| Hotline: 0983.970.780

Tạm đình chỉ công tác hai phó GĐ Sở đánh nhau

Thứ Hai 25/08/2014 , 19:52 (GMT+7)

Theo tỉnh ủy Bình Phước, tường trình của 2 phó giám đốc (Sở Ngoại vụ và Sở Nội vụ) về vụ choảng ly bia vào đầu nhau là chưa trung thực, tạm đình chỉ công tác cả 2 ông để làm rõ.

Quán karaoke Bóng Trăng - nơi ông Bùi Quốc Khánh và ông Phạm Thành Chung “choảng” nhau - Ảnh: NHẤT NGUYÊN


Ông Nguyễn Văn Thành - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Bình Phước cho hay sáng 25-8, Ban cán sự UBND tỉnh Bình Phước tổ chức cuộc họp xử lý vụ việc 2 vị phó giám đốc sở là ông Bùi Quốc Khánh (40 tuổi, phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh) và ông Phạm Thành Chung (52 tuổi, phó giám đốc Sở Nội vụ) có hành vi đánh nhau tại quán karaoke trong giờ làm việc.

Từ ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng, ngay khi kết thúc cuộc họp, Ban cán sự UBND tỉnh đã đi đến thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với ông Khánh và ông Chung trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày 25-8.

Ông Thành cho biết thêm, qua xem xét, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưngđã bác bản tường trình của hai vị phó giám đốc trên do bản tường trình của hai ông Chung và ông Khánh đều chưa trung thực, phản ánh đúng bản chất của vụ việc.

Tỉnh ủy đã yêu cầu chuyển vụ việc về Đảng bộ cấp cơ sở là Sở Nội vụ và Sở Ngoại vụ tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, diễn biến của sự việc, đồng thời tham mưu hình thức xử lý kỷ luật để Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét.

Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp cơ sở nghiêm túc phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xử lý nghiêm khắc, không bao che để làm trong sạch hàng ngũ cán bộ Đảng viên và cán bộ công chức.

“Khi có kết luận cuối cùng về vụ việc và hình thức xử lý kỷ luật, UBND tỉnh sẽ thông tin cụ thể cho báo chí” - ông Thành nói.

Cũng theo ông Thành, sau khi sự việc xảy ra, Bộ Nội vụ đã yêu cầu Tỉnh ủy Bình Phước xử lý nghiêm đối với ông Khánh và ông Chung. Mặt khác khi có kết luận cuối cùng về vụ việc và hình thức xử lý cụ thể, Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước sẽ có văn bản báo cáo lên Bộ Nội vụ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14g ngày 12-8, sau buổi tổng kết khóa học chuyên viên chính dành cho các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, ông Khánh và ông Chung đến quán karaoke Bóng Trăng trên đường Hùng Vương, phường Tân Bình (thị xã Đồng Xoài) cùng tiếp một đoàn khách.

Tại đây, trong lúc hát karaoke, ông Khánh cầm ly bia đi mời các thực khách nhưng không mời ông Chung khiến ông Chung bực bội.

Sau khi đoàn khách rời quán, ông Chung nói ông Khánh ở lại để “nói chuyện”. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Khánh lấy chiếc ly sành đầy bia hất ướt người ông Chung rồi tiếp tục dùng ly “choảng” vào đầu, tai ông Chung.

Thấy trong phòng karaoke ồn ào, một số nhân viên chạy vào thì thấy máu me be bét trên đầu, trên tai ông Chung nên đã gọi người đưa ông Chung đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước. Tại đây các y bác sỹ đã phải may nhiều mũi ở đầu, tai cho ông Chung.

Đến tối cùng ngày, ông Chung được bệnh viện cho xuất viện về nhà tiếp tục điều trị. Sau sự việc đáng tiếc xảy ra, ngày 13-8, ông Khánh và ông Chung đã tự tìm đến nhau xin lỗi, bắt tay giải hòa.

Trước đó ngày 20-1-2014, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định (số 156/QĐ-UBND) về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm lập lại trật tự kỷ cương hành chính.

Quyết định có nhấn mạnh việc cán bộ, công chức không được uống rượu bia trong giờ làm việc, đồng thời phải có tác phong, ứng xử chuẩn mực với nhân dân.

(tuoitre.vn)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm