Quốc hội Hàn Quốc chiều ngày 10/12 đã thông qua dự luật yêu cầu bổ nhiệm công tố viên đặc biệt thường trực, phụ trách điều tra Tổng thống Yoon Suk-yeol, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, Tổng tham mưu trưởng Lục quân Park An-su và các quan chức khác liên quan việc ban bố thiết quân luật, với 210 phiếu thuận, 63 phiếu chống và 14 phiếu trắng.
Dự luật kêu gọi điều tra Tổng thống Yoon, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, Tổng tham mưu trưởng Lục quân Park An-su và các quan chức khác có liên quan đến việc ban bố thiết quân luật. Bên cạnh đó, danh sách trên còn có Thủ tướng Han Duck-soo, Tư lệnh Phản gián Yeo In-hyung và cựu lãnh đạo đảng PPP Choo Kyung-ho.
Quốc hội cũng thông qua một nghị quyết do phe đối lập đệ trình, yêu cầu nhanh chóng bắt ông Yoon và 7 quan chức với 191 phiếu thuận, 94 phiếu chống và 3 phiếu trắng. Tuy nhiên, những đệ trình được quốc hội thông qua có thể bị Tổng thống Hàn Quốc phủ quyết và trả lại để yêu cầu điều chỉnh.
Tại Hàn Quốc, Tổng thống có thể phủ quyết việc Quốc hội bổ nhiệm cố vấn đặc biệt thông thường cho một cuộc điều tra, song không thể làm điều tương tự với cố vấn đặc biệt thường trực. Tuy nhiên, Tổng thống có thể trì hoãn việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt thường trực. Đến nay, vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Yoon có chấp nhận bổ nhiệm nhân vật mà phe đối lập tiến cử vào vị trí công tố viên đặc biệt thường trực hay không.
Đảng Dân chủ đối lập chính và chiếm đa số tại Quốc hội muốn đưa dự luật ra bỏ phiếu trong phiên họp toàn thể vào ngày 10/12 sau khi văn kiện được thông qua tại Uỷ ban lập pháp và Tư pháp Quốc hội. Các nhà lập pháp của Đảng Quyền lực nhân dân cầm quyền đã không tham dự cuộc họp.
Đến nay, cả Văn phòng điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao (CIO), cảnh sát và cơ quan công tố Hàn Quốc đều đã mở các cuộc điều tra riêng đối với Tổng thống Yun Suk Yeol. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ lại nghi ngờ hiệu quả của những cuộc điều tra này.