| Hotline: 0983.970.780

Rau sạch yên tâm đầu ra

Thứ Ba 26/12/2017 , 09:45 (GMT+7)

Nằm ven sông Tiền được bù đắp phù sa quanh năm nên những cánh đồng rau màu của HTX rau an toàn xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) mùa nào cũng bạt ngàn màu xanh non mát bởi áp dụng mô hình trồng rau VietGap.

Ông Dương Minh Sang, PGĐ HTX rau an toàn xã Long Thuận chia sẻ, ở đây có đất màu, đất bãi, lại gần sông Tiền trồng cây màu rất tốt nên từ trước đến nay, bà con trong xã đã lựa chọn cây rau làm kế sinh nhai. Với 198ha thì xã có hơn 160ha đất màu, đất bãi, được trồng rau quanh năm, nhiều nhất là cải, hành lá, củ cải, tần ô, mồng tơi, các loại cây gia vị…

10-31-43_nh_1_-_ru_sch
10-31-43_nh_2_-_ru_sch
Trồng rau sạch ở HTX rau an toàn xã Long Thuận

Được hỏi về câu chuyện rau sạch, rau bẩn dư luận đang ồn ào, ông Sang khẳng định đã làm rau thì không thể không phun thuốc BVTV, tuy nhiên HTX luôn khuyến cáo xã viên xài các loại thuốc do Trạm BVTV và HTX hướng dẫn, đảm bảo thời gian cách ly cũng như được test dư lượng kháng sinh trước khi cung ứng ra các chợ và siêu thị, nhờ đó rau quả luôn đảm bảo chất lượng và an toàn.

“Cũng hướng đến mô hình sản xuất rau sạch, đầu năm 2016, HTX cũng đã hướng dẫn xã viên triển khai mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới, được huyện hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư với hệ thống phun tưới tự động, áp dụng tiến bộ KHKT vào canh tác, tăng thu nhập cho xã viên”, ông Sang cho biết.

Trò chuyện với chúng tôi trên cánh đồng rau xanh của mình, anh Đỗ Thanh Sĩ, ở ấp Long Hòa, xã Long Thuận – người triển khai mô hình cho biết, mới làm được 2 lứa rau nhưng hiệu quả thấy rõ, rau trồng trong nhà lưới xanh non hơn so với trồng bên ngoài, giảm được 3-4 lần phun thuốc nhờ không có sâu bệnh. Tính ra, 1.000m2 chỉ đầu tư 1,2 triệu đồng tiền công, giảm 300- 500 ngàn đồng so với trồng bên ngoài.

Từ hiệu quả mô hình, anh Sĩ dự định xây thêm 1 nhà lưới 1.000m2 nữa để trồng các loại rau truyền thống, mục đích là giảm giá thành và tạo ra những sản phẩm rau sạch, an toàn nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và nâng giá trị sản phẩm bán ra ngoài thị trường...

Tuy nhiên, theo anh Sĩ nỗi lo của anh cũng như người dân lâu nay vẫn là đầu ra, giá cả. “Việc này bấp bênh lắm, như năm nay tôi trồng rau trong nhà lưới chi phí cao, sản xuất theo quy trình an toàn. Nhưng so về giá đối với rau bên ngoài thì chẳng có gì khác, vẫn bán cào bằng”, anh Sĩ cho biết.

Theo anh Sĩ, dù là một vùng rau lớn nhưng từ trước tới nay hầu hết nông sản làm ra phải “tự tiêu”, thông qua thương lái hoặc tự mang đi bán ngoài chợ. Trước HTX có “bắt tay” hợp tác với siêu thị Vinafood Cao Lãnh, nhưng do số lượng thu mua ít, HTX không có phương tiện vận chuyển thành thử cái bắt tay cứ lỏng dần rồi dứt hẳn. Từ đó nông dân quay lại, tự vật lộn tìm đầu ra trong tâm thế “người đánh bạc”…

Ông Dương Minh Sang, PGĐ HTX rau an toàn xã Long Thuận (Hồng Ngự) cho biết, trước đây HTX cũng liên kết tìm đầu mối nhưng do DN yêu cầu cao trong khi năng lực của HTX còn yếu nên chưa đáp ứng kịp. Hiện HTX chỉ còn cung ứng mỗi ngày 40- 50kg rau cho cửa hàng Gresh and Green, số lượng chưa nhiều.

Bên cạnh khuyến khích nông dân SX theo quy trình an toàn, HTX cũng đang triển khai xây dựng nhà sơ chế, đầu tư bao bì, mở điểm giới thiệu sản phẩm rau của HTX ở TX Hồng Ngự và xúc tiến liên kết tiêu thụ sản phẩm với các siêu thị trong tỉnh nhằm tạo đầu ra ổn định cho rau an toàn Long Thuận trong thời gian tới.

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm