| Hotline: 0983.970.780

Tặng tôm giống cho người dân miền Trung

Thứ Năm 12/11/2020 , 15:45 (GMT+7)

Miền Trung vừa trải qua những ngày bão lũ với chồng chất khó khăn. Khôi phục lại sản xuất là yêu cầu cấp thiết nhất hiện nay với bà con nơi đây...

Tôm giống được trao tặng cho người dân là món quà có ý nghĩa nhất lúc này giúp bà con khôi phục sản xuất, có thu nhập khi tết Nguyên đán đến gần.

Tôm giống được trao tặng cho người dân là món quà có ý nghĩa nhất lúc này giúp bà con khôi phục sản xuất, có thu nhập khi tết Nguyên đán đến gần.

Vừa qua, bão lũ liên tiếp xảy ra đã gây thiệt hại lớn cho người dân khu vực miền Trung, đặc biệt là bà con nông dân, trong đó khu vực nuôi trồng thủy sản cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề. Lồng bè ngoài biển của ngư dân bị trôi giạt, các ao đầm nuôi tôm, cá nước tràn bờ, thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể.

Để giúp bà con vững lòng tin, nhanh chóng khôi phục sản xuất sớm, Tập đoàn Việt – Úc đã đồng hành cùng Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã trao tặng 50 triệu tôm giống trị giá 6,5 tỷ đồng cho bà con.

Trong đó 10 triệu tôm giống được hỗ trợ 100% cho bà con bị ảnh hưởng nặng, 40 triệu tôm giống còn lại hỗ trợ từ 30-50% cho người nuôi chịu thiệt hại nhỏ hoặc không đáng kể.

Thả tôm mở đầu cho một mùa vụ mới với bao lo âu nhưng cũng chan chứa hy vọng.

Thả tôm mở đầu cho một mùa vụ mới với bao lo âu nhưng cũng chan chứa hy vọng.

Vào đầu tháng 11/2020, đại diện lãnh đạo và nhân viên kinh doanh của Tập đoàn Việt – Úc đã bắt đầu hành trình đi đến các vùng chịu ảnh hưởng nặng của bão lũ, gồm Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh... trao tôm giống và hướng dẫn bà con kỹ thuật nuôi, nhất là trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, độ mặn các ao, đầm nuôi tôm tăng giảm thất thường.

Cụ thể ngày 11/11 tại Quảng Bình, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến cùng lãnh đạo Tập đoàn Việt – Úc và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ, các Sở, ban ngành phối hợp với chính quyền địa phương đã trực tiếp thả tôm giống xuống ao cho khách hàng.

Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản và đại diện Tập đoàn Việt – Úc cùng với bà con nông dân thả tôm tại Quảng Bình.

Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản và đại diện Tập đoàn Việt – Úc cùng với bà con nông dân thả tôm tại Quảng Bình.

Với sự hỗ trợ từ doanh nghiệp, người nuôi vô cùng phấn khởi và có niềm tin hơn cho vụ mùa mới sẽ thành công. Không chỉ đồng hành trong việc cung cấp nguồn giống chất lượng, các nhân viên thị trường của Việt – Úc tại địa phương luôn sẵn sàng hỗ trợ về mặt kỹ thuật, giải đáp những vấn đề mà người nuôi tôm gặp phải để kịp thời tìm ra giải pháp, khắc phục rủi ro và nâng cao hiệu quả khi nuôi.

Ông Bùi Bá Sự - Phó TGĐ Kinh doanh của Tập đoàn Việt - Úc phát biểu chia sẻ về kế hoạch đồng hành cùng người nuôi tôm.

Ông Bùi Bá Sự - Phó TGĐ Kinh doanh của Tập đoàn Việt - Úc phát biểu chia sẻ về kế hoạch đồng hành cùng người nuôi tôm.

Ngoài con giống, quy trình nuôi, yếu tố “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cũng đóng vai trò quan trọng, hy vọng người nuôi tôm sẽ có một mùa nuôi tôm thành công, bù đắp những mất mát mà bà con gánh chịu do thiên tai. 

Dịp cuối năm cũng là cơ hội đẻ ngành tôm “cất cánh”, phục hồi sau dịch Covid-19, khi các thị trường lớn gia tăng nhu cầu tiêu thụ phục vụ các mùa lễ lớn cuối và đầu năm. Nếu bà con nuôi tôm vượt qua được những khó khăn giai đoạn này, họ hoàn toàn có quyền hy vọng đón nhận tin vui do ngành tôm mang lại trong thời gian tới.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng lãnh đạo Tập đoàn Việt - Úc tặng tôm giống cho người nuôi ở Quảng Bình.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng lãnh đạo Tập đoàn Việt - Úc tặng tôm giống cho người nuôi ở Quảng Bình.

Nâng tầm tôm Việt, đồng hành cùng người nuôi tôm là kim chỉ nam, tâm nguyện của Tập đoàn Việt - Úc.

Nâng tầm tôm Việt, đồng hành cùng người nuôi tôm là kim chỉ nam, tâm nguyện của Tập đoàn Việt - Úc.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm