| Hotline: 0983.970.780

"Táo quân" cạnh tranh quyết liệt

Thứ Ba 07/01/2014 , 10:16 (GMT+7)

Năm nay, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cũng “bắt tay” với “cha đẻ” của "Táo quân" VTV và sẽ sản xuất Chương trình "Táo quân" của riêng mình.

Tết Nguyên đán 2014 đang đến gần, đông đảo khán giả truyền hình nóng lòng chờ đợi Chương trình "Táo quân" (Gặp nhau cuối năm) của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Tuy nhiên, năm nay khán giả sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn khi Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cũng “bắt tay” với “cha đẻ” của Chương trình "Táo quân" của  VTV - đạo diễn, NSND Khải Hưng để sản xuất Chương trình "Táo quân" của riêng mình.

Người giấu...

Theo thông tin từ những người làm chương trình, "Gặp nhau cuối năm 2014" sẽ là show hài đặc biệt đánh dấu 10 năm chương trình lên sóng VTV. Cũng như mọi năm, năm nay, hài "Táo quân" vẫn mang đến tiếng cười đặc sắc, xoáy sâu vào những mảng tối của xã hội, những cái nhìn sâu sắc nhất, được thiên biến vạn hóa qua những lời thoại dí dỏm, vừa mang lại tiếng cười cho khán giả, vừa vẽ lên một bức tranh tổng quan của toàn xã hội trong suốt năm 2013.

Cũng giống nhiều năm trước, kịch bản "Táo quân" luôn được ê-kíp giữ bí mật tới phút chót. Ít nhất, là cho tới khi chương trình chính thức được tổng duyệt ở Cung Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) vào ngày 25/1/2014.

Đến thời điểm này, ê - kíp thực hiện Chương trình "Táo quân" 2014 bắt đầu tập kịch bản, trước đó, việc nghệ sĩ Chí Trung lên tiếng từ chối vai diễn "Táo Giao thông" cũng ít nhiều khiến khán giả băn khoăn. Nếu vai "Táo Giao thông" vẫn tiếp tục được thể hiện ở "Táo quân" 2014  thì ai sẽ là người đảm nhiệm vai này đang được khán giả quan tâm. Tuy nhiên, thông tin từ phía VTV vẫn kín bưng, với mục đích tạo sự bất ngờ cho khán giả vào đêm 30 Tết.


Chương trình "Táo quân" của VTC

Điều đáng nói là 10 năm nay, Chương trình "Gặp nhau cuối năm" vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt, ngoài kịch bản tốt còn tập hợp được các gương mặt quen thuộc trong làng hài được nhiều người yêu mến như: Chí Trung, Quang Thắng, Quốc Khánh, Vân Dung, Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Thành Trung...

Tuy nhiên, Chương trình "Táo quân" của VTV những năm gần đây đã bắt đầu lộ rõ sự hạn chế và nhiều tình tiết hơi quá đà. Thậm chí năm 2013, Chương trình "Táo quân" của VTV đã bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) tuýt còi vì có nhiều lời thoại thô thiển, tục tĩu…

... kẻ khoe

Trong khi VTV giữ bí mật chương trình "Táo quân" đến cùng thì lại đầy ắp thông tin về chương trình "Táo quân" của Đài Truyền hình VTC. Bắt đầu là việc “khoe” sẽ lên sóng từ Tết Dương lịch nhưng chính xác đến thời điểm này, "Táo quân" của VTC sẽ lên sóng đúng ngày Tết ông Công ông Táo (23/12 âm lịch). "Táo quân" của VTC dài 8 tập, sẽ được lên sóng bắt đầu từ ngày 23/1, và phát sóng hằng ngày cho đến đêm 30 Tết.

Theo đó, "Táo quân" 2014 của VTC sẽ có 6 Táo ông và 1 Táo bà. Người thiết kế Chương trình "Táo quân" của VTC chính là người đã khai sinh ra Chương trình "Táo quân" của VTV - đạo diễn, NSND Khải Hưng.

Chính vì vậy, hai chương trình có khá nhiều điểm giống nhau và có sự cạnh tranh nhau quyết liệt để thu hút khán giả. Tuy xuất hiện "Táo quân" từ năm 2012 để cạnh tranh với VTV, song "Táo quân" của VTC chưa thực sự thu hút. Không ít khán giả cho rằng, với dàn diễn viên hài chưa thực sự nổi bật, độ phủ sóng hạn chế, "Táo quân" phiên bản VTC 2012 vẫn chưa tạo được hiệu ứng cho khán giả, chưa cạnh tranh được với "phiên bản gốc" của "Táo quân" VTV.

Bởi vậy, năm nay, Chương trình "Táo quân" của VTC cũng có nhiều điểm mới. Theo VTC, sê - ri "Táo quân" 2014 sẽ là những câu chuyện tổng kết ngành chi tiết và đầy đủ của năm 2013. Bên cạnh đó, kịch bản sẽ được bổ sung chất hài hước, để giảm bớt sự nặng nề, khô cứng về thông tin.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc phụ trách VTC, khẳng định: “Táo quân" 2014 của VTC có nhiều điểm mới chắc chắn gây nhiều tiếng cười cho người xem với những câu chuyện được tái hiện hết sức chân thật và gần gũi.

Hi vọng năm nay, "Táo quân" của VTC cùng với “món ăn” quen thuộc của khán giả truyền hình - "Táo quân" của VTV sẽ góp thêm một chương trình thực sự hấp dẫn, mang đến cho khán giả thêm sự lựa chọn vào đêm giao thừa.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm