| Hotline: 0983.970.780

Sản phẩm “Túi thơm hoa hồi Bình Liêu”

Thứ Hai 06/04/2015 , 06:15 (GMT+7)

Hiện hầu khắp các xã trong huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) trồng cây hồi, tổng diện tích khoảng 3.500ha. Nhiều năm nay, cây hồi là cây giảm nghèo ở Bình Liêu, nhiều gia đình trồng hồi đã xây được nhà, mua sắm thiết bị phục vụ sinh hoạt.

Đồng Văn và Hoành Mô là 2 xã trồng nhiều hồi nhất ở huyện Bình Liêu, ước tính khoảng 1.500ha, thu hoạch khoảng 1.000 tấn hoa hồi tươi/năm. Tuy nhiên, giá hoa (quả) hồi lên, xuống thất thường. Có năm hồi được giá, bán từ 25.000-30.000 đồng/kg hoa hồi tươi; có năm chỉ từ 2.000-5.000 đồng/kg.

Ông Loan Văn Kim ở thôn Đồng Thắng, xã Đồng Văn, một người thu mua nhiều hoa hồi ở xã, cho biết hàng năm, nhà ông phải bỏ ra tiền tỷ để thu mua hoa hồi nhưng cũng lo, vì giá cả thất thường.

“Tôi thường mua hoa hồi phơi khô rồi đem xuất sang Trung Quốc. Có năm mua vào và thuê nhân công phơi khô tính ra giá thành 90.000 đồng/kg hoa hồi khô, nhưng khi bán ra chỉ được 60.000 đồng/kg, năm giá rớt chỉ còn 30.000 đồng/kg. Hầu hết các hộ thu mua hoa hồi ở Bình Liêu hiện nay chỉ xuất sang Trung Quốc, chưa có cơ sở nào trong nước thu mua loại hoa này để chế biến hay SX hàng hoá”, ông Kim cho hay.

Để tạo thu nhập ổn định cho người trồng hồi, giúp họ có nhiều lựa chọn khi bán sản phẩm của mình, từ đầu tháng 1 năm nay, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bình Liêu đã phối hợp với HTX Phát triển xanh, là đơn vị đang hoạt động tại xã Lục Hồn (huyện Bình Liêu) thử nghiệm sản phẩm “Túi thơm hoa hồi Bình Liêu”. Túi nhỏ bằng vải chứa khoảng 50gram hoa hồi, được thêu hoa văn thổ cẩm mang nét đặc trưng của người dân tộc thiểu số, giá bán 30.000 đồng/túi.

Ông Nguyễn Văn Thụy, Chủ nhiệm HTX Phát triển xanh, cho biết: “Sản phẩm này chúng tôi đang làm thử nghiệm khoảng 200 túi và đã giới thiệu ở lễ hội đình Làng Dạ, xã Lục Hồn đầu tháng 3 vừa qua, được người mua rất ưa thích”.

Theo ông Thụy, sản phẩm túi thơm hoa hồi giúp giải toả stress, lưu lại những hương thơm lâu, có thể để trên ô tô, nhà bếp, bàn làm việc,...

Với vị hương thơm tự nhiên, túi thơm sẽ khử mùi hôi ở những nơi đặt nó. Túi thơm còn có tác dụng đuổi côn trùng, rất thuận tiện khi mang đi du lịch, giúp người hay say xe tỉnh táo, vì mùi thơm đặc trưng của hoa hồi khử được các mùi lạ trên tàu, xe.

Được biết, huyện Bình Liêu sẽ mang sản phẩm túi thơm tiếp cận thị trường trong và ngoài tỉnh, trước mắt là Lễ hội hoa anh đào Hạ Long tháng 4/2015, Hội chợ OCOP Quảng Ninh và Lễ hội Carnaval Hạ Long - Quảng Ninh 2015.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm