| Hotline: 0983.970.780

Sôi động thị trường cá cảnh Tết ông Công, ông Táo

Thứ Sáu 01/02/2013 , 09:17 (GMT+7)

Bên cạnh các sản phẩm giấy tiền vàng mã, mũ, áo cho ông Công, ông Táo lên chầu trời thì cá cảnh cũng là mặt hàng đang "nóng" hơn bao giờ hết.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 23 tháng Chạp, bên cạnh các sản phẩm giấy tiền vàng mã, mũ, áo cho ông Công, ông Táo lên chầu trời thì cá cảnh cũng là mặt hàng đang "nóng" hơn bao giờ hết.

Xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định từ những ngày đầu tháng đã nhộn nhịp, tất bật vì những tiểu thương từ khắp nơi đổ về đặt mua cá cảnh.

Đến thời điểm hiện tại, các chủ ao cùng người buôn đã đánh bắt hết cá chuẩn bị cho hành trình xuất đi khắp nơi.

Xã Mỹ Thắng có 14 xóm với khoảng hơn 30% số hộ nuôi trồng thủy sản tập trung ở ba khu nuôi trồng thủy sản, chủ yếu ở hai xóm Kim và Thác Đoài.

Ngoài công việc chủ yếu là nuôi các loại cá giống quanh năm để bán ra thị trường, các hộ nuôi trồng thủy sản ở Mỹ Thắng còn phát triển thêm nghề nuôi cá cảnh phục vụ Tết ông Công, ông Táo, trong đó chủ yếu là cá chép cảnh, cá ông Công và cá vàng bốn đuôi.

Ông Trần Văn Xuân (xóm Kim) cho biết năm nay đến thời điểm hiện tại thời tiết tương đối thuận lợi cho người nuôi. Tuy nhiên, thị trường cá cảnh năm nay đến muộn hơn so với mọi năm vì thời tiết lạnh, khách buôn không lấy hàng sớm vì sợ cá chết.

Hơn 1 vạn cá ông Công và cá chép cảnh của gia đình ông Xuân đã được khách buôn từ thành phố về đặt mua hết và đã được đánh bắt chỉ chờ đến khoảng 20 tháng Chạp sẽ vận chuyển đi.

Ông Xuân vui mừng cho biết giá các loại cá năm nay đều tăng so với giá năm ngoái. Đến thời điểm hiện tại, giá loại cá ông Công tăng gần gấp đôi so với năm ngoái từ 45.000 đồng/kg lên 75.000-80.000 đồng/kg. Đây là giá bán cho người buôn, giá ngoài thị trường bán lẻ cũng phải lên tới 160.000-180.000 đồng/kg.

Đối với loại cá ông Công thì cá có trọng lượng trung bình khoảng 300-500g, thường 30-40 con/kg thì sẽ dễ bán vì phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.

Theo những hộ gia đình ở đây thì nguyên nhân giá cá ông Công năm nay tăng đột biến là do năm ngoái các hộ nuôi nhiều, giá bán lại rẻ nên năm nay nuôi ít đi.

Thời điểm này năm ngoái, cá ông Công xuất đi trên 10 tấn nhưng năm nay chỉ còn khoảng 2 tấn nên giá bán tăng vọt và trong 1, 2 ngày nữa giá có thể lên cao nữa.

Cá vàng bốn đuôi cũng tăng so với năm ngoái từ 20.000-30.000 đồng lên khoảng 210.000 đồng/kg (10-15 con/kg).

Trong khi giá loại cá ông Công tăng mạnh thì giá loại cá chép cảnh không tăng nhiều so với năm ngoái. Ông Trần Văn Nam (xóm Kim) cũng cho biết đến thời điểm này, cá chép cảnh Tam Dương (cá chép cảnh dài đuôi) tăng từ 65.000 đồng/kg lên 100.000 đồng/kg; cá chép ông Công (cá chép cảnh ngắn đuôi) tăng so với năm ngoái từ 10.000-15.000 đồng/kg lên 40.000-45.000 đồng/kg.

Theo ông Nam, năm nay do loại cá ông Công ít, không đủ phục vụ nhu cầu của thị trường nên loại cá chép cảnh ngắn đuôi loại bé được người dân lựa chọn mua nhiều.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 23 tháng Chạp và theo nhận định của người dân nơi đây thì cá cảnh phục vụ Tết ông Công, ông Táo sẽ còn có nhiều biến động về giá.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm