| Hotline: 0983.970.780

Tặng 1.000 phao cứu sinh đa năng cho ngư dân

Thứ Tư 15/09/2021 , 23:14 (GMT+7)

PHÚ YÊN Mỗi bộ áo phao cứu sinh đa năng có giá trị 1,4 triệu đồng gồm 14 phụ kiện kèm theo như quần áo giữ ấm, nón bão hộ, phao nhựa, kính, còi, đèn bin…

Ngày 15/9, ông Nguyễn Hữu Sửu, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên cho biết đã tiếp nhận và trao hơn 1.000 áo phao cứu sinh đa năng hỗ trợ ngư dân nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tuy An, Thị xã Sông Cầu và TP Tuy Hòa.

Đây là phần quà thiết thực hỗ trợ cho ngư dân ven biển Phú Yên và các tỉnh miền Trung trước mùa mưa bão 2021. Ảnh: MHN.

Đây là phần quà thiết thực hỗ trợ cho ngư dân ven biển Phú Yên và các tỉnh miền Trung trước mùa mưa bão 2021. Ảnh: MHN.

Trong đợt này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên đã trao cho ngư dân TP Tuy Hòa 360 bộ, Thị xã Đông Hòa 264 bộ và huyện Tuy An 221 bộ. Mỗi bộ áo phao cứu sinh đa năng có giá trị 1,4 triệu đồng gồm 14 phụ kiện kèm theo như quần áo giữ ấm, nón bão hộ, phao nhựa, kính, còi, đèn bin… và một phần lương khô đủ cho ngư dân sử dụng 5 ngày trên biển.

Ngư dân Đặng Cu Em, khu phố 4, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa cho biết: Gia đình làm nghề khai thác cá ngừ đại dương xa bờ, thuyền đánh cá của gia đình đã được trang bị áo phao nhưng là loại áp phao nhỏ, không đảm bảo chất lượng và không đủ cho anh em bạn cùng đi trên thuyền. "Được Hội Chữ thập đỏ Trung ương hỗ trợ áo phao với đầy đủ chức năng, phần quà này rất thiết thực đối với tôi trong những chuyến biển sắp đến”, anh Em phấn khởi.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Hữu Sửu cho biết thêm, đối tượng được hỗ trợ áo phao cứu sinh đa năng đợt này là các ngư dân nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tham gia đánh bắt hải sản xã bờ.

Những chiếc áo phao sẽ góp phần nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, hạn chế rủi ro trong quá trình khai thác thủy sản trên biển giúp ngư dân an tâm vươn khơi sản xuất, giữ vững chủ quyền vùng biển.

Đây là phần quà thiết thực hỗ trợ cho ngư dân ven biển Phú Yên và các tỉnh miền Trung trước mùa mưa bão do Cơ quan đại diện phía Nam - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các mạnh thường quân vận động tài trợ.

Ngoài việc hỗ trợ áo phao, các thành viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên cũng đã tổ chức hướng dẫn ngư dân các địa phương cách sử dụng áo phao hiệu quả, an toàn.

Ngư dân được hỗ trợ áp phao được phát giấy mời, hướng dẫn người đến nhận áo phao theo các khung giờ, chấp hành các quy định phòng chống dịch; chính quyền các địa phương cũng bố trí khu vực trao áo phao cứu sinh đa năng phù hợp, giãn cách tránh tập trung đông người, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm