| Hotline: 0983.970.780

Rùng mình "túi nước" lưng trời!

Thứ Ba 27/10/2009 , 14:00 (GMT+7)

Hồ chứa thuỷ điện càng nhiều, hàng chục ngàn người dân sống ở hạ lưu càng lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng ở TT - Huế đã có tới 7 công trình thủy điện trên 1 dòng sông. Còn Quảng Trị, Quảng Bình cũng "hoành tráng" không kém...

Hồ chứa thuỷ điện càng nhiều, hàng chục ngàn người dân sống ở hạ lưu càng lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

>> Xây thủy điện ồ ạt: ''Ông'' môi trường chỉ làm ''vuốt đuôi''
>> Thủy điện diệt... rừng

TT- Huế: 7 thuỷ điện trên 1 dòng sông

Ông Nguyễn Duy Thành - PGĐ Sở Công thương TT- Huế cho biết một thông tin khá "nóng", là tỉnh này đã thông qua quy hoạch hệ thống thủy điện vừa và nhỏ từ nay đến năm 2015 bao gồm 12 NM, trong đó riêng trên sông Bồ có tới 7 NM. Trong số 12 NM thuỷ điện, hiện có 5 NM sắp hoàn thành. Các NM còn lại đang thi công ồ ạt nhằm kịp tiến độ phát điện vào cuối năm 2011 như: thuỷ điện A Lưới (170MW) trên sông A Sáp, thuỷ điện Hương Điền (81MW), Thượng Nhật (6,5MW) trên sông Bồ, thuỷ điện Bình Điền, Tả Trạch trên sông Hương.

Hiện mới có thuỷ điện Bình Điền hoàn thành với dung tích hồ chứa trên 423 triệu m3. Trận bão số 9 vừa qua, hồ thuỷ điện này đạt đỉnh 81m, vượt cao trình ngưỡng tràn 8m dẫn đến NM phải mở toàn bộ 5 van xả lũ, mỗi cửa rộng 10m với tần suất xả 4.500m3/giây. Hàng ngàn người dân ở hạ lưu sông Hương lo đến mất ăn mất ngủ khi mức nước dâng cao gần bằng trận “đại hồng thuỷ” năm 1999 gây ngập sâu tại TP Huế cũng như các xã hạ lưu sông Hương. Mới thuỷ điện Bình Điền đã vậy, thì năm 2011 cả 4 NM thuỷ điện đi vào hoạt động, đồng nghĩa với việc xã lũ cấp tập không hiểu vùng hạ du khi đó sẽ ra sao?

Nằm trong vùng thấp trũng ở hạ lưu sông Bồ gồm các huyện Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền- nơi có 2 công trình thuỷ điện Hương Điền và Thượng Nhật sẽ đi vào hoạt động trong năm 2011. Được biết, các xã Hương Vân, Hương Văn, Hương Toàn, Hương Vinh, Hương Phong (huyện Hương Trà), Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Thanh, Quảng An (huyện Quảng Điền) nằm ở hạ nguồn sông Bồ năm nào cũng chìm trong nước. Lẽ ra khi có thuỷ điện người dân phải phấn khởi thì thay vào đó, họ lo lắng phải gánh thêm những cơn lũ do chính con người gây ra. Theo ông Lê Thanh Tâm - Trưởng phòng Quản lý Điện năng, Sở Công thương cho biết: “Địa hình TT-Huế rất hiểm trở lại dốc, hay xảy ra lũ quét nên chúng tôi càng lo hơn”.

Sẽ có thêm 7 công trình thủy điện khác dự tính được khởi công trong tương lai ở TT-Huế, đó là các thủy điện: Tả Trạch, Thượng Nhật, A Roàng, Hồng Hạ, Sông Bồ, A Linh và Hồng Thủy...khiến túi nước ngày càng phình to trên phía thượng nguồn.

Công trình thủy điện A Lưới có công suất lắp máy 170 MW, sản lượng điện bình quân năm 686,51 triệu KWh được xây dựng trên sông A Sáp thuộc địa bàn các xã Nhâm, Hồng Thái, Hồng Thượng, Phú Vinh và Hồng Hạ (huyện A Lưới) dự kiến đưa vào sử dụng năm 2010. Thủy điện A Lưới sử dụng dòng sông A Sáp, sau đó nước đổ vào sông Sê Kông chảy sang đất bạn Lào rồi nhập vào dòng Mêkông. Với địa hình dốc và ngắn, điều gì sẽ xảy ra cho thành phố di sản Huế nếu cả tỷ mét khối nước phía thượng nguồn không may gặp sự cố?

Quảng Trị, Quảng Bình: "Hoành tráng" không kém

Còn nhớ hồi tháng 5/2007, hàng nghìn hộ dân ở huyện Triệu Phong (Quảng Trị) chìm trong nước lũ không phải do ảnh hưởng bão số 5, mà bởi cơ quan chức năng xả nước hồ thủy điện Rào Quán. Trong những ngày mưa bão, có ngày hồ này xả với tốc độ 200m3/s khiến nước ở hạ lưu sông Thạch Hãn dâng cao bất thường. Hiện hồ thủy điện Rào Quán có dung tích trên 30 triệu m3 nước, nằm trên thượng nguồn sông Rào Quán đã trở thành túi nước khổng lồ đe doạ vùng hạ lưu gồm các huyện Đakrông, Triệu Phong, Hải Lăng...

Tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vừa đã diễn ra lễ động thổ xây dựng dự án thủy điện Khe Nghi trên diện tích 51,7 ha tại địa bàn xã Hướng Linh với tổng vốn đầu tư 196 tỷ đồng do TCty Miền Trung làm chủ đầu tư. Đồng thời, NM Thủy điện Đakrông 4 được khởi công xây dựng trên sông Đakrông với tổng đầu tư 510 tỷ. NM có diện tích lưu vực trên 658km2, mực nước dâng bình thường 99m và dung tích toàn bộ hồ chứa gần 18.000.000m3 đồng nghĩa với hàng trăm ha rừng bị ngập, chưa nói đến việc nước trên sông Đakrông được tích lại có thể gây hạn hán cho vùng hạ lưu.

Riêng Quảng Bình, các dự án thủy điện dường như mới bắt đầu. UBND tỉnh đã đồng ý cho Cty Trường Thịnh đầu tư trên 350 tỉ đồng xây dựng NM thủy điện La Trọng công suất thiết kế 20MW trên sông Rào Nậy (huyện Minh Hóa). Ông Võ Minh Hoài - GĐ Cty Trường Thịnh cho biết Cty đang chờ cấp phép đầu tư thêm 3 NM thủy điện ở thượng nguồn sông Gianh gồm: NM La Trọng thuộc địa bàn xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) tổng vốn đầu tư 307 tỉ đồng; NM Khe Rôn (xã Lê Hóa, Tuyên Hóa) tổng vốn đầu tư 101 tỉ đồng; NM Kim Hóa (xã Kim Hóa, Tuyên Hóa) tổng vốn đầu tư 202 tỉ đồng.

Khi báo cáo đầu tư, lãnh đạo địa phương cũng như các ban ngành tỉnh Quảng Bình rất ủng hộ các dự án này vì khi đưa vào sử dụng sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng cho người dân và các DN. Tuy nhiên, theo ý kiến của kỹ sư Nguyễn Văn Ánh, Chủ tịch Hội Địa chất Quảng Bình: “Do địa hình Quảng Bình, Quảng Trị dốc, các con sông ngắn, phần lớn là núi đá vôi nên khi chặn dòng sẽ xảy ra hiện tượng thấm qua núi đá dẫn đến mất nước”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm