| Hotline: 0983.970.780

Syngenta và FMC sẽ thương mại công nghệ đột phá kiểm soát cỏ dại trên lúa

Thứ Tư 17/05/2023 , 11:27 (GMT+7)

Hoạt chất mới có tên Tetflupyrolimet, do FMC nghiên cứu và phát triển với sự hỗ trợ của Syngenta, đây là loại thuốc trừ cỏ có cơ chế tác động mới nhất.

Loại thuốc trừ cỏ đầu tiên có cơ chế tác động mới nhất trong hơn ba thập kỷ qua hứa hẹn giúp hàng triệu nông dân trồng lúa thay đổi phương thức kiểm soát cỏ dại.

Tại Basel (Thụy Sĩ), ngày 16/5/2023, Tập đoàn Syngenta và FMC đã công bố thỏa thuận đưa ra thị trường công nghệ đột phá để kiểm soát cỏ dại trên lúa ở châu Á. Hoạt chất mới có tên Tetflupyrolimet, do FMC nghiên cứu và phát triển với sự hỗ trợ của Syngenta. Đây là loại thuốc trừ cỏ đầu tiên có cơ chế tác động mới nhất trong hơn ba thập kỷ qua (DHODH - HRAC Group 28), hứa hẹn giúp nông dân trồng lúa giải quyết những thách thức của tình trạng cỏ dại kháng các loại thuốc diệt cỏ hiện có.

Các nhà khoa học Syngenta trong phòng thí nghiệm.

Các nhà khoa học Syngenta trong phòng thí nghiệm.

Tetflupyrolimet giúp tăng năng suất và chất lượng lúa thông qua hiệu lực kéo dài trong kiểm soát các loại cỏ dại quan trọng, là những đối tượng cạnh tranh nước, phân bón, ánh sáng và không gian với cây lúa, đồng thời cũng là ký chủ của các loại sâu, bệnh hại trên đồng ruộng.

Ưu điểm nữa của công nghệ này là liều dùng thấp và an toàn cho cây trồng. Ngoài việc dễ sử ​​dụng trên lúa cấy truyền thống, thuốc trừ cỏ mới này còn rất phù hợp với lúa gieo sạ thẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các công nghệ canh tác hiện đại và thân thiện hơn với môi trường.

Bà Ioana Tudor, Giám đốc Marketing toàn cầu của Bộ phận Nông dược Syngenta cho biết: “Công nghệ mới này là bước tiến giúp tăng năng suất và chất lượng lúa, đồng thời giải quyết thách thức ngày càng tăng về khả năng kháng thuốc của cỏ dại và có thể làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu nông dân trồng lúa. Syngenta rất vui mừng trước tiềm năng của công nghệ mới này trong việc nâng cao tính bền vững trong sản xuất lúa gạo toàn cầu".

Sản xuất lúa gạo là sinh kế của khoảng 150 triệu nông dân trên toàn cầu - những người cung cấp 1/5 nguồn lương thực thế giới. Lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất ở các nước đang phát triển, chiếm gần 30% tổng lượng calo tiêu thụ của toàn bộ dân cư trong khu vực. Trồng lúa cũng là một trong những ngành tạo ra công ăn việc làm quan trọng nhất ở nông thôn.

Sản xuất lúa gạo là sinh kế của khoảng 150 triệu nông dân trên toàn cầu.

Sản xuất lúa gạo là sinh kế của khoảng 150 triệu nông dân trên toàn cầu.

Theo thỏa thuận, cả Syngenta và FMC sẽ đưa các sản phẩm có hoạt chất Tetflupyrolimet đến các thị trường lúa gạo trọng điểm ở châu Á. Syngenta sẽ đăng ký và thương mại hóa Tetflupyrolimet tại Trung Quốc - thị trường gạo lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Syngenta sẽ thương mại hóa các hợp chất có chứa hoạt chất Tetflupyrolimet sử dụng trên cây lúa ở Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia cũng như ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

FMC sẽ đăng ký và thương mại hóa Tetflupyrolimet cũng như một loạt sản phẩm ở tất cả các quốc gia này, ngoại trừ ở Trung Quốc, nơi tập trung vào các sản phẩm hợp chất cho cây lúa. Trong khi đó, Syngenta sẽ tiếp tục độc quyền thương mại hóa Tetflupyrolimet cho cây lúa ở Bangladesh.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm