| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: Lúa mới gieo, gia súc thiệt hại nặng

Thứ Ba 15/02/2011 , 11:05 (GMT+7)

Đợt rét đậm kéo dài đã làm cho hơn 5.800 ha lúa mới gieo bị ảnh hưởng, trong đó có gần 2.900 ha lúa bị chết trên 70% diện tích...

Sau những ngày đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông xuân tại cơ sở, sáng 10/2 Sở NN-PTNT Quảng Trị đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình sản xuất vụ đông xuân và tìm giải pháp khôi phục sản xuất sau rét.

Ông Nguyễn Văn Bài - Giám đốc Sở NN- PTNT Quảng Trị cho biết, đợt rét đậm kéo dài đã làm cho hơn 5.800 ha lúa mới gieo bị ảnh hưởng, trong đó có gần 2.900 ha lúa bị chết trên 70% diện tích cần phải gieo lại. Bà con nông dân đã tích cực tận dụng những ngày thời tiết ấm áp từ sau Tết đến nay gieo lại được 885 ha, số diện tích còn lại đang được tiếp tục gieo. Rét đậm cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đàn vật nuôi, nhất là các huyện miền núi. Mặc dù thường xuyên được cơ quan chuyên môn đôn đốc, nhắc nhở nhưng do tập quán chăn nuôi thả rông của bà con miền núi không có chuồng trại, thiếu thức ăn dự phòng... nên khi gặp rét đậm, rét hại đã xuất hiện dịch LMLM rải rác. Riêng trâu bò chết vì mưa rét lên đến 827 con.

Trước những khó khăn, bất lợi về thời tiết như vậy, Sở NN-PTNT Quảng Trị không ngừng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã, cử cán bộ về tận cơ sở giúp các địa phương khôi phục sản xuất. Theo ông Nguyễn Văn Bài, các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung thực hiện tốt các biện pháp cụ thể sau: Đối với giống lúa dài ngày gieo trà đầu như Xi35366, P6... cần kiểm tra tình hình sinh trưởng thực tế của cây lúa để tỉa dặm, chăm bón phù hợp. Với giống lúa ngắn ngày gieo trà cuối như Khang dân, HT1... bị ảnh hưởng nặng do rét cần kiểm tra kỹ nhằm có biện pháp xử lý kịp thời.

 Ruộng đã gieo có tỷ lệ cây chết dưới 20% không cần tỉa dặm, tranh thủ nắng ấm, tăng cường xới xáo, bón phân lân, phân chuồng, phân hữu cơ để lúa nhanh phục hồi ra rễ mới. Ruộng có tỷ lệ lúa chết 20 đến 50% cần tiến hành tỉa dặm, bón phân thúc để kích thích lúa đẻ nhánh bảo đảm mật độ. Ruộng lúa có tỷ lệ cây chết từ 50 đến 70% cần nhổ cây dồn lại, phần đất trống có thể gieo lại hoặc chuyển đổi cây trồng. Ruộng lúa có tỷ lệ cây chết trên 70% cần sử dụng các giống ngắn ngày và cực ngắn còn trong dân khẩn trương gieo lại. Trong trường hợp quá trễ về thời vụ thì tuỳ tình hình thực tế để chuyển đổi sang cây trồng khác.

Các diện tích lúa sau rét cây còn yếu, khi nhổ lên thấy rễ bị đen, không được dùng phân đạm để bón và không phun thuốc trừ sâu khi lá lúa còn bị bạc, cây con chưa phục hồi. Nên dùng các loại phân chuồng hoai mục, phân lân, tro bếp, phân sinh học... kết hợp xới xáo để kích thích rễ phát triển. Các cây lạc, ngô, sắn... bị ảnh hưởng giảm mật độ, cần trồng xen các giống ngô ngắn ngày hoặc đậu xanh để kịp thời vụ.

Với chăn nuôi tăng cường tiêm phòng cho đàn gia súc, hướng dẫn bà con củng cố chuồng trại che chắn giữ ấm. Kiểm tra phát hiện sớm dịch bệnh, nếu có dịch cần sớm báo cho cơ quan chuyên môn thú y để có biện pháp xử lý thích hợp, hạn chế dịch bệnh lây lan. 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm