| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi: Vịt chết hàng loạt sau khi tiêm vacxin

Thứ Ba 04/03/2014 , 10:36 (GMT+7)

Vừa qua, tại xã Bình Trị, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) có hàng trăm con vịt của 3 hộ dân đã bị chết sau khi cán bộ thú y tiêm phòng vacxin cúm gia cầm.

Trước đó, ngày 19/2, thú y xã Bình Trị đã tổ chức tiêm phòng vacxin cúm gia cầm cho 4.000 con vịt của 8 hộ dân thôn Phước Hòa (xã Bình Trị). Từ ngày 20-25/2 có 530/750 con vịt của 3 hộ dân là Nguyễn Tư, Nguyễn Văn Ba và Dương Quang bị chết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Đông, Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Bình Sơn cho biết, số vịt nói trên bị chết là do phản ứng với vacxin chứ không phải chết do bị dịch cúm gia cầm.

Ngay sau khi nhận tin báo của địa phương, các ngành chức năng của huyện Bình Sơn và xã Bình Trị đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số vịt của 3 hộ dân nói trên và đề nghị BCH phòng chống dịch xã Bình Trị tiếp tục thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời theo dõi tình hình diễn biến của các đàn vịt còn lại của các hộ dân xung quanh và thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng nuôi và khu vực xung quanh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, kể từ ngày ổ dịch cúm gia cầm được phát hiện và tiêu hủy ngày 3/1 tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh đến ngày 18/2 dịch đã xảy ra ở 10 hộ của 9 thôn, thuộc 8 xã trên địa bàn 4 huyện, gồm: Đức Phổ, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành và Tư Nghĩa. Dịch bệnh đã làm chết và tiêu hủy 8.703 con. Trong đó, số gia cầm chết trước khi tiêu hủy 2.742 con, tiêu hủy bắt buộc 5.961 con.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.