| Hotline: 0983.970.780

Sóc Trăng: Lúa GlobalGAP trên vùng tôm-lúa

Thứ Ba 04/05/2010 , 10:58 (GMT+7)

Năm nay thêm một vụ mùa bội thu trên đồng tôm-lúa. Nhưng điều đáng nói lần đầu tiên Sóc Trăng bắt đầu làm lúa theo qui trình GolbalGAP, lúa trúng mùa trúng giá bà con ai thấy cũng mê.

Nông dân làm lúa GlobalGAP ở Mỹ Xuyên
Năm nay thêm một vụ mùa bội thu trên đồng tôm-lúa. Nhưng điều đáng nói lần đầu tiên Sóc Trăng bắt đầu làm lúa theo qui trình GolbalGAP, lúa trúng mùa trúng giá bà con ai thấy cũng mê.

Về vùng tôm-lúa Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) khi mùa lúa đang vào giai đoạn thu hoạch rộ. Trên suốt đoạn đường từ phà Dù Tho vô tới ấp Hoà Lời, đâu đâu cũng bắt gặp những ruộng lúa chín vàng oằn bông. Một cán bộ xã giới thiệu: anh Lê Văn Đạt ở ấp Hoà Thọ, chỉ với 2 công thu được 1,6 tấn bán giá 5.200 đồng/kg; là ông Tám Oanh ở ấp Huỳnh Công Đê làm 4 ha, chỉ mới bán có một công giá 5.100 đồng/kg đã được gần 5 triệu đồng vì năng suất trên 900kg/công; hay như ông Trịnh Văn Chuối ở ấp Hoà Đặng vụ lúa năm rồi lời 70-80 triệu, năm nay ông thu tới mức 100 triệu đồng…

Nhìn hai bên đường đồng lúa vàng mơ trĩu hạt, đúng là lúa trúng mùa thật. Độc đáo nhất mùa này là tại HTX Lúa-Tôm ấp Hoà Lời lần đầu tiên làm 20 ha lúa ST5 thực hiện theo quy trình GlobalGAP. Chủ nhiệm HTX Mai Văn Chánh tuy còn trẻ, nhưng nói tới chuyện trồng lúa thì không thua gì một nông dân lão luyện. Với 20 ha lúa ST5 của HTX đã thu hoạch, năng suất đạt khoảng 5,5-6 tấn/ha. Anh Chánh phấn khởi cho biết: “Năm nay do thực hành theo GlobalGAP nên chi phí đến lúc này chỉ từ 700-800 đồng/kg, vì lúa 60 ngày đã dứt phân, không sử dụng thuốc diệt cỏ và áp dụng triệt để IPM. Giá lúa ST5 ở đây vừa suốt xong đã bán được giá 5.300-5.400 đồng/kg, còn lúa khô phải từ 6.000-6.200 đồng/kg. Như vậy, nếu đạt chứng nhận tiêu chuẩn GlobalGAP lúa của HTX sẽ được bán cho Công ty Gạo Việt (Gentraco) theo hợp đồng cao hơn giá thị trường 25%, tính ra lúa khô khoảng 7.500 đồng/kg”.

Chủ tịch UBND xã Ngọc Đông-Huỳnh Tấn Trĩnh xác nhận: “Lúa năm nay trúng mùa lắm. Nếu tính lúa tươi thì phải đến 600-800kg/công. Lúa năm nay bán giá cao và hàng xáo chuộng nhất là lúa ST5”. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Như tiếp lời: “Từ đầu vụ tới giờ lúa ST5 luôn bán được giá từ 5.200 đồng/kg trở lên (lúa tươi), còn các giống lúa khác, kể cả giống Một bụi đỏ cao nhất cũng chỉ 4.800-5.000 đồng/kg. Với mức giá này cộng với việc đạt năng suất khá cao, tính ra mỗi công sau khi trừ chi phí còn lời từ 2 triệu trở lên".

Không riêng xã Ngọc Đông, nhiều xã vùng tôm-lúa của huyện Mỹ Xuyên đều trúng mùa. Tuy nhiên nhìn sang hướng mới, anh Triệu Công Danh, nguyên Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mỹ Xuyên (nay chuyển về Trưởng phòng NN&PTNT huyện Trần Đề) đúc kết: “Đây là một vụ lúa thành công, đặc biệt từ HTX Hòa Lời lần đầu tiên thực hiện làm 20ha lúa theo qui trình GolbalGAP cho thấy mở ra nhiều triển vọng làm lúa đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, dễ tiêu thụ. Mặt thuận lợi ở vùng lúa-tôm là trước đây nông dân ít sử dụng thuốc sâu, phân vô cơ cũng ít. Đây là hai mặt cơ bản tạo tiền đề và đã đạt kết quả mỹ mãn. Bây giờ đã làm được mô hình mẫu, nhưng ở Mỹ Xuyên có 17.700ha lúa-tôm, trong đó 12.000ha có khả năng làm lúa theo qui trình GlobalGAP. Nhưng muốn được như vậy, tôi nghĩ cần tổ chức lại khâu sản xuất, cần có những HTX nông nghiệp như Hòa Lời để tiến hành đăng ký làm theo qui trình để được xét duyệt”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm