| Hotline: 0983.970.780

Ra mắt Câu lạc bộ Chuyên gia cà phê Bayer

Thứ Hai 20/04/2015 , 09:48 (GMT+7)

Ngày 15/4/2015, tại Khu công nghiệp Amata, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Cty Bayer Việt Nam đã tổ chức buổi lễ giới thiệu “Câu lạc bộ Chuyên gia cà phê Bayer” lần đầu tiên tại Việt Nam.

CLB quy tụ hơn 100 thành viên gồm những hộ nông dân trồng cà phê tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Gia Lai.

Tham gia CLB, người trồng cà phê trên cả nước còn có điều kiện tiếp cận các giải pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến trong việc quản lý sâu bệnh, cỏ dại, trao đổi kinh nghiệm gieo trồng, học hỏi những kiến thức về quy trình canh tác cà phê bền vững.

CLB còn tạo ra một sân chơi lành mạnh với các hoạt động thi đua và giải trí bổ ích cho các thành viên sau những giờ lao động vất vả, làm phong phú thêm đời sống tinh thần, tăng cường sự giao lưu giữa nông dân trồng cà phê từ các vùng miền khác nhau, tăng thêm sự gắn kết trong cộng đồng trồng cà phê nhằm thúc đẩy ngành hàng này phát triển mạnh hơn nữa.

Trong buổi ra mắt CLB, anh Phạm Xuân Quang, một trong bốn thành viên Chủ nhiệm CLB phấn khởi nói: “Đây là một sân chơi rất bổ ích để bà con nông dân chúng tôi giao lưu và học tập kinh nghiệm sản xuất hiệu quả, chia sẻ và lan tỏa niềm đam mê với mục đích phát triển hơn nữa ngành trồng cà phê tại Việt Nam”.

Từ thành công của chương trình Much More Rice trên cây lúa, từ năm 2013, Bayer Việt Nam đã mở rộng ứng dụng cho vụ mùa cà phê với chương trình Bayer Much More Coffee (tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận).

Đây là chương trình SX tổng hợp khai thác cải tiến nông học và sử dụng hiệu quả đầu vào các chế phẩm bảo vệ thực vật.

Chương trình đã được Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) nghiên cứu và thử nghiệm với nhiều hộ trồng cà phê. Kết quả cho thấy, lợi nhuận tăng thêm ít nhất 25% so với biện pháp canh tác cũ.

Phát biểu tại buổi ra mắt CLB, ông Torsten Velden, GĐ Nhánh Bayer CropScience nói: “Việt Nam là nước SX cà phê lớn thứ hai thế giới sau Brazil, và chỉ đứng sau gạo trong tổng giá trị nông sản xuất khẩu. Vì vậy, Bayer mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành trồng cà phê tại Việt Nam.

Chúng tôi thành lập CLB Chuyên gia cà phê Bayer với mong muốn tạo nên một diễn đàn giúp người nông dân phản ánh và nâng cao sự chuyên nghiệp cũng như niềm đam mê của mình đối với công việc trồng cà phê, thông qua đó, giúp gia tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận một cách bền vững”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm