| Hotline: 0983.970.780

Tai nạn lao động tại mỏ Mangan làm 2 người chết

Thứ Tư 01/12/2021 , 15:11 (GMT+7)

Vừa qua, tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra vụ tai nạn lao động do khai thác quặng tại mỏ Mangan Bản Khuông, xã Đoài Dương làm 2 người chết.

Một góc mỏ mangan Bản Khuông, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh. Ảnh: C.H.

Một góc mỏ mangan Bản Khuông, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh. Ảnh: C.H.

Mỏ mangan Bản Khuông, xóm Bản Khuông - Cốc Chia, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh được UBND tỉnh Cao Bằng cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 504/GP-UBND ngày 10/4/2017 cho phép Doanh nghiệp Thương mại Nam Mạch khai thác theo phương pháp hầm lò, thời hạn khai thác 15 năm.

Theo một số nhân chứng làm công nhân tại mỏ kể lại, buổi tối 28/11 có một nhóm công nhân đi làm ca đêm khai thác mỏ. Đến khoảng 6h30 sáng ngày 29/11, giao ca lại cho anh Lê Quang Hiệp (quê Thái Nguyên) phụ trách tổ khai thác ca sáng. Khoảng 9h sáng, thấy tiếng hô hoán kêu cứu và có người cõng người bị thương và nạn nhân ra cửa hầm lò. Khi đó, 1 người đã chết, một người bị thương nặng được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cấp cứu.

Đường thông gió và cửa thoát hiểm thuộc cửa lò số 3 nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: C.H.

Đường thông gió và cửa thoát hiểm thuộc cửa lò số 3 nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: C.H.

Qua xác minh ban đầu, vụ tai nạn lao động đã làm anh Lý Văn Thanh, sinh ngày 1/7/2004, trú tại xóm Nà Đon, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm chết tại chỗ. Còn anh Thào A Tú, sinh 14/4/2003, trú tại xóm Tổng Ngoảng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì anh Tú cũng tử vong. Công ty TNHH Nhật Phát, đơn vị đang thực hiện khai thác quặng mangan tại mỏ này đã đưa thi thể anh Thanh và anh Tú về quê để an táng.

Hiện nay, vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này đang được các cơ quan chức năng huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm
Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất