| Hotline: 0983.970.780

Sinh viên Đại học Thủ Dầu Một dương tính virus SARS-CoV-2

Thứ Hai 01/02/2021 , 08:09 (GMT+7)

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm nữ sinh viên Đại học Thủ Dầu Một (con gái BN1801) từ Viện Pasteur TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng chốt chặn, phong tỏa tại đường Trần Văn Ơn (trước cổng trường Đại học Thủ Dầu Một) đêm 31/1.

Lực lượng chức năng chốt chặn, phong tỏa tại đường Trần Văn Ơn (trước cổng trường Đại học Thủ Dầu Một) đêm 31/1.

Chiều tối 31/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương nhận được thông báo từ Viện Pasteur TP.HCM về 1 trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 là bệnh nhân N.T.M.A (sinh năm 2002) - sinh viên lớp sư phạm tiểu học D20 GDTH01, Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Sinh viên A. là con gái của bệnh nhân 1801 (đi ăn đám cưới tại huyện Kinh Môn, Hải Dương và có tiếp xúc gần với người cháu là bệnh nhân 1644, làm việc tại Công ty Poyun). Đây là trường hợp thứ 2 mắc Covid-19 tại Bình Dương trong đợt dịch lần này.

Ngay khi phát hiện ca bệnh Covid-19 thứ hai tại Bình Dương trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bình Dương đã triển khai khẩn cấp công tác phòng chống dịch Covid-19: kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Thực hiện phong tỏa, khử khuẩn khu nhà trọ số 571 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Trường Đại học Thủ Dầu Một và tất cả địa điểm sinh viên N.T.M.A đã có mặt.

Đồng thời, tập trung truy vết, tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1 có tiếp xúc với sinh viên N.T.M.A. Thực hiện giãn cách xã hội đối với phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện giãn cách xã hội đối với các địa phương khác của TP. Thủ Dầu Một theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ.

Mặt khác, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Bình Dương chuẩn bị kịp thời về cơ sở vật chất, công tác hậu cần, đáp ứng tốt cho công tác cách ly.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương ra Thông báo khẩn số 1 đề nghị những người đến các địa điểm sau liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình: 1900. 9095 (Bộ Y tế); 0274. 3848054/0274. 3848056/0909.633.388 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương); 0903.711.144 (Trung tâm Y tế Thủ Dầu Một); Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe; Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19: http://www.bluezone.gov.vn/taiapp

Ngày 19/1 – 29/1: Lớp sư phạm tiểu học D20 GDTH01, trường Đại học Thủ Dầu Một, P. Phú Hòa, Thủ Dầu Một.

Ngày 19/1- 29/1: Nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga, số 571, Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, Thủ Dầu Một.

Ngày 19/1, 21/1, 26/1: Tiệm cơm Thanh Bình, đối diện cổng số 2, trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày 20/1, 26-28/1: Tiệm cơm Chí Hùng, số 558, Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, Thủ Dầu Một.

Ngày 27/1 và 29/1: Tiệm tóc Hùng Tokyo, số 551, Lê Hồng Phong, Kp. 3, P.Phú Hòa, Thủ Dầu Một

Từ 18 giờ - 20 giờ ngày 19/1: Quán lẩu băng chuyền ICHI, gần sân banh Gò Đậu, Kp. 2, P. Phú Thọ

Lịch trình di chuyển của sinh viên N.T.M.A (Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương):

Ngày 19/1, sinh viên này đến nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga (số 571, Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương); Sau đó, đi học tại phòng Y4311 và phòng máy số 7 (Đại học Thủ Dầu Một); Ăn trưa tại quán cơm Thanh Bình - đối diện cổng số 2, ĐH TDM; Ăn tối tại quán lẩu băng chuyền ICHI, khu 2, phường Phú Thọ, TP. TDM, Bình Dương.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương đã quyết định cho toàn bộ hơn 400.000 học sinh nghỉ Tết sớm trước 1 tuần.

Ngày 20/1, sinh viên này ở tại nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga (số 571, Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương); Đi học tại Hội trường 2 (Đại học Thủ Dầu Một); Mua cơm gần ngã tư địa chất.

Ngày 21/1, ở tại nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga; Đi học tại phòng Y3110; Mua cơm trưa tại quán Thanh Bình – đối diện cổng số 2 (Đại học Thủ Dầu Một);.

Ngày 22/1, ở tại nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga, số 571, Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương; Đi chợ Thủ Dầu Một; Đi học tại phòng E3102 (Đại học Thủ Dầu Một).

Ngày 23/1, ở tại nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga; Đi học tại phòng Y4307 (Đại học Thủ Dầu Một); Về nhà chị gái ở ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, BD; Về nhà ba mẹ tại ấp Cà Na, xã An Bình, Phú Giáo.

Ngày 24/1, ở nhà tại ấp Cà Na, xã An Bình, Phú Giáo; Chở mẹ đi truyền dịch tại một hiệu thuốc trong ấp Cà Na.

Ngày 25/1, ở nhà tại ấp Cà Na, xã An Bình, Phú Giáo; Chở mẹ đi khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo.

Ngày 26/1, sinh viên này đến nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga, số 571, Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương; Đi học (Đại học Thủ Dầu Một); Ăn trưa tại quán cơm Thanh Bình – đối diện cổng số 2 (Đại học Thủ Dầu Một).

Ngày 27/1, ở tại nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga, số 571, Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương; Đi tiệm tóc HÙNG TOKYO (gần trường Cao đẳng Y tế); Ăn tối tại quán cơm đối diện tiệm tóc HÙNG TOKYO; Đi mua giày ở chợ đêm Thủ Dầu Một.

Ngày 28/1, ở tại nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga, số 571, Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương; Đi học tại phòng (Đại học Thủ Dầu Một); Mua cơm tại quán Thanh Bình – đối diện cổng số 2 (Đại học Thủ Dầu Một).

Ngày 29/1, ở tại nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga, số 571, Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương; Đi tiệm tóc HÙNG TOKYO (gần trường Cao đẳng Y tế); Đi học tại phòng E3102 (Đại học Thủ Dầu Một); Về nhà tại ấp Cà Na, xã An Bình, Phú Giáo và được đưa đi cách ly lúc 1g00, ngày 30/1.

Bệnh nhân 1801 được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19 chiều 31/1. Bệnh nhân nữ (45 tuổi, ngụ tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo).

Trước đó, bệnh nhân đi đám cưới tại huyện Kinh Môn (Hải Dương) có tiếp xúc gần với người cháu là bệnh nhân 1644, làm việc tại Công ty Poyun.

Ngày 18/1, bà đi taxi tới sân bay Cát Bi (Hải Phòng) về TP.HCM. Đến sân bay Tân Sơn Nhất bà đi xe khách của nhà xe Thành Công về huyện Phú Giáo cùng 9 người trên xe. Trên đường đi, chiếc xe này có ghé trạm dừng chân Thành Công tại ấp Bố Lá (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo).

Ngày 19/1, bà bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu, sau đó có dấu hiệu mệt mỏi, đau họng, tự mua thuốc uống, đi truyền nước.

Ngày 29/1, khi nhận thông tin về tình hình dịch bệnh tại Hải Dương, bà đến trung tâm y tế huyện Phú Giáo khai báo và được lấy mẫu xét nghiệm. Sau đó, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm