| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng PCI 2018

Thứ Năm 28/03/2019 , 11:41 (GMT+7)

Sáng nay (28/3), tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng cơ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018. Theo đó, Quảng Ninh là tỉnh đứng đầu với 70,36 điểm trên thang điểm 100. 

Quảng Ninh đứng đầu chỉ số PCI năm thứ 2 liên tiếp

Năm 2017, Quảng Ninh lần đầu tiên giành vị trí dẫn đầu toàn quốc trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đây là thành quả cho những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của đảng bộ, chính quyền, sở, ban, ngành, địa phương từ tỉnh đến cơ sở, sự cầu thị của các cấp lãnh đạo, cùng sự đồng hành, chung sức của cộng đồng doanh nghiệp.

Với vị thế địa phương dẫn đầu, năm 2018, Quảng Ninh đã chứng minh kết quả mà mình đạt được là hoàn toàn xứng đáng khi ghi dấu ấn đậm nét, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng đường bộ - đường thủy - đường hàng không và thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư lớn.

Minh chứng là năm 2018, Quảng Ninh hoàn thành và hoàn thành vượt 11/11 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 11,1%, cao nhất so với cùng kỳ 6 năm gần đây. Tổng thu ngân sách nhà nước cao nhất từ trước tới nay, đạt 40.500 tỷ đồng, đứng thứ 5 cả nước. Trong đó, thu nội địa đạt 30.500 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2017.

Lĩnh vực dịch vụ, du lịch có sự chuyển dịch hết sức tích cực, đúng hướng, Quảng Ninh thu hút 12,2 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 5,2 triệu lượt, mức cao kỷ lục từ trước đến nay; doanh thu du lịch đạt 23.600 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ...

Tỉnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành nơi cần đến, nơi đáng sống

Để đạt được kết quả đáng mừng trên là do Quảng Ninh xác định không được ngủ quên trên chiến thắng, không ngừng cố gắng cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trong đó chú trọng nâng cao những chỉ số thành phần, đặc biệt là chỉ số chưa đạt yêu cầu đề ra. Cùng với đó, Quảng Ninh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh (PAPI)... Đối với các địa phương trong tỉnh, Quảng Ninh có “sân chơi” riêng đó là nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI)…

Với những nỗ lực, quyết tâm của mình trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, Quảng Ninh đã lan tỏa cái chất của PCI đến cộng đồng nhà đầu tư, nhất là tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Minh chứng rõ nét cho điều này là Quảng Ninh đã trở thành “mảnh đất vàng” hút những “ông lớn” đến đầu tư, như: Tập đoàn VinGroup, Sun Group, FLC, My Way, BimGroup, Him Lam, Thủy sản Việt - Úc, Thành Công, hay những nhà đầu tư nước ngoài tầm cỡ như: Tập đoàn Toray (Nhật Bản), Công ty Cổ phần Trung Đông (UEA), Texhong (Hong Kong), Amata (Thái Lan)... Thời gian qua, đã có nhiều dự án nghìn tỷ hoàn thành làm thay đổi diện mạo, đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh năng động, hiện đại. Đơn cử như: Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng dài gần 25km (cả cầu Bạch Đằng), tổng vốn gần 14.000 tỷ đồng; cao tốc Hạ Long - Vân Đồn dài gần 60km, tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tổng mức đầu tư 7.500 tỷ đồng; Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng; đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Khoai (TX Quảng Yên), tổng vốn trên 3.500 tỷ đồng…

Vào ngày 3/4 tới đây, Quảng Ninh dự kiến sẽ khởi công cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có chiều dài 80,2km với tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng. Trong năm 2019 này, kinh tế - xã hội của Quảng Ninh hứa hẹn phát triển sôi động, bứt phá với nhiều dự án được hoàn thành và khởi công, thu hút thêm những nhà đầu tư mới.  Điều đó cho thấy cái chất PCI của Quảng Ninh đang được lan tỏa mạnh mẽ, qua đó minh chứng rõ nét cho sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo niềm tin, đồng hành cùng doanh nghiệp của Quảng Ninh. Với phương châm “Doanh nghiệp, nhà đầu tư và Quảng Ninh cùng thắng”, Quảng Ninh luôn tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh trở thành nơi cần đến, nơi đáng sống.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm