| Hotline: 0983.970.780

Sẽ thanh tra các lĩnh vực tiềm ẩn tham nhũng cao

Thứ Hai 14/04/2014 , 10:18 (GMT+7)

“3 tháng tới sẽ tập trung thanh tra các lĩnh vực “nóng”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tham nhũng cao” - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho biết.

“3 tháng tới sẽ tập trung thanh tra các lĩnh vực “nóng”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tham nhũng cao” - thông tin trên được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Trần Đức Lượng cho biết tại buổi họp báo ngày 11/4.

Cụ thể, đó là việc thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP tại Bộ GD-ĐT và một số đơn vị trực thuộc về tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với sự nghiệp công lập; thanh tra việc thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg ngày 30/6/2009 tại Bộ Y tế về việc thực hiện đề án “Đầu tư, xây dựng cải tạo và nâng cấp các bệnh viện”; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật tại bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực miền Nam; thanh tra quản lý đầu tư và quản lý sử dụng đất đai tại tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Thanh Hóa.

Ngoài ra, TTCP sẽ có quy chế phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM để làm tốt hơn việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai; thanh tra đột xuất công tác quản lý tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; công tác đảm bảo an toàn đối với hệ thống tín dụng và quyền lợi của người dân…

Cũng tại cuộc họp, ông Lượng thừa nhận sai phạm của nguyên Tổng TTCP Trần Văn Truyền, trước khi cầm sổ hưu đã nhanh chóng bổ nhiệm gần 50 cán bộ, vượt quá số lượng cán bộ so với quy định của Chính phủ. Giải thích thêm về sự việc, theo Phó Tổng TTCP Trần Đức Lượng, do đặc thù của công tác thanh tra, nhiều cán bộ có năng lực, kinh nghiệm nhưng đã quá tuổi bổ nhiệm nên năm 2010 TTCP ban hành quy chế về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ hàm cấp vụ.

Trên cơ sở quy chế này, tháng 8/2011, ông Truyền đã ký bổ nhiệm 23 người có hàm cấp vụ và một số cán bộ (bao gồm cấp vụ và cấp phòng) để chuẩn bị nhân sự cho 3 đơn vị mới là Vụ thẩm định, giám sát và thực hiện kết luận sau thanh tra, Vụ hành chính tổng hợp và Vụ tiếp dân và giải quyết đơn thư. Với tổng số cán bộ bổ nhiệm như vậy lên đến gần 50 người, Phó Tổng TTCP Trần Đức Lượng nhận định, làm cho con số cán bộ được bổ nhiệm vào tháng 8/2011 “đội” lên khác với bình thường.

Quý I/2014, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 1.201 cuộc thanh tra hành chính, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 619 cuộc, kiến nghị thu hồi 1.840 tỷ đồng và 38,8 ha đất. TTCP kiến nghị xử lý hành chính 113 tập thể, 354 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra xem xét 9 vụ việc.

Đặc biệt, ngoài việc quá số lượng, còn nhiều trường hợp cán bộ được bổ nhiệm chưa đảm bảo điều kiện về thời gian công tác, chứng chỉ lý luận chính trị. Cá biệt, có trường hợp sau thời gian bổ nhiệm rất ngắn, người được bổ nhiệm đã vi phạm pháp luật đến mức bị cách chức. “Tự kiểm điểm, chúng tôi thấy là mình có khuyết điểm” - Phó Tổng TTCP Trần Đức Lượng nói.

Ông Lượng cũng cho hay, để sửa sai, TTCP đã bố trí lại 18 cán bộ cấp vụ, 16 cán bộ cấp phòng và đưa đi đào tạo, bồi dưỡng những trường hợp cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện khi bổ nhiệm.

Với câu hỏi mà báo NNVN đặt ra “Ai phải chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm cán bộ vượt quy định?”, ông Lượng phân trần, công tác cán bộ theo quy định là trách nhiệm của tập thể, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu. “Vậy nên việc bổ nhiệm khi đó có trách nhiệm của tập thể Ban cán sự Đảng bộ TTCP khóa trước và trách nhiệm của cá nhân Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ khi đó”.

Riêng với trường hợp cụ thể của Vụ trưởng Vụ 1 - ông Lê Sỹ Bảy, dư luận cho là có khuất tất vì đưa ra một người duy nhất để bầu cho một vị trí, Phó Tổng TTCP Trần Đức Lượng cho rằng, TTCP bổ nhiệm đúng. Đây là cơ chế bổ nhiệm, không phải bầu cán bộ vậy nên việc đưa ra một hay hai “ứng viên” là quyền của người đứng đầu đơn vị quyết định.

Liên quan đến nghi án bẻ cong tuyến đường Trường Chinh mà dư luận đang rất quan tâm, đại diện TTCP cho hay, có nhận được đơn thư của người dân gửi đến nhưng chủ yếu dưới dạng khiếu nại liên quan đến việc đền bù giải tỏa, quyền và lợi ích của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, chứ chưa có đơn thư nào liên quan đến việc nắn đường cong hay thẳng. Tuy nhiên, đây là vấn đề nóng nên TTCP sẽ có báo cáo để cử cán bộ xem xét, nắm rõ thông tin.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

1.000 người múa bát mở màn Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Kạn

Tối 27/4, tỉnh Bắc Kạn khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2024, điểm nhấn của chương trình là màn múa bát với sự tham gia của 1.000 diễn viên.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm