| Hotline: 0983.970.780

Sáng chế 3 loại máy trỉa đậu phụng

Thứ Năm 13/08/2015 , 06:38 (GMT+7)

Máy trỉa đậu phụng do ông Huỳnh Tiển (62 tuổi) xã Cát Hải, huyện Phù Cát (Bình Định) sáng tạo vừa đoạt giải Nhì hội thi Sáng tạo nhà nông, do Hội Nông dân tỉnh này tổ chức, đang được gửi dự thi cấp trung ương.

Hiện ông đã SX được 3 loại máy trỉa đậu phụng: Máy trỉa có gắn máy kéo, máy trỉa 4 hàng đẩy tay, máy trỉa 1 hàng.

Thay vì đẩy tay, ông Tiển cải tiến lại khung máy để gắn chiếc máy trỉa đậu phụng vào máy cày tay công suất 7 sức ngựa (CV). Với tốc độ của máy là 35 m/phút (chỉ bằng ½ tốc độ đi bộ) trỉa được 4 hàng một lúc, vị chi mỗi sào (500 m2) chỉ cần 30 phút là trỉa xong và chỉ tốn 1/3 lít xăng cho động cơ kéo. Máy thay thế được 7 - 9 người trỉa thủ công.

Theo ông Tiển, nếu trỉa tràn lan trên ruộng không có luống (rò) thì máy vẫn hoạt động bình thường. Thông thường trỉa theo khoảng cách 15cm một hạt, nếu muốn điều chỉnh khoảng cách này cao hoặc thấp hơn thì bằng cách lắp nhông đều chỉnh lớn hơn hoặc nhỏ hơn để tua lấy hạt chậm hoặc nhanh hơn thì khoảng cách sẽ dày hoặc thưa hơn. Nếu muốn trỉa một hốc 2 hạt thì điều chỉnh độ nghiêng của vòng xoắn cấp hạt.

Ông Tiển còn liên tục cải tiến bằng cách gắn các vòng xoắn vào trục ru lô trước để xắn đất, dẹt cỏ, có bộ phận xẻ rãnh phụ để chặn đất khỏi lấp rãnh khi chưa có hạt rơi xuống. Như vậy máy trỉa được trên các chân ruộng đất pha cát, ruộng đất thịt, ruộng không cần làm luống đều được.

Trong các dạng máy, máy trỉa 1 hàng là thông dụng hơn cả. Máy có gắn 2 bầu cấp hạt, liên tục thay nhau rơi xuống rãnh. Tốc độ trỉa mỗi phút được 50m. Người trỉa chỉ làm động tác đẩy máy di chuyển. Công suất khá cao, bằng ½ máy trỉa 4 hàng, tức là chỉ cần một tiếng đồng hồ là trỉa xong 1 sào (500 m2), lại nhẹ nhàng cơ động di chuyển. Máy trỉa được trên các chân đất cát pha, đất thịt, đất chai cứng, đất cục, mặt ruộng gồ ghề, lồi lõm…

Máy này được người trồng đậu phụng các xã phía tây huyện Phù Cát như Cát Hiệp, Cát Lâm ưa chuộng. Đã có nhiều người đặt hàng cho ông SX.

16-16-04_my-tri-du-phung-mot-hng-duoc-nguoi-nong-dn-mot-so-x-trogn-huyen-u-chuong-hl
Máy trỉa đậu phụng 3 hàng và 4 hàng của ông Huỳnh Tiển được người địa phương sử dụng

Máy trỉa 4 hàng, đầy bằng sức người phù hợp trên chân đất cát, với tập quán người trồng làm luống sẵn, mỗi luống có 4 hàng. Đây là những vùng thiếu nước tưới, thường được tưới phun sương hay tưới theo rãnh của luống đậu phụng

Khi hỏi vì sao máy chưa được chuyển giao nhiều, ông Huỳnh Tiển cho biết nhiều người, ngay cả ở tỉnh Tây Ninh, các tỉnh vùng Tây Nguyên hỏi mua nhưng ông chưa bán, vì máy mới chỉ phù hợp với đồng đất pha cát ở địa phương, chưa thử nghiệm ở nhiều vùng đất nghiêng, đất dốc, vùng nhiều loại đất khác nhau.

Như vậy đối với cánh đồng diện tích lớn thì dùng máy trỉa có đầu máy cày tay kéo; đối với đồng đất nhỏ hẹp, làm rãnh luống thì dùng máy trỉa 4 hàng do con người đẩy, còn lại đồng đất gồ ghề, thì dùng máy một hàng cho phù hợp

Theo ông Tiển mức độ trỉa đều là 98%, dù mỗi hốc trỉa 1 hay 2 hạt. Đây là cơ sở căn bản để tạo ra chiếc máy thu hoạch đậu phụng trong tương lai.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm