| Hotline: 0983.970.780

Sáng chế máy ép nén phân viên

Thứ Hai 16/01/2012 , 10:45 (GMT+7)

Chúng tôi về thôn 31, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) thăm cơ sở Long Thuần đã chế tạo thành công máy ép nén phân dúi NK.

Anh Hứa Văn Long hoàn thiện máy ép nén phân NK

Chúng tôi về thôn 31, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) thăm cơ sở Long Thuần đã chế tạo thành công máy ép nén phân dúi NK.

Anh Hứa Văn Long, chủ nhà xưởng cho biết: Năm 2011 có gia đình trong xã vào TT-Huế mua chiếc máy ép phân nén NK với giá gần 40 triệu đồng. Tìm hiểu máy thấy các cụm chi tiết, nguyên lý hoạt động đơn giản nên tôi nảy ý định gia cố chiếc máy này. Trong quá trình nghiên cứu và thi công, khó khăn lớn nhất là gia công đúc 2 quả lô để nén ép sản phẩm.

Khác với chiếc máy của hộ dân mua về, máy của anh Long chế tạo không rườm rà, vận hành an toàn, không gây tiếng ồn. Hỏi nhà sáng chế về cách thức gia công các bộ phận chi tiết của máy, anh Long cười và bảo: "Với chiếc máy này có 4 cụm chi tiết phải mua và đặt hàng là động cơ điện, hộp đồng tốc, quả lô và vòng bi. Do 2 quả lô đóng ở vị trí quan trọng, đòi hỏi độ chính xác cao. Tại Tuyên Quang không có nơi nào gia công phụ tùng máy, tôi phải về tận Hà Nội đặt đúc".

So với chiếc máy SX ở Huế (máy cũ), máy của anh Long chỉ có 6 vòng bi giống nhau, giảm 8 vòng so với máy cũ; các bộ phận đều có bao lắp máy bảo vệ đảm bảo an toàn cho người vận hành. Máy cũ muốn di chuyển phải 5 người khiêng, còn máy mới của anh Long sáng chế chỉ cần 1 người (nhờ hệ thống 4 bánh cao su gắn vào đế máy).

 Về thẩm mỹ, chiếc máy cũ hệ thống chuyền tải nằm phía đầu máy, nhưng máy mới lại nằm ngay trong bụng máy, tiết kiệm không gian và đảm bảo độ an toàn. Chiếc máy cũ có công suất 1,7 tấn sản phẩm/ngày với 5 người phục vụ, nhưng máy mới có công suất 4 tấn/ngày (tăng 2,3 lần) chỉ 3 người phục vụ. Máy nén phân NK không quá cồng kềnh, dài 1,2 m, rộng 0,7m và cao 1,5 m, trọng lượng 550 kg. Công suất máy sản xuất 4 tấn phân nén dúi sâu/ngày, đủ bón cho 16 ha lúa trong cả vụ.

Tính về hiệu quả kinh tế máy này mang lại khá cao. Điều đáng quý là chiếc máy được chế tạo tại khu vực nông thôn. Với bà con nông dân, dùng máy SX phân nén NK giảm bớt thời gian đi lại, giảm công vận chuyển... Theo chủ nhân sáng chế, chiếc máy cũ đã qua sử dụng giá bán gần 40 triệu đồng, nhưng máy mới có công suất cao hơn 2 lần giá bán chỉ 60 triệu. Hiện anh đang nghiên cứu lắp thêm hệ thống cân tự động để đưa sản phẩm vào đóng bao.

Từ một nông dân trồng rừng, làm ruộng anh Long chuyển sang thợ cơ khí, chế tạo thành công máy phục vụ SXNN thật đáng trân trọng, nể phục.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm