| Hotline: 0983.970.780

Sức trẻ Đầm Hà

Thứ Hai 15/07/2013 , 09:58 (GMT+7)

Đoàn Thanh niên Đầm Hà đã vào cuộc, kết hợp với chính quyền các xã, đặc biệt là trưởng thôn và Bí thư Chi đoàn khảo sát, thành lập 9 đội tình nguyện tại 9 xã xây dựng NTM.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân đến trụ sở làm việc của Huyện đoàn Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) là tấm panô lớn treo trước cổng ra vào ghi dòng chữ: “Tuổi trẻ Đầm Hà học tập và làm theo lời Bác, xung kích tình nguyện xây dựng NTM”.

Chung sức, đồng lòng

Bí thư Huyện đoàn Đào Biên Thuỳ cười bảo: “Đấy là khẩu hiệu tuyên truyền của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đầm Hà trong nhiệm kỳ 2012-2017 anh ạ. Cả nước đang huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM, đoàn viên thanh niên phải dốc hết sức lực để diện mạo quê hương thêm tươi đẹp”.

Vậy, trong những năm qua, tuổi trẻ Đầm Hà đã cống hiến được những gì cho địa phương?, tôi hỏi. Anh Thuỳ hồ hởi: Đầu tiên, phải nhắc tới việc tham gia làm đường nội thôn. Thông qua khảo sát, chúng tôi thấy mỗi khi triển khai làm một tuyến đường, nhân dân địa phương phải bỏ ra số tiền rất lớn để thuê máy trộn bê tông và máy đầm (khoảng 15 triệu đ/km).

Từ đó, đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn đứng ra xin cấp uỷ của địa phương, đặc biệt là nguồn kinh phí của UBND huyện hỗ trợ đầu tư cho Huyện đoàn mua 3 máy trộn bê tông. Ngay sau khi nhận được số máy móc trên, Huyện đoàn đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ Bí thư chi đoàn cách vận hành. Sau đó, Bí thư chi đoàn sẽ trực tiếp đứng máy.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân có trách nhiệm đổ dầu chạy máy. Tại những tuyến đường khó khăn, chúng tôi huy động thêm lực lượng đoàn viên ở các địa phương lân cận để công việc diễn ra một cách nhanh nhất có thể.


Đoàn viên thanh niên huyện Đầm Hà vận hành máy trộn bê tông làm đường nội thôn

Thông qua những hoạt động này, các địa phương đã tiết kiệm được số tiền khổng lồ. Bởi, giá của mỗi máy trộn bê tông loại nhỏ (1 bao xi măng/lượt) rơi vào khoảng 30 triệu đồng. Nhưng chỉ cần làm 2 km đường là thu lại số tiền đầu tư ban đầu. Những tuyến tiếp theo mình không phải chi thêm nữa. Không chỉ phục vụ làm đường giao thông, nó còn được sử dụng để xây nhà tiêu hợp vệ sinh và tất cả các công trình công cộng.

Thấy được những hiệu quả thiết thực trên, UBND huyện tiếp tục đầu tư kinh phí để Huyện đoàn mua và quản lý thêm 2 máy trộn bê tông và 5 máy đầm. Một số xã thấy số máy của Huyện đoàn ít quá, nên đã trích từ nguồn ngân sách của địa phương để mua thêm 4 máy, giao trực tiếp cho Đoàn Thanh niên quản lý.

Với tổng cộng 9 máy trộn vê tông và 5 máy đầm, thanh niên huyện Đầm Hà đã đảm nhận bê tông hoá trên 12,3 km, cứng hoá 5 km đường nội thôn với trên 5.000 công lao động, vận động thanh niên đóng góp 21 triệu đồng tiền mặt, 7 hộ là thanh niên hiến 2.500 m2 phục vụ làm công trình dân sinh.

Thứ hai là xây nhà tiêu hợp vệ sinh. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình MTQG Nước sạch - Vệ sinh môi trường nông thôn gắn với NTM nên được Huyện đoàn Đầm Hà rất chú trọng. Tuy nhiên, những buổi đầu triển khai, Đoàn Thanh niên gặp rất nhiều trở ngại. Bởi, huyện Đầm Hà có 9 dân tộc cùng sinh sống, tỷ lệ hộ không có nhà tiêu (hoặc nhà tiêu không đảm bảo vệ sinh) rất lớn.

Bên cạnh đó, vốn Nhà nước chỉ hỗ trợ 800.000 đ/nhà tiêu hợp vệ sinh. Theo bản thiết kế của Trung tâm Nước sạch - Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, nhà tiêu rộng khoảng 2 m2. Như vậy là hơi hẹp.

Đoàn Thanh niên đã vào cuộc, kết hợp với chính quyền các xã, đặc biệt là trưởng thôn và Bí thư Chi đoàn khảo sát, thành lập 9 đội tình nguyện tại 9 xã xây dựng NTM, mỗi đội khoảng 10-15 người để luôn phiên cho nhau vận động và giúp đỡ ngày công cho các hộ khó khăn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

“Những hộ nào thực sự khó khăn, ví dụ như hộ neo đơn, gia đình chính sách, hộ có người tàn tật thì đoàn viên sẽ vào cuộc đào móng và xây trước. Các hộ dân đã góp thêm tiền để mở rộng diện tích nhà tiêu so với thiết kế ban đầu. Chỉ tiêu Tỉnh đoàn giao cho Huyện đoàn Đầm Hà chỉ 100 nhà tiêu. Nhưng, đến hết năm 2012, đoàn viên của huyện đã góp sức xây dựng được 224 nhà tiêu hợp vệ sinh”, anh Thuỳ nói.

Hết lòng vì cộng đồng

Ngay từ khi triển khai thực hiện những tiêu chí của chương trình NTM, Huyện đoàn đã xác định: Mỗi việc làm của thanh niên đều phải có tác động thay đổi nhận thức của người dân. Nếu làm được nhiều mà để nhân dân hình thành tâm lý ỷ lại vào người khác, vào chính quyền… thì coi như thất bại.

Do đó, song song với hoạt động làm gương, đoàn viên thanh niên phải đẩy mạnh công tác dân vận để lôi kéo số đông mọi người cùng tham gia.

Trước đây, nhiệm vụ phun thuốc khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi (định kỳ 1 năm 2 lần) được giao cho thú y xã. Nhưng mỗi xã chỉ có 1 người nên rất khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

 Đoàn Thanh niên huyện đã chủ động thành lập 10 đội tình nguyện phun thuốc khử trùng (mỗi đội 4 người), xin đứng ra đảm nhận trọng trách này. Chưa đến 12 ngày đã phun được toàn bộ 76 thôn bản.

Đồng thời, gắn việc bảo vệ môi trường với xây dựng NTM, xây dựng tỉnh Quảng Ninh xanh- sạch- đẹp, vào các sáng thứ Bảy hoặc Chủ nhật hằng tuần, Huyện đoàn đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia dọn vệ sinh môi trường.

 Tính đến nay đã huy động được trên 4.500 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia, thu gom trên 46 tấn rác thải; cắm biển trên 23 đoạn đường thanh niên, đội viên tham gia quản lý; duy trì 10 đội thanh niên tình nguyện nạo vét kênh mương nội đồng.

Từ nguồn đóng góp của đoàn viên, Huyện đoàn đã gây quỹ được trên 100 triệu đồng hỗ trợ kinh phí cho các chi đoàn hoạt động. Huy động nguồn lực xã hội hoá 150 triệu đồng và 1.800 công lao động, giúp đỡ xây mới và sửa chữa nhà cho 4 hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Từ nguồn kinh phí vận động ủng hộ của đoàn viên thanh niên, đặc biệt là khối cán bộ công nhân viên chức, Huyện đoàn đã nhận đỡ đầu 43 trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương xây dựng NTM với mức hỗ trợ 100.000 đ/tháng; tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho 600 người nghèo trị giá 20 triệu đồng, đảm nhận quản lý nhà văn hoá, tổ chức các hoạt động vui chơi cho thanh thiếu nhi, học sinh…

Công tác tham mưu đạt hiệu quả, đã tham mưu mở 1 lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng cho thanh niên dân tộc, gắn với đó, tổ chức ra mắt 2 mô hình bồi dưỡng phát triển Đảng để góp phần xoá 4 bản trắng chưa có Chi bộ Đảng tại xã Quảng Lâm.

Việc đồng hành cùng với thanh niên trong phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho thanh niên được Ban Thường vụ Huyện đoàn hết sức quan tâm đầu tư, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ nguồn vốn vay cho thanh niên xây dựng mô hình phát triển kinh tế thoát nghèo với số tiền 9,8 tỷ đồng.

Với quyết tâm và tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Đầm Hà đã và đang góp sức trẻ cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện phấn đấu xây dựng huyện Đầm Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh; cơ bản trở thành huyện NTM vào năm 2015.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm