| Hotline: 0983.970.780

Sai phạm tại hồ chứa nước 200 tỷ: Đề nghị xử lý nhiều đơn vị

Thứ Tư 06/01/2021 , 10:48 (GMT+7)

Việc để công trình hồ chứa nước Ia Rtô chậm tiến độ, đội vốn hàng chục tỷ đồng, Sở NN-PTNT Gia Lai đề nghị UBND tỉnh xử lý trách nhiệm nhiều đơn vị liên quan.

Dự án hồ chứa nước Ia Rtô chậm tiến độ, đội vốn hàng chục tỷ đồng.

Dự án hồ chứa nước Ia Rtô chậm tiến độ, đội vốn hàng chục tỷ đồng.

Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi UBND tỉnh về việc xử lý trách nhiệm liên quan đến các tồn tại, vướng mắc dự án thuỷ lợi hồ chứa nước Ia Rtô (xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa).

Trước đó, Báo Nông Nghiệp Việt Nam đưa tin về việc Bộ NN-PTNT chỉ đạo cụ thể về việc xử lý những tồn tại vường mắc tại hồ chứa nước Ia Rtô. Ngay sau đó, Sở NN-PTNT đã tổ chức họp với các Sở, ngành, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Gia Lai cùng các đơn vị tham gia dự án.

Theo đó, Sở NN-PTNT đã đề xuất UBND tỉnh Gia Lai xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và đơn vị thi công do liên quan đến các sai phạm tại dự án hồ chứa nước Ia Rtô.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai, việc chủ đầu tư quyết định thực hiện khi chưa có ý kiến của người quyết định đầu tư như: Xử lý thấm nền đập, bổ sung biện pháp dẫn dòng trong mùa lũ năm 2020,  các khối lượng phát sinh trong quá trình thi công (đào phá đá móng tràn, vai tràn, móng cống) là vượt thẩm quyền. Đề nghị UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật về quản lý cán bộ công chức, viên chức theo thẩm quyền.

Sở NN-PTNT cũng đề nghị xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư về việc tự quyết định điều chỉnh thiết kế mà không được thẩm định hoặc phê duyệt. Sở cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao.

Phần chân đập của dự án vẫn đang được thi công.

Phần chân đập của dự án vẫn đang được thi công.

Đối với đơn vị tư vấn thiết kế, việc khảo sát đánh giá địa chất nền đập, xác định trữ lượng và chỉ tiêu cơ lý của mỏ vật liệu đắp đập không phù hợp dẫn đến thiếu dẫn đến thiếu đất trong quá trình thi công, xác định cấp đất đá không phù hợp (phát sinh khối lượng đào đá móng tràn, vai tràn, móng cống). Do đó, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Với đơn vị tư vấn giám sát, hạng mục xử lý nền đập (bổ sung thêm khoan phụt vữa) chưa được người quyết định đầu tư cho phép nhưng để tổ chức thi công là vi phạm. Do đó, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời đơn vị tư vấn giám sát có trách nhiệm tổ chức khắc phục hậu quả theo quy định.

Đối với đơn vị thi công, hạng mục xử lý nền đập (bổ sung thêm khoan phụt vữa) chưa được người quyết định đầu tư cho phép nhưng đã tổ chức thi công là vi phạm. Do đó, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xử phạt vi phạm hành chính; đơn vị thi công có trách nhiệm tổ chức khắc phục hậu quả theo quy định.

Công trình hồ chứa nước dự kiến hoàn thành năm 2020 nhưng hiện thi công vẫn còn ngổn ngang.

Công trình hồ chứa nước dự kiến hoàn thành năm 2020 nhưng hiện thi công vẫn còn ngổn ngang.

Như Báo Nông Nghiệp Việt Nam đã đưa tin, dự án hồ chứa nước Ia Rtô do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng từ nguồn ngân sách Trung ương với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.

Dự án sẽ hoàn thành trong năm 2020 và phục vụ cấp nước tưới cho 600 ha cây trồng và cấp nước phục vụ sinh hoạt cho khoảng 40.000 người dân trên địa bàn thị xã Ayun Pa.

Tuy nhiên, với rất nhiều bất cập trong việc triển khai dự án đã làm chậm tiến độ thi công vượt lũ và công trình không thể hoàn thành như quyết định được phê duyệt.

Cụ thể, tại phần đập của hồ chứa đang thiếu khoảng 200.000 m3 đất đắp thượng, hạ lưu đập và 40.000 m3 lõi chống thấm. Cùng với công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, chi phí vận chuyển đất đắp từ các bãi vật liệu đã làm kinh phí tăng thêm khoảng 8,128 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do thiết kế bãi vật liệu không đủ trữ lượng dẫn đến thiếu vật liệu đắp đập. Chưa kể, đất đắp khối chống thấm ở bãi cách xa công trình 17 km là không phù hợp về cự ly theo quy định.

Còn về thay đổi biện pháp thi công xử lý thấm nền đập, theo thiết kế phải xử lý bằng tường hào chống thấm Bentonai. Tuy nhiên, ngoài việc xử lý nền đập bằng tường hào Bentonai, chủ đầu tư còn thực hiện công việc khoan phụt vữa và đã làm xong từ tháng 6/2020.

Việc phát sinh này làm tăng giá trị hợp đồng đã ký 8,3 tỷ đồng, trong khi chưa được UBND tỉnh Gia Lai cho phép.

Cùng với đó, trong quá trình thực hiện dự án còn phát sinh một số khối lượng công việc khác như: đào đá móng tràn, vai tràn xả lũ, điều chỉnh và bổ sung công trình trên kênh để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác vận hành, chi phí xây dựng nhà quản lý công trình và chi phí tư vấn lập dự án đầu tư kinh phí quản lý an toàn đập, hồ chứa… kinh phí dự kiến bổ sung khoảng hơn 6,1 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kinh phí cho các khối lượng, công việc bổ sung và phát sinh nêu trên là khoảng hơn 23,1 tỷ đồng.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.