn Hồng Thái, Trần Văn Sơn, Bùi Mạnh An, Nguyễn Văn Luân... thu lãi trên 60 triệu đồng/năm. Hoặc ở xã Võ Ninh (Quảng Ninh), bà con đã chuyển đổi đất trồng lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản. Hiện tại, Võ Ninh cũng là địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản cao nhất huyện với 83 ha trong đó có 40 ha nước lợ và 43 ha nước ngọt thu hút 700 hộ tham gia nuôi. Sản lượng nuôi trồng hàng năm đạt 200 tấn, trong đó tôm nước lợ 70 tấn. Giá trị mang lại trên 10 tỷ đồng. Những năm trước do thiếu kinh nghiệm, chạy theo phong trào nên nuôi trồng thủy sản ở Võ Ninh nói riêng và Quảng Ninh nói chung được ví như "đánh bạc với trời” nhưng nay thì không. Nhiều hộ gia đình tham gia nuôi trồng khẳng định nuôi tôm trong thời gian 4 tháng tính ra cứ một ha mặt nước sẽ cho thu từ 100 - 150 triệu đồng, trừ chi phí, lãi từ 50 triệu đồng trở lên.

Trồng rau sạch

Xã Võ Ninh còn có nhiều mô hình trồng rau sạch có thu nhập cao. Người nông dân ở đây đưa ra một công thức canh tác là 3r + n (ruộng - rau - rượu + nuôi trồng thủy sản). Mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao, gấp chục lần trồng lúa. Cụ thể qua 3 năm thực hiện trồng rau sạch toàn xã có có 110 hộ tham gia, mỗi hộ thu từ 100-120 triệu đồng/ha.

Tiến sỹ Trần Văn Tuân, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình: “Mục tiêu mà ngành nông nghiệp đề ra đến năm 2010 toàn tỉnh có 10.000 ha đạt giá trị sản xuất trên 50 triệu đồng/ha/năm, chiếm 15% tổng diện tích canh tác. Kết quả niên vụ sản xuất năm 2009 toàn tỉnh có khoảng 7.500 ha đất sản xuất nông nghiệp (trồng lúa, cây ngắn ngày, nuôi trồng thủy sản, cây công nghiệp...) đạt mức thu trên 50 triệu đồng/ha trở lên. Trong năm nay ngành nông nghiệp tỉnh phấn đấu hết sức quyết liệt để có thêm được 2.500 ha đạt mức thu 50 triệu đồng/ha trở lên...”.

Một trong những hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị thu nhập cao trên một đơn vị diện tích đang được bà con trong tỉnh áp dụng là đất 2 vụ lúa kết hợp với một vụ rau màu (bí ngô, dưa chuột, khoai lang). Ông Bùi Đức Hiền, Trưởng phòng kỹ thuật Sở NN-PTNT cho hay: “Vừa qua các xã ven quốc lộ 1A đã áp dụng thành công với 763 ha, cho thu 40-50 triệu đồng/ha/năm. Tiềm năng về đất đai để phát triển mô hình loại này còn khá lớn, theo điều tra của Sở NN- PTNT là có gần 1.200 ha (trong đó tập trung vào 20 xã dọc quốc lộ 1A và vùng ven cát) có điều kiện tốt để phát triển mô hình rau thu nhập cao...”. Trên một số diện tích 2 vụ lúa (có một vụ bấp bênh) hoặc đất 2 vụ màu được bố trí thêm một vụ màu thứ 3; ở những nơi có điều kiện đã bố trí sản xuất thêm một vụ lạc thu - đông, tăng thu từ 20-30 triệu đồng/ha, hoặc dưa hấu hè - thu tăng thêm 30-50 triệu đồng/ha. Đặc biệt những vùng gần đô thị bà con còn đầu tư trồng rau thâm canh và đang hình thành vùng rau an toàn theo hướng sản xuất hàng hóa. Một số hộ đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng hoa, cây cảnh cho hiệu quả cao.

Mới đây chúng tôi có dịp về thăm xã Hồng Thủy (Lệ Thủy), một xã vùng cát tạo được sự phát triển kinh tế nông nghiệp khá tốt. Ngoài việc trồng lúa 2 vụ, nông dân Hồng Thủy tích cực đầu tư phát triển rau xanh. Mô hình trồng rau sạch được áp dụng tại xã Hồng Thủy từ đầu năm đến nay đã cho thu hoạch cao và ổn định cho nông dân. Hiện tại, xã Hồng Thủy có gần 60 ha đất được chuyển đổi sang thực hiện mô hình trồng rau màu. Dự kiến trong vụ tới, Hồng Thủy sẽ nhân rộng mô hình trồng rau sạch lên 100 ha và đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, phấn đấu nâng giá trị đạt 60 triệu đồng/ha.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm