| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn Hùng Nhơn và chiến lược phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao

Thứ Sáu 19/01/2024 , 22:06 (GMT+7)

Mặc dù tình hình kinh tế chung của cả nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng tập đoàn Hùng Nhơn vẫn phát triển và tăng trưởng đều.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hùng Nhơn tại Bình Phước vừa tổ chức lễ tổng kết và công bố chiến lược phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao năm 2024 và tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, kỷ niệm 10 năm thành lập chuỗi liên kết với tập đoàn De Heus Hà Lan. 

Dự lễ tổng kết có Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến, lãnh đạo Cục Chăn nuôi, Bộ NN-PTNT; Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn Vũ Mạnh Hùng; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCharm), Tổng Giám đốc De Heus châu Á Gabor Fluit; Chủ tịch tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc và dại diện các doanh nghiệp trong cả nước. 

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, những năm qua, chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn đã có những thành công lớn trong lĩnh vực chăn nuôi, xuất khẩu chế biến thực phẩm. Ảnh: Hồng Thủy.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, những năm qua, chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn đã có những thành công lớn trong lĩnh vực chăn nuôi, xuất khẩu chế biến thực phẩm. Ảnh: Hồng Thủy.

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, những năm qua, chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn đã có những thành công lớn trong lĩnh vực chăn nuôi, xuất khẩu chế biến thực phẩm. Tại Bình Phước, Tập đoàn Hùng Nhơn đã xây dựng 2 trại chăn nuôi gà. Trong đó, trại nuôi gà đẻ trứng có quy mô 320.000 con/lứa, trại gà thịt 400.000 con/lứa.

Hiện nay, Hùng Nhơn là đối tác lớn của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam. Trước đó, cách đây 10 năm, Hùng Nhơn đã liên kết với Công ty TNHH De Heus (Hà Lan), hàng năm chuỗi liên kết xuất ra thị trường khoảng 1,6 triệu con gà thịt an toàn.

Ngoài Bình Phước, hiện liên kết De Heus - Hùng Nhơn còn phát triển mạnh tại tỉnh Tây Ninh và hiện đang mở rộng ở khu vực Tây Nguyên, tạo ra hàng ngàn việc làm cho người lao động tại các địa phương.

Công bố chiến lược phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao năm 2024 và tầm nhìn đến năm 2030, Tập đoàn Hùng Nhơn sẽ đầu tư xây dựng các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, hiện đại, theo các tiêu chuẩn tiên tiến trên thế giới.

Tập đoàn De Heus sẽ cung cấp cho các trang trại chăn nuôi nguồn con giống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt công suất khoảng 37.500 heo giống cụ, kỵ, heo nái thương phẩm tại khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ; 83 triệu con gà giống và gà thịt tại Tây Ninh. Tổng mức doanh thu dự kiến khoảng 2 tỷ USD mỗi năm.

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh: 'Bình Phước đã, đang và sẽ luôn ưu tiên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các dự án chăn nuôi công nghiệp, tập trung, an toàn sinh học, đảm bảo môi trường và theo chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ'. Ảnh: Hồng Thủy.

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh: "Bình Phước đã, đang và sẽ luôn ưu tiên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các dự án chăn nuôi công nghiệp, tập trung, an toàn sinh học, đảm bảo môi trường và theo chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ". Ảnh: Hồng Thủy.

Tại buổi lễ, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu: “Cùng với sự phát triển các lĩnh vực khác, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư, phát triển rõ nét cả về quy mô và tổ chức sản xuất; chăn nuôi theo hình thức công nghiệp, hiện đại được hình thành và chiếm tỷ trọng cao; hình thành chăn nuôi liên kết, khép kín từ chế biến thức ăn, sản xuất con giống đến chăn nuôi thịt, giết mổ và tiêu thụ.

Năm 2023, ngành chăn nuôi trên địa tỉnh phát triển vượt trội với 406 trang trại chăn nuôi heo, 88 trại chăn nuôi gia cầm. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành 6 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, 3 nhà máy ấp trứng, 2 nhà máy giết mổ gia cầm và chế biến thực phẩm trong 10 năm qua. Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm được kiểm soát tốt, tỉnh đã xây dựng thành công 6 huyện, thị xã, thành phố là vùng chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh”.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền hy vọng, chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô, xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn, con giống, nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong thời gian tới

“Tỉnh Bình Phước đã, đang và sẽ luôn ưu tiên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các dự án chăn nuôi công nghiệp, tập trung, an toàn sinh học, đảm bảo môi trường và theo chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ để nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Trong thời gian tới, hy vọng chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô, xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn, con giống, nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm; tạo ra sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, làm tăng giá trị sản phẩm chăn nuôi, mang lại lợi nhuận cao hơn cho người chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho tỉnh”, bà Hiền nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn De Heus và Hùng Nhơn trong thời gian qua, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của nền kinh tế cả nước.Ảnh: Hồng Thủy.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn De Heus và Hùng Nhơn trong thời gian qua, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của nền kinh tế cả nước.Ảnh: Hồng Thủy.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn De Heus và Hùng Nhơn trong thời gian qua, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của nền kinh tế cả nước. Đồng thời khẳng định thành công của chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn sẽ đóng góp rất lớn trong lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng đồng thời đề nghị Tập đoàn De Heus và Hùng Nhơn tiếp tục phát huy giá trị chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn lớn mạnh hơn nữa theo hướng phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi công nghệ cao. Đặc biệt, cùng tỉnh Bình Phước và Tây Ninh, khu vực Đông Nam Bộ sớm mở rộng chuỗi liên kết nâng cao giá trị lĩnh vực chăn nuôi, chế biến thực phẩm cũng như các lĩnh vực khác trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: 

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tặng lẵng hoa chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Thủy.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tặng lẵng hoa chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Thủy.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tặng kỷ niệm chương chúc mừng lãnh đạo 2 Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn. Ảnh: Hồng Thủy.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tặng kỷ niệm chương chúc mừng lãnh đạo 2 Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn. Ảnh: Hồng Thủy.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cùng các đại biểu nhấn nút tượng trưng 10 năm chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn. Ảnh: Hồng Thủy.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cùng các đại biểu nhấn nút tượng trưng 10 năm chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn. Ảnh: Hồng Thủy.

Xem thêm
Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới trong những ngày đầu nghỉ lễ

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng tiêu thụ điện ngày cả nước và công suất cực đại hệ thống điện đã đạt kỷ lục mới.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất