| Hotline: 0983.970.780

Quyết liệt khắc phục “thẻ vàng” của EC

Thứ Bảy 29/06/2019 , 23:56 (GMT+7)

Ngày 29/6, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã kiểm tra công tác thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại Bình Định.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (ngồi thứ nhất bên phải) kiểm tra công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá của Cảng Quy Nhơn.

Đây là bước chuẩn bị để đầu tháng 11 tới, tỉnh Bình Định lại đón đoàn Thanh tra của EC về kiểm tra những nội dung trên.

Trước khi về làm việc với UBND tỉnh Bình Định, đoàn công tác Bộ NN-PTNT đã đi kiểm tra hoạt động của Cảng cá Quy Nhơn. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã đánh giá cao sự “chuyển mình” của cảng cá này, nhất là vấn đề cơ sở hạ tầng và vệ sinh đã được cải thiện đáng kể.

Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, cho biết: Trong thời gian qua, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều văn bản và tổ chức chỉ đạo thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ “thẻ vàng”, và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực thủy sản của một tỉnh có nghề cá phát triển mạnh. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nguời dân về các quy định pháp luật liên quan đến khai thác IUU và Luật Thủy sản cũng được ngành chức năng tỉnh này đẩy mạnh.

Đối với công tác lắp đặt và sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, đến nay Bình Định đã hoàn tất việc lắp đặt thiết bị Movimar cho 70 tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên, đảm bảo theo lộ trình của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Đối với 2.976 chiếc tàu cá có chiều dài từ 15m đến dưới 24m, hiện ngành nông nghiệp tỉnh này đã có kế hoạch lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Theo đó, 1.385 chiếc tàu làm nghề câu cá ngừ và nghề lưới kéo phải được lắp đặt trước ngày 1/1/2020 và 1.591 chiếc tàu làm nghề khác phải được lắp đặt trước ngày 1/4/2020.

Về công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến tại cảng cá, Bình Định đã thành lập 3 tổ thường trực tại cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi và Tam Quan, hoạt động từ ngày 2/4/2018 đến nay. Trong năm 2018, các tổ thường trực đã kiểm tra 11.646 lượt tàu xuất bến và 8.047 lượt tàu nhập bến. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã kiểm tra 8.445 lượt tàu xuất bến và 5.966 lượt tàu nhập bến.

Công tác tuần tra, kiểm soát xử lý tàu vi phạm về khai thác thủy sản cũng được Bình Định tăng cường. Trong năm 2018, lực lượng Thanh tra Thủy sản phối hợp với công an đường thủy, BĐBP tỉnh và các địa phương đã tổ chức 49 chuyến tuần tra kiểm soát, kiểm tra 348 lượt tàu cá, phát hiện và xử lý 78 trường hợp vi phạm, phạt tiền tổng cộng 120 triệu đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay đã tổ chức 28 chuyến tuần tra kiểm soát,  kiểm tra 110 lượt tàu, xử phạt 33 tàu cá với tổng số tiền 67,8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong năm 2018 Bình Định đã cấp 311 giấy xác nhận cho 16.678 tấn thủy sản và cấp 424 giấy chứng nhận cho 5.483 tấn thủy sản thành phẩm. Từ đầu năm 2019 đến nay đã cấp 54 giấy xác nhận cho 3.000 tấn thủy sản và cấp 82 giấy chứng nhận cho 810 tấn thủy sản thành phẩm.

Tuy nhiên, hiện Bình Định vẫn còn mối lo lớn về vấn nạn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong năm 2018 Bình Định có 22 tàu với 175 thuyền viên vi phạm khai thác hải sản trái phép bị các lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ. Trong đó Indonesia bắt giữ 4 tàu với 24 thuyền viên, Malaysia bắt 14 tàu với 130 thuyền viên, Philippine bắt 3 tàu với 16 thuyền viên, Brunei bắt 1 tàu với 5 thuyền viên.

“UBND tỉnh đã xử phạt 5 trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ mỗi tàu 85 triệu đồng. Đối với 17 tàu còn lại, hiện Công an tỉnh đang thụ lý, củng cố hồ sơ để tham mưu xử lý hành chính theo quy định. Ngoài ra, Chi cục Thủy sản cũng đã thu hồi giấy phép khai thác thủy sản vĩnh viễn đối với các tàu vi phạm, không cho chủ tàu hưởng các chính sách của nhà nước hiện nay theo Quyết định 48 và Nghị định 67 đồng thời không cho đóng mới tàu cá”, ông Hổ cho biết.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (thứ 2 từ phải sang) đi kiểm tra hoạt động của Cảng cá Quy Nhơn.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao công tác cấp hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản của Bình Định. Hiện ở tỉnh này đã có 6.115 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên được cấp hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản theo quy định. Trong đó, tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m có 1.609 chiếc; từ 12m đến dưới 15m có 1.388 chiếc; từ 15m trở lên có 3.118 chiếc.

UBND tỉnh Bình Định cũng đã giao ngành Nông nghiệp chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan cấp giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi theo hạn ngạch được phân bổ là 3.118 tàu.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh Bình Định phải nỗ lực hơn nữa trong công tác ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Bởi chỉ còn 4 tháng nữa là Bình Định sẽ đón đoàn Thanh tra EC về kiểm tra hiệu quả việc triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, trong khi vẫn còn nhiều tồn tại, nhất là tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

“Bình Định cần vạch ra kế hoạch hành động từ nay đến cuối năm. Xác định vấn đề tồn tại nào cần giải quyết trước, giải quyết như thế nào để mang lại hiệu quả. Đặc biệt là việc ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, bởi EC rất đặt nặng vấn đề này”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm