| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh lên phương án nuôi biển ngoài vùng lõi vịnh Hạ Long

Thứ Hai 14/10/2024 , 15:10 (GMT+7)

Khu vực lập phương án nuôi trồng thủy sản nằm ngoài ranh giới vùng lõi của vịnh Hạ Long, không ảnh hưởng đến chất lượng nước vịnh và môi trường xung quanh.

Vị trí nghiên cứu lập phương án chi tiết nuôi trồng thủy sản được tập trung trên địa bàn TP Hạ Long, nằm tại khu vực bảo vệ II. Ảnh: Nguyễn Thành

Vị trí nghiên cứu lập phương án chi tiết nuôi trồng thủy sản được tập trung trên địa bàn TP Hạ Long, nằm tại khu vực bảo vệ II. Ảnh: Nguyễn Thành

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin ý kiến phương án chi tiết nuôi trồng thủy sản tập trung trên địa bàn TP Hạ Long có vị trí tại vùng đệm vịnh Hạ Long.

Ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, mục tiêu của việc nuôi trồng thủy sản tại những khu vực này nhằm phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa thiên nhiên thế giới theo đúng quy định của pháp luật; cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển nuôi biển bền vững.

Việc này cũng sẽ tạo sinh kế ổn định lâu dài cho người dân địa phương, thức đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững, phát huy những mặt tích cực từ kinh nghiệm nuôi truyền thống với công nghệ hiện đại. Cùng đó, phát triển nuôi biển của Hạ Long thành sản phẩm du lịch mới, phù hợp với sự phát triển của du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng môi trường, tạo ấn tượng về một TP Hạ Long xanh, sạch, đẹp.

"Tỉnh Quảng Ninh hướng đến phát triển nghề nuôi biển theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, ưu tiên các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao, thân thiện với môi trường phục vụ du lịch. Đồng thời, phát triển công nghệ bảo quản, công nghệ chế biến và đa dạng hóa sản phẩm để tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu", ông Cường cho hay.

Nuôi biển là thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh nhưng bà con chủ yếu vẫn nuôi trồng theo cách truyền thống. Ảnh: Cường Vũ

Nuôi biển là thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh nhưng bà con chủ yếu vẫn nuôi trồng theo cách truyền thống. Ảnh: Cường Vũ

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, vị trí nghiên cứu lập phương án chi tiết nuôi trồng thủy sản được tập trung trên địa bàn TP Hạ Long, nằm tại khu vực bảo vệ II (vùng đệm) của Di tích Quốc gia đặc biệt, Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long gồm 2 khu vực, do TP Hạ Long làm chủ đầu tư. Tổng diện tích 260ha và được chia thành 2 khu vực.

Cụ thể, khu vực 1 (diện tích 210ha) có vị trí phía đông giáp tuyến luồng Tuần Châu - Cát Bà, phía tây giáp với khu vực giáp ranh giới xã Hoàng Tân, phía nam giáp luồng Ba Mom, phía bắc giáp đảo Tuần Châu.

Khu vực 2 có diện tích 50ha, phía đông giáp hòn Vụng Ba Cửa, phía tây giáp Hòn Bồ Hung, phía nam giáp Hòn Trà Hương và luồng Lạch Ngăn, phía bắc giáp luồn Ba Mon.

Các đối tượng được nuôi trong khu vực này là nhuyễn thể (tu hài, ngọc trai, ngao giá, ngao ô vuông, ngao hoa…), cá biển (cá chim vây vàng, cá vược, cá hồng mỹ, cá song…) và nuôi xen canh một số loài rong biển.

Đối với hệ thống lồng nuôi và nhà bè, sẽ sử dụng bằng vật liệu thân thiện với môi trường như HDFE, composite theo đúng quy chuẩn kỹ thuật của địa phương, đảm bảo an toàn, chắc chắn để phục vụ khách du lịch tham quan. Nuôi cá biển sẽ được triển khai ở quy mô vừa và nhỏ.

Theo phương án, các lồng bè nuôi thủy sản kết hợp du lịch sẽ được phân chia làm 2 khu là khu nuôi thương phẩm và khu nuôi trình diễn cho khách du lịch.

Quảng Ninh sẽ đưa ngành nuôi biển trở thành một ngành kinh tế quan trọng và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Nguyễn Thành

Quảng Ninh sẽ đưa ngành nuôi biển trở thành một ngành kinh tế quan trọng và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Nguyễn Thành

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết phương án chi tiết nuôi trồng thủy sản trên phù hợp quy hoạch về không gian biển quốc gia; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ hiện chưa có. Khu vực nuôi trồng thủy sản tập trung trên địa bàn TP Hạ Long đã được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-Ttg ngày 11/02/2023.

Đánh giá các tác động của Phương án đến giá trị về cảnh quan thiên nhiên vịnh Hạ Long, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định khu vực lập phương án nằm ngoài ranh giới vùng lõi của vịnh Hạ Long.

Ông Nghiêm Xuân Cường nhấn mạnh: Phương án đưa ra các giải pháp phát triển phù hợp và đồng bộ để đưa nghề nuôi trồng thủy sản trên biển (nuôi biển) trở thành một ngành kinh tế quan trọng và đem lại hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững, hài hoà với sự phát triển của các ngành kinh tế khác.

"Vị trí thực hiện Phương án nằm sát vùng lõi vịnh Hạ Long, do đó UBND TP Hạ Long cam kết tuân thủ nghiêm các biện pháp kỹ thuật, thu gom và xử lý tất cả các loại chất thải, nước thải (từ các công trình phụ, chất thải sinh hoạt...) trên biển vào khu vực tập kết, xử lý sơ bộ trước khi vận chuyển đi xử lý trên đất liền để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng nước vịnh Hạ Long và môi trường khu vực xung quanh.

Trong quá trình triển khai đầu tư, xây dựng, vận hành Phương án chi tiết nuôi trồng thủy sản tập trung trên địa bàn TP Hạ Long sẽ tuân thủ các quy định về bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật về di sản và Công ước quốc tế 1972 cũng như quy định của pháp luật về bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới", Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh khẳng định.

Quảng Ninh có hơn 6.100km2 mặt biển là ngư trường khai thác rộng lớn, có đường bờ biển dài 250km. Năm 2023, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh Quảng Ninh đạt 42.292ha, trong đó nuôi biển đạt 10.200ha. Tổng sản lượng thủy sản đạt 175.324,6 tấn, trong đó khai thác thủy sản đạt 81.608,5 tấn, nuôi trồng thủy sản đạt 93.716,1 tấn.

Giá trị sản xuất thủy sản của tỉnh Quảng Ninh năm 2023 đạt 6.943 tỷ đồng, giá trị tăng thêm đạt 3.929 tỷ đồng, chiếm gần 50% giá trị ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh.

Thời gian tới, để đẩy mạnh nuôi biển, tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung ban hành Đề án phát triển bền vững nuôi biển; hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn về nuôi biển. Cùng với đó, sẽ tổ chức giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân có khả năng để khai thác nguồn lợi từ biển; phát triển nuôi biển gắn với các ngành kinh tế khác như du lịch để phát huy và khai thác đa giá trị.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.