| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh: Tai nạn giao thông, nữ nhân viên quét rác tử vong

Thứ Năm 26/12/2019 , 14:47 (GMT+7)

Vào khoảng 23h ngày 25/12, tại đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một lao công đang làm việc tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Nạn nhân là bà Hoàng Thị Nhuận (SN 1947), trú tại Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, thuộc tổ quét rác số 2, Phòng điều hành sản xuất Trung tâm thành phố Hạ Long. Theo biên bản của công ty nơi nạn nhân làm việc, vào ngày 25/12/2019, bà Nhuận được phân công duy trì ca 3, thời gian từ 20h00 đến 4h00 sáng ngày 26/11. Tuyến đường từ trường cấp THPT Hòn Gai đến Công ty Cấp nước Quảng Ninh.

Khoảng 23h ngày 25/12, khi đang làm nhiệm vụ tại lối rẽ lên ngõ 10, phường Hồng Hải, thì bất ngờ bị một xe ô tô mang biển kiểm soát 14A-187.09 đâm tử vong tại chỗ.

Đại diện phía công ty nơi nạn nhân làm việc cho biết, tài xế sau khi gây tai nạn có xuống xem xét, sau đó rời khỏi hiện trường. Một vài nhân chứng cho biết tài xế đi với tốc độ cao, có khả năng cao sử dụng rượu bia, trước khi xảy ra va chạm không có dấu hiệu phanh. Chiếc xe chạy tốc độ cao gặp nạn đã biến dạng, nổ lốp.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.