| Hotline: 0983.970.780

Tạ Hạ, làng hoa mới

Thứ Tư 27/11/2019 , 11:05 (GMT+7)

Theo ông Nguyễn Văn Sóng, Trưởng thôn Tạ Hạ: Hiện nay diện tích trồng hoa của thôn là hơn 12 mẫu, cho thu nhập khoảng 70 - 80 triệu/sào/năm...

20191109-233240-1090952974
Ruộng hoa cúc ở Tạ Hạ.

Con đường nối giữa hai tuyến cao tốc Đường 5B Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chạy qua đã mở thêm cơ hội cho một làng chuyên trồng hoa thuộc huyện Kim Động, Hưng Yên được nhiều người biết tới – thôn Tạ Hạ, xã Chính Nghĩa.

Ban ngày không khó để nhận ra làng trồng hoa này, bởi từ xa đã thấy hệ thống bóng điện được đan vào nhau, treo lên những cột bằng tre trải khắp cánh đồng.

Đặc biệt vào buổi tối, khi những bóng điện được bật sáng thì cả cánh đồng rộng lớn trở lên rực rỡ, lung linh.

Vừa tưới những luống cúc trồng dự kiến sẽ thu hoạch trong dịp tết, chị Lan, người có kinh nghiệm trồng hoa 12 năm chia sẻ: Nhà trồng hai mẫu hoa cúc, ruộng là của nhà một phần, một phần phải đi thuê đất của thôn khác.

Việc trồng hoa không tốn nhiều sức lực nhưng phải bỏ nhiều công chăm sóc như tưới nước, làm cỏ, bón phân... Đôi khi hai vợ chồng làm không xuể, phải thuê người làm với tiền công 150 nghìn đồng/ngày. Thu nhập từ trồng hoa cũng không cao lắm nhưng cũng tốt và ổn định hơn so với các loại cây trồng khác...

Cũng như gia đình chị Lan, vợ chồng anh Tuấn đang trồng 1,5 mẫu cúc. 10 giờ đêm, khi chỉ còn tiếng côn trùng hòa vào cây cỏ đã ướt đẫm sương, với dụng cụ trên tay, vợ chồng anh cần mẫn cắt những nhánh cây để nhân giống, trồng cho thửa ruộng khác.

Được biết, trước đây anh Tuấn trồng nhiều loại cây, rau nhưng không hiệu quả nên gần đây đã chuyển hẳn sang trồng hoa cúc.

20191109-233621090954324
Chăm sóc hoa lúc về đêm.

“Ban ngày thì làm một số việc khác, tranh thủ buổi tối ra ruộng ngồi làm với vợ thế này mình thấy vui, đầu óc thoải mái... Gần đây cơ quan khuyến nông của tỉnh có hỗ trợ giống cho một số hộ dân và khuyến khích những gia đình trồng hoa nên tổ chức thành lập HTX để thuận lợi hơn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm...”, anh Tuấn cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Sóng, Trưởng thôn Tạ Hạ: Hiện nay diện tích trồng hoa của thôn là hơn 12 mẫu, cho thu nhập khoảng 70 - 80 triệu/sào/năm, cao hơn nhiều so với trồng các loại cây khác. Với mục đích phát triển hơn nữa mô hình trồng hoa, các cơ quan chức năng và địa phương đã vận động bà con thành lập HTX...

Xem thêm
Cải thiện chất lượng bò thịt tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Pháp

HÀ NỘI Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì ký kết thỏa thuận hợp tác với Phòng Thương mại và Thủ công nghiệp Ile-de-France (CMA IDF) nâng cao chất lượng bò thịt Việt Nam.

Muôn kiểu phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

BÌNH ĐỊNH Trước nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi có thể bùng phát bất cứ lúc nào, ngành chức năng Bình Định có nhiều cách phòng dịch bệnh nguy hiểm này để bảo toàn đàn lợn.

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Giống dừa xiêm xanh Tam Quan, lựa chọn số 1 cho vùng Nam Trung bộ

Dừa xiêm xanh Tam Quan được các nhà khoa học của Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ bình tuyển là giống dừa uống nước ngon nhất Nam Trung bộ…

Chuyển biến tích cực trong chống khai thác IUU: [Bài 1] Tuyệt đối không vượt ranh giới

Tiếp thu những khuyến nghị của EC, Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những chuyển biến tích cực trong việc khắc phục các tồn tại về chống khai thác IUU.

Trước tuyên bố áp thuế đối ứng 46% của Mỹ: Doanh nghiệp gỗ 'không bi lụy, than khóc'

Dù không dễ thực hiện, ý tưởng sẽ được chính quyền Trump ủng hộ, còn Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam coi như biện pháp ứng phó lâu dài với thuế đối ứng.

Bình luận mới nhất