| Hotline: 0983.970.780

Sâu lắng đêm trao học bổng cố Nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn

Thứ Sáu 28/10/2016 , 19:42 (GMT+7)

Tối 27/10, tại rạp Công Nhân (TP.HCM) đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Còn thương rau đắng mọc sau hè” và ra mắt quỹ học bổng “Cố Nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn”, trao cho con em nghệ sĩ nghèo, công nhân hậu đài có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.


Trao học bổng cho con em nghệ sĩ nghèo
 

Ông Hoàng Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Nông cảm động chia sẻ: An Nông Group là những người con của cố Nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn, vinh dự được thay mặt ông trao những suất học bổng cho con em nghệ sĩ nghèo và những mảnh đời bất hạnh. Năm qua, An Nông Group đã lập ra quỹ từ thiện 10 tỷ đồng với mong ước ngày càng giúp đỡ được nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Cố Nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn, sinh ngày 25/12/1932 tại Phước Lộc, Long Thành, Đồng Nai. Ông là một nghệ sĩ đa tài, không chỉ dạy học, viết kịch, nhạc mà còn tham gia hoạt động điện ảnh với nhiều vai diễn và đạo diễn.


Tượng sáp NSƯT Bắc Sơn
 

Ông sáng tác khoảng 500 ca khúc dạt dào tình cảm, thấm đậm tình yêu quê hương. Nhiều ca khúc mang đậm tình quê mỗi khi nghe đều bùi ngùi xúc động, như: Còn thương rau đắng mọc sau hè, Còn thương góc bếp chái hè, Em đi trên cỏ non, Sa mưa giông, Bông bí vàng…

Trong sự nghiệp điện ảnh, ông tham gia trên 60 phim và đóng đủ các vai chính, phụ trên dưới 40 phim. Những phim tiêu biểu ông đóng như: Về nơi gió cát, Vùng gió xoáy, Người tìm vàng…

Năm 1990, ông đoạt giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim kỳ 9 tổ chức tại Nha Trang. Đặc biệt, ông còn viết nhạc truyện với đậm chất ngôn ngữ Nam Bộ. Ngày 3/2/1997, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT và mất ngày 23/2/2005, thọ 74 tuổi.

Cố Nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn đã để lại một gia tài lớn trong sự nghiệp sáng tác về âm nhạc và điện ảnh. Trong ngày ra mắt quỹ học bổng mang tên ông, tại tiền sảnh rạp Công Nhân, gia đình đã cho chưng bày những kỷ vật của ông bên bức tượng sáp thật trang trọng và xúc động. Điển hình như chiếc máy đánh chữ năm 1990 cố nhạc sĩ Bắc Sơn dùng để sáng tác tuyển tập thơ, nhạc, cây đờn ghi ta.


Trưng bày kỷ vật của cố Nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn
 

Nói về bức tượng sáp đặc biệt này, anh Thái Ngọc Bình, Cty CP Tượng Sáp Việt chia sẻ: “Cố Nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn là một trong số 100 bức tượng sáp mà Cty thực hiện để tôn vinh những người có đóng góp trong văn hóa nghệ thuật nước nhà”.

Ngoài những suất học bổng được trao trực tiếp cho các em có hoàn cảnh khó khăn, đêm chương trình đặc biệt sâu lắng với những ca khúc của cố Nhạc sĩ Bắc Sơn sáng tác qua phần thể hiện của NSND Bạch Tuyết, NSƯT sáu nữ Út Bạch Lan, Thanh Kim Huệ, Kim Tử Long… và đặc biệt là các cô con gái của ông như Bích Phượng, Hạ Châu và Bích Thủy hiện đang là TGĐ Tập Đoàn An Nông.

Để tri ân những tình cảm tốt đẹp mọi người dành cho ông, gia đình cố Nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn cũng tặng những tác phẩm Nhạc Truyện do ông sáng tác như một chút quà kỷ niệm để cùng chung tay cho ngày mai tươi sáng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm