Báo Nông Nghiệp

Thứ Hai, 7/4/2025 11:28 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Sắp bị 'xóa sổ' vì bệnh, vườn quýt hồng sum suê trở lại

Thứ Hai 12/09/2022 , 07:09 (GMT+7)

ĐỒNG THÁP Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, một nhà vườn ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đã phục hồi thành công vườn quýt hồng trước nguy cơ 'xóa sổ' do dịch bệnh.

Trở lại thăm vườn quýt hồng đang phát triển sum suê, sắp cho thu hoạch trái của gia đình ông Nguyễn Văn Đầy ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) chúng tôi khá bất ngờ. Hơn 3 năm trước, khu vườn rộng hơn 5.000m2 này tưởng chừng không “chống” nổi với dịch bệnh vàng lá thối rễ, chết xanh, 100% diện tích khu vườn đều nhiễm bệnh.

Ảnh 1

Quy trình phục hồi vườn quýt hồng thực hiện trong 3 năm. Mỗi giai đoạn ông Nguyễn Văn Đầy ghi nhận sự phát triển tích cực của vườn cây. Ảnh: Kim Anh.

Dưới sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp tỉnh và các nhà khoa học thuộc Khoa Nông nghiệp (Trường Đại học Cần Thơ), 1.300m2 trồng quýt hồng của gia đình ông Đầy được lựa chọn ứng dụng quy trình công nghệ xử lý khắc phục dịch bệnh trên.

Ông Đầy chia sẻ, khu vườn của ông nhiễm bệnh rất nặng, tưởng chừng không thể cứu. Thời điểm ấy ông đã lên kế hoạch phá vườn quýt để trồng bưởi. “Khi các nhà khoa học tiến hành đo đất, trong 500 gram đất có tới 700 – 800 con tuyến trùng, nó ăn hết bộ rễ cây, nên cây không phát triển được”, ông Đầy cho hay.

Nhờ sự hướng dẫn của các nhà khoa học, ông tiến hành xây dựng lại toàn bộ quy trình phục hồi vườn quýt hồng trong thời gian 3 năm. Để mô hình mang lại thành công, ông Đầy nhấn mạnh phải kết hợp đồng bộ nhiều kỹ thuật, khâu đầu tiên và cũng đóng vai trò quan trọng nhất là cải tạo đất.

Ảnh 2

Vườn quýt hồng hơn 5.000m2 đang trong giai đoạn chờ trái chín của ông Đầy. Ảnh: Kim Anh.

“Ngày trước, đất cải tạo theo kiểu truyền thống, mỗi năm cứ bồi đất lên hoài nên bờ không thoáng khí. Vì vậy, phải đắp bờ từ 35 – 40cm để tạo độ xốp cho đất. Đặc biệt, bón phân hữu cơ là bước đệm giúp cho bộ rễ của cây phát triển. Mặt khác, tôi sử dụng thêm nấm Trichoderma để xử lý thối rễ”, ông Đầy cho hay.

Hiện nay, vườn quýt hồng của gia đình ông sử dụng phân hữu cơ truyền thống, phân rơm, phân bò ủ rồi bón cho cây. Đồng thời kết hợp hài hòa với sử dụng phân vô cơ với liều lượng hợp lý theo giai đoạn và tuổi cây theo công thức mỗi năm bón 3 đợt, cụ thể đợt đầu tiên bón 25 – 30kg/gốc, đợt thứ hai giảm còn khoảng 15kg/gốc và lần thứ ba còn khoảng 10kg/gốc.

Ảnh 3

Trong vụ thu hoạch đầu năm 2022, vườn quýt hồng của ông Đầy ra trái đều, da quýt mỏng, láng. Ảnh: Kim Anh.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng, ông Đầy kiểm tra độ pH đất, dùng vôi quét xung quanh gốc quýt nhằm tiêu diệt mầm bệnh và cải thiện pH đất, giúp cây sinh trưởng phát triển tốt. Từ đó, năng suất vườn quýt trong vụ thu hoạch đầu năm 2022 đạt gần như tuyệt đối, cây ra trái đều vườn, da quýt mỏng, láng, khi chín màu rất đẹp, hơn nữa trái quýt không bị sần sùi.

Từ thành công này, ông quyết tâm bảo vệ vườn quýt hồng bằng cách bao lưới khắp vườn để hạn chế ruồi vàng tấn công. Từ đây cũng góp phần hạn chế số lần phun thuốc, giảm được chi phí đầu tư.

Ảnh 4

Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, vườn quýt hồng của ông Nguyễn Văn Đầy đã phát triển sum suê, năng suất đạt cao. Ảnh: Kim Anh.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp, ngành nông nghiệp tỉnh đã chọn 5 vườn trồng quýt hồng và quýt đường bị nhiễm bệnh, diện tích mỗi vườn từ 1.000 – 2.000m2 để xây dựng mô hình ứng dụng quy trình khắc phục hiện tượng vàng lá thối rễ, chết xanh trên cây có múi. Thành công của vườn quýt hồng của ông Đầy đã mở ra triển vọng khôi phục và phát triển hơn 500ha diện tích quýt hồng Lai Vung.

Năm 2018, hàng loạt diện tích trồng quýt hồng ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp gặp hiện tượng vàng lá, thối rễ, chết xanh, khiến diện tích trồng ngày càng thu hẹp. Thống kê của Phòng NN-PTNT huyện, năm 2015, diện tích trồng quýt hồng trên địa bàn huyện là hơn 1.100ha, đến năm 2019 giảm còn trên 800ha và đến năm 2021 chỉ còn 275ha. Kế hoạch trong năm 2022, đơn vị sẽ khôi phục, phát triển lên 438ha.

Năm 2021, UBND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt Đề án Bảo tồn vườn quýt hồng huyện Lai Vung, giai đoạn 2020 – 2022  với diện tích hơn 546ha, tổng vốn thực hiện hơn 73 tỷ đồng. Mục tiêu chung của Đề án là bảo tồn vùng trồng quýt hồng tập trung tại các xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành và vùng phụ cận thuộc xã Hòa Long. Đồng thời, bảo tồn nguồn gen cây quýt hồng bản địa, phục vụ công tác nhân giống và duy trì sản xuất bền vững.

Xem thêm
Phó Cục trưởng NAFIQPM: 'Giá lợn hơi sẽ duy trì ở mức cao'

Theo dự báo, giá lợn hơi sẽ duy trì ở mức cao, tuy nhiên khó có khả năng tăng đột biến nếu công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt.

Chạy đua tiêm phòng vacxin đợt 1 cho đàn vật nuôi

HÀ TĨNH Để đảm bảo kết thúc tiêm phòng cho đàn vật nuôi xong trước ngày 30/5, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chỉ đạo lực lượng chuyên môn đẩy nhanh tiến độ tiêm.

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Bảo tồn giống cây trồng bản địa của Bình Định

Để giữ gìn tri thức bản địa miền núi Bình Định, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ đã bảo tồn các giống lúa rẫy, ngô nếp, sắn ngọt…

TP Hạ Long thả 200.000 con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

QUẢNG NINH Lãnh đạo cùng nhân dân TP Hạ Long đã tiến hành thả 200.000 con giống thủy sản, bao gồm các loại tôm sú, cá vược, cá tráp về môi trường tự nhiên.

Công chiếu phim tài liệu ‘Dưới tán rừng Ngọc Linh’

Bộ phim tài liệu đã tái hiện sinh động về nguồn gốc, quá trình bảo tồn, phát triển loại sâm quý hiếm trên đỉnh núi Ngọc Linh.

Bình luận mới nhất