| Hotline: 0983.970.780

Quý I/2024, kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương đạt 11 tỷ USD

Thứ Ba 23/04/2024 , 19:30 (GMT+7)

Bình Dương Lũy kế xuất khẩu trong quý I/2024 của tỉnh Bình Dương đạt 11 tỷ USD, tăng 15,6% so với với cùng kỳ năm 2023, thặng dư thương mại đạt 3,4 tỷ USD.

Thông tin tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 và tháng 4/2024, chiều ngày 23/4, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2024, các ngành, lĩnh vực kinh tế Bình Dương tiếp tục hồi phục, tăng trưởng và chuyển dịch theo hướng tích cực. Đặc biệt là công nghiệp, thương mại dịch vụ, xuất khẩu… đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

UBND tỉnh Bình Dương họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 chiều ngày 23/4. Ảnh: Trần Phi.

UBND tỉnh Bình Dương họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 chiều ngày 23/4. Ảnh: Trần Phi.

Theo đó, lĩnh vực xuất nhập khẩu đang là điểm sáng đáng chú ý trong bức tranh kinh tế của Bình Dương. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu quý I/2024 đạt gần 8 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng đạt 11 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu lũy kế 4 tháng đạt 7,6 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ; thặng dư thương mại 4 tháng đạt 3,4 tỷ USD

Tuy nhiên, bên cạnh đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các ngành, lĩnh vực kinh tế, UBND tỉnh Bình Dương nhìn nhận, quá trình khôi phục hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Cụ thể, tình hình kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn do xung đột địa chính trị kéo dài, lạm phát còn cao, tỷ giá trên thị trường thế giới biến động mạnh, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp…

Nhìn chung, từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất công nghiệp của Bình Dương có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, hoạt động xuất nhập khẩu có tín hiệu phục hồi, xuất khẩu tại nhiều thị trường chủ lực đã lấy lại tăng trưởng.

Bên cạnh đó, tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng đã ghi nhận và trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí về các vấn đề nóng xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời tiếp thu ý kiến, đưa ra một số giải pháp, giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến mọi mặt của đời sống. 

Ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại họp báo. Ảnh: Trần Phi.

Ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại họp báo. Ảnh: Trần Phi.

Ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, trong quý I, các cơ quan báo chí đã dành nhiều thời lượng tuyên truyền các hoạt động về kinh tế, xã hội của tỉnh. Qua đó, phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

"Nhìn chung, từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất kinh tế của Bình Dương có nhiều khởi sắc, đặc biệt, hoạt động xuất nhập khẩu có tín hiệu phục hồi, xuất khẩu tại nhiều thị trường chủ lực đã lấy lại tăng trưởng, một phần cũng nhờ sự quan tâm đặc biệt của cơ quan báo chí. Qua đây, rất mong các cơ quan báo chí tiếp tục hỗ trợ Bình Dương trong việc tuyên truyền, đây chính là yếu tố để tạo thế mạnh cho các địa phương phát triển trong thời gian tới", ông Tuấn phát biểu.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

10ha rừng Tây Côn Lĩnh ở Hà Giang bốc cháy trong đêm

Hà Giang Theo Sở NN-PTNT tỉnh Hà Giang, đêm 26/4, địa phương này ghi nhận có vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng Tây Côn Lĩnh, thuộc huyện Vị Xuyên với diện tích khoảng 10ha.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm