| Hotline: 0983.970.780

Bến Tre:

Sản phụ tử vong bất thường sau sinh mổ ở Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Thứ Năm 12/03/2015 , 20:45 (GMT+7)

Chiều ngày 12-3, bác sĩ Trần Văn Ân, phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) xác nhận bệnh viện vừa mới xảy ra vụ một sản phụ tử vong sau khi sinh mổ vào sáng cùng ngày.

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu nơi sản phụ Tường Vi tử vong (Ảnh: Hoài Thương) Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu nơi sản phụ Tường Vi tử vong - Ảnh: Hoài Thương

Sản phụ tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Tường Vi (25 tuổi, ngụ xã Qưới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đang làm công nhân của Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến ở TP.HCM.

Anh Phan Nhân Tím (29 tuổi - chồng sản phụ Vi) cho biết bình thường sức khỏe của chị Vi rất tốt, anh thường đưa vợ đi khám thai định kì. Thai nhi rất khỏe mạnh, đây là lần đầu tiên chị Vi có con. Chị Vi về quê nghỉ chờ sinh đã được gần tháng nay.

Cũng theo bác sĩ Ân, vào lúc 10g ngày 11-3, chị Vi có triệu chứng chuyển dạ nên gia đình đưa chị Vi vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để sinh. Các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cho biết sản phụ nhập viện trong tình trạng thai nhi 39 tuần, chuyển dạ bình thường, con to... không sinh thường phải sinh mổ.

18g cùng ngày sau khi sinh mổ, bắt ra bé trai ra cân nặng được 4kg, khỏe mạnh.Về phía sản phụ tỉnh táo, tiếp xúc được với bác sĩ, tuy âm đạo vẫn còn ít dịch nhưng sản phụ khỏe.

Khoảng 30 phút sau, sản phụ có biểu hiện run, tuột huyết áp, da nổi bông, có đốm đỏ. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ do sốc thuốc, sau đó sản phụ được điều trị theo phát đồ chống sốc và tiêm thuốc kháng sinh giảm đau, đồng thời kết hợp với truyền dịch.

Trong quá trình được các bác sĩ điều trị, sản phụ có biểu hiện ngưng tim. Ngay sau đó sản phụ được chuyển thẳng vào Khoa Hồi sức tích cực, các bác sĩ tích cực cứu chữa điều trị.

Tuy nhiên, đến 6g ngày 12-3 sản phụ tiếp tục ngưng tim và được các bác sĩ hồi sức thuốc sốc tim, nhưng sản phụ đã tử vong. Và sau đó các bác sĩ đã báo cho gia đình biết là sản phụ không qua khỏi.

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng (mẹ ruột sản phụ Vi) cùng với nhiều người thân của gia đình sản phụ đau buồn và rất bức xúc. Theo những người này thì có thể do các bác sĩ tắc trách, gây tử vong cho chị Vi. Ngoài ra sản phụ đã tử vong tại sao không mổ tử thi lền mà phải đợi đến 2 ngày mới mổ.

Chiều ngày 12-3, công an tỉnh Bến Tre đã đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu lấy hồ sơ bệnh án sản phụ Nguyễn Thị Tường Vi để điều tra làm rõ.

Thi thể của sản phụ được chuyển và nhà Đại thể của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để giải phẫu và làm rõ nguyên nhân tử vong.

Nhiều người thân trong gia đình sản phụ đang theo dõi vụ việc (Ảnh: Hoài Thương) Nhiều người thân trong gia đình sản phụ đang theo dõi vụ việc -  Ảnh: Hoài Thương

Bác sĩ Trần Văn Ân -phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, cho biết thêm việc trưng cầu giám định pháp y đối với sản phụ Nguyễn Thị Tường Vi sẽ do trung tâm pháp y tại TP.HCM xuống thực hiện để đảm bảo tính khách quan. “Về phía bệnh viện đã có báo cáo ban đầu từ ê kíp trực ca mổ. Đồng thời bệnh viện đã hỗ trợ hết mức như thăm viếng, chia buồn giải quyết chế độ tử vong cho sản phụ” - bác sĩ Ân cho biết thêm.

 

(tuoitre.vn)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm