| Hotline: 0983.970.780

Sớm ban hành quy trình quản lý bệnh đốm trắng thanh long

Thứ Ba 25/02/2014 , 11:05 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh vừa có buổi làm việc với Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam về kết quả nghiên cứu và biện pháp phòng trừ bệnh đốm trắng trên cây thanh long.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh vừa có buổi làm việc với Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam về kết quả nghiên cứu và biện pháp phòng trừ bệnh đốm trắng trên cây thanh long.

Theo Thứ trưởng, thanh long là cây trồng đang có giá trị kinh tế cao nên vấn đề dịch bệnh xảy ra trong thời gian qua được lãnh đạo Bộ NN-PTNT đặc biệt quan tâm. Việc nghiên cứu để tìm ra giải pháp phòng trừ bệnh đốm trắng giúp nhà nông là một vấn đề rất cấp bách.


Thanh long nhiễm bệnh đốm trắng, nông dân méo mặt

Ông Nguyễn Thành Hiếu, đại diện nhóm nghiên cứu bệnh đốm trắng trên cây thanh long (Viện Nghiên cứu CĂQ miền Nam) cho biết: Bệnh đốm trắng trên cây thanh long còn gọi là bệnh đốm nâu, tắc kè… gây thiệt hại nghiêm trọng và có xu hướng ngày càng lan rộng. Bệnh do nấm N.dimidiatum gây ra. Bắt đầu xuất hiện rải rác vào năm 2008 tại Bình Thuận, Tiền Giang, từ 2011 trở lại đây thì bệnh tấn công mạnh và lây lan nhanh hơn. Mức độ bệnh xuất hiện ở các vườn dao động từ 20 - 25%, có vườn mất trắng làm tổn thất về kinh tế khá lớn.

Đến cuối 2013, bệnh đốm trắng gây hại tại Bình Thuận khoảng 1.200 ha, trong đó 800 ha nhiễm nhẹ, trung bình, 400 ha nhiễm nặng. Tại Tiền Giang diện tích nhiễm nhẹ, trung bình khoảng 2.420 ha, nhiễm nặng 80 ha. Tại Long An nhiễm nhẹ, trung bình 766 ha, nhiễm nặng 41 ha...

Bệnh gây hại trên bẹ non, nụ bông, trái non và giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Lúc đầu triệu chứng trên bẹ/trái là những chấm nhỏ li ti như kim, phát triển thành đốm tròn nhỏ màu trắng, vết bệnh trũng thấp so với bẹ, về sau vết bệnh có màu vàng cam và phát triển nhô lên những vết ghẻ màu nâu và đôi khi gây thối nhũn nếu bị bệnh tấn công nặng.

Trước thực trạng dịch bệnh ngày càng gây hại nghiêm trọng, Viện Nghiên cứu CĂQ miền Nam đã tiến hành nghiên cứu, khảo nghiệm bằng nhiều phương pháp khoa học, chuyển giao kỹ thuật và triển khai tập huấn “Quy trình quản lý tổng hợp sâu bệnh hại quan trọng trên thanh long” cho 480 nông dân ở Bình Thuận và 79 nông dân ở Tiền Giang.

Ngoài ra, Viện còn cử nhiều cán bộ đi kiểm tra, theo dõi định kỳ tại một số xã trồng thanh long ở huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Đồng thời đưa ra quy trình “Quản lý bệnh đốm trắng trên thanh long tạm thời” để giúp nhà vườn nắm bắt và ứng dụng vào SX.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Viện Nghiên cứu CĂQ miền Nam đã đề xuất với Bộ NN-PTNT cho Viện tiếp tục nghiên cứu điều kiện phát sinh, phát triển của dịch bệnh đốm trắng, nghiên cứu biện pháp vệ sinh vườn, xây dựng và chuyển giao mô hình SX phân hữu cơ vi sinh, sử dụng thuốc BVTV… 

Đề nghị Bộ sớm ban hành quy trình quản lý bệnh đốm trắng tạm thời. Phân công nhiệm vụ triển khai công tác phòng chống bệnh cho các đơn vị. Ban hành một số loại thuốc BVTV trước mắt để phòng trừ kịp thời. Tổ chức tập huấn trên diện rộng và xây dựng mô hình quản lý bệnh theo từng vùng...

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh chỉ đạo: Viện Nghiên cứu CĂQ miền Nam cần điều chỉnh bổ sung thêm vấn đề nghiên cứu canh tác tổng hợp vào đề tài nghiên cứu giống thanh long đang thực hiện. Bệnh đốm trắng thanh long là vấn đề "nóng" cần phải làm ngay, không nhất thiết chờ kết quả nghiên cứu cuối cùng.

Cục BVTV tập hợp kết quả nghiên cứu quy trình quản lý bệnh đốm trắng trên thanh long tạm thời của Viện Nghiên cứu CĂQ miền Nam, Viện BVTV và Trung tâm BVTV phía Nam để nhanh sớm đưa ra quy trình quản lý tạm thời trước 15/3/2014. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia bố trí kinh phí để tập huấn, chuyển giao quy trình quản lý dịch bệnh tạm thời tại Bình Thuận, Long An và Tiền Giang...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm