Chọn giống: Thực tế chăn nuôi nông hộ với qui mô 100-2.000 mái đẻ/hộ nhiều năm ở các huyện Yên Thế, Hiệp Hòa, Tân Yên… tỉnh Bắc Giang, đa số các hộ chọn mái đẻ là giống lai F2, F3 nguồn gốc là các giống gà siêu trứng lông màu nhập ngoại như Sasso, Kabir, Lương Phượng, Tam Hoàng… lai với gà ri có sức chống chịu cao, khả năng thích ứng rộng nhiều vùng sinh thái, dễ nuôi, da vàng, thịt thơm, ngon được người tiêu dùng ưa chuộng.
Trống là các giống gà Mía, Hồ, Đông Cảo cho con lai có trọng lượng vừa phải sau nuôi 4-4,5 tháng con mái đạt 1,5-2kg, con trống đạt 2-2,5kg.
(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo Nông nghiệp VN số 197 ra ngày 04/10/2011)