Ngày 21/3, tại Trung tâm Báo chí Tocepo đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn-Bình Định), Ban tổ chức Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship đã tổ chức buổi họp báo công bố giải đua và gặp gỡ hơn 62 tay đua. Giải đua sẽ diễn ra tại đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) từ ngày 22-24/3.
Tham gia họp báo ngoài lãnh đạo các cơ quan liên quan tỉnh Bình Định, còn có ông Raimondo di San Germano, Giám đốc Điều hành Aquabike Promotion, ông Trần Việt Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bình Định F1, đơn vị đăng cai giải đấu UIM-ABP Aquabike World Championship chặng Grand Prix of Binh Dinh cùng đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài nước.
Buổi họp báo còn có 62 vận động viên tham dự giải, đặc biệt là những vận động viên đạt những thành tích cao mùa giải 2023, như: Francois Medori, mùa giải World Champion Runabout GP1; Mickael Poret, mùa giải World Champion Ski GP1; Jessica Chavanne, mùa giải World Champion Ski ladies GP1 và Roberto Mariani, mùa giải World Champion Freestyle.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam có tên trên bản đồ các bộ môn thi đấu tốc độ, mạo hiểm trên nước như đua thuyền máy, đua mô tô nước. Đặc biệt, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ là đơn vị chủ nhà trong 5 năm liên tiếp tổ chức UIM-ABP Aquabike World Championship, địa phương này cũng là điểm đến đầu tiên của mùa giải 2024.
Các vận động viên sẽ có những màn thi đấu tại đầm Thị Nại với diện tích mặt nước lên tới 5.000 ha, rộng gần 4km, nơi đây được xem là địa điểm lý tưởng cho các giải đua cần thể hiện tốc độ, chuẩn xác như mô tô nước, thuyền máy công thức 1.
Ông Raimondo di San Germano, Giám đốc Điều hành Aquabike Promotion, chia sẻ: “62 vận động viên từ châu Âu, châu Mỹ, Nam Mỹ, châu Á tham gia Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship lần này không phải là số lượng tay đua nhiều nhất so với những giải đua trước đây, nhưng giải đua lần nay quy tụ những vận động viên tốt nhất chúng tôi có trong 10 năm gần đây”.
Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Định F1, chia sẻ: “Giải đấu không chỉ quảng bá hình ảnh con người, văn hoá của tỉnh Bình Định và đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế, mà còn là cơ hội tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, mở rộng sản xuất các ngành hàng phục vụ cho giải đấu và phục vụ cho người hâm mộ bộ môn thể thao này. Sự kiện này còn là sự khởi xướng để các doanh nghiệp địa phương chung tay đầu tư xây dựng ngành kinh tế thể thao cho tỉnh Bình Định”.