| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn Sun Group ủng hộ Hà Nội 55 tỷ đồng mua vacxin phòng, chống Covid-19

Chủ Nhật 20/06/2021 , 12:25 (GMT+7)

Tối 19/6, Tập đoàn Sun Group đã trao tặng 55 tỷ đồng cho Quỹ vacxin của thành phố Hà Nội.

Tập đoàn Sun Group trao tặng Quỹ Vacxin Hà Nội 55 tỷ đồng.

Tập đoàn Sun Group trao tặng Quỹ Vacxin Hà Nội 55 tỷ đồng.

Cùng với đó, Sun Group cũng công bố sẽ mua 500.000 liều vacxin để tiêm cho cán bộ nhân viên và đối tác của Tập đoàn.

Trong khuôn khổ chương trình “Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi Covid-19” diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô tối 19/6, cùng với nhiều Tổ chức, cá nhân và Doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô, Tập đoàn Sun Group đã đóng góp 55 tỷ đồng cho Quỹ vacxin của thành phố.

Cũng tại sự kiện, Tập đoàn Sun Group công bố sẽ triển khai mua 500.000 liều vắc-xin để tiêm cho cán bộ nhân viên và các đối tác của Sun Group, nhằm chung tay cùng Hà Nội và cả nước nhanh chóng đạt tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách còn hạn hẹp của Thủ đô.

Hành động thiết thực và kịp thời này được thực hiện ngay sau khi UBND và Uỷ ban MTTQVN thành phố Hà Nội phát đi Thư kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí mua vacxin phòng chống dịch Covid-19.

Như vậy, sau khi ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ 320 tỷ đồng, thì với 55 tỷ đồng trao tặng Quỹ vắc-xin của thành phố Hà Nội, tổng kinh phí Sun Group đóng góp cho công tác mua vacxin phòng chống Covid-19 của Việt Nam đã lên tới 375 tỷ đồng.

Ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu.

Ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu.

Cũng trong tối 19/6, nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn Thủ đô cũng đã ủng hộ Quỹ vacxin của thành phố. Trong đó, Vingroup trao tặng 25 tỷ đồng, Tập đoàn T&T đóng góp 30 tỷ đồng, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MB Bank trao tặng 10 tỷ đồng…

Đánh giá cao đóng góp của hàng trăm đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô, trong đó có Tập đoàn Sun Group, cho chương trình “Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi Covid-19”, ông Chu Ngọc Anh- Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: “Những tình cảm trao gửi đi của các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp không chỉ kịp thời hỗ trợ, động viên tiếp sức cho lực lượng phòng chống dịch và giúp cho các hộ nghèo, người lao động vơi đi phần nào những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, mà còn góp phần lan tỏa tình yêu nước, tình người của nhân dân Thủ đô.

Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng vào sự chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô cùng quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, để Hà Nội cùng cả nước tiếp tục đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid 19. Biến khó khăn thách thức thành thước đo của tinh thần đoàn kết và năng lực vượt qua cùng hành động vì mục tiêu an toàn sức khoẻ, vì quyết tâm mỗi người dân Thủ đô được tiêm vacxin ngừa Covid-19 sớm nhất.”

Chia sẻ về những đóng góp mới nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội, ông Đặng Minh Trường- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group nói: “Chứng kiến rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân của Thủ đô Hà Nội chung tay ủng hộ Quỹ vacxin của thành phố, chúng tôi vô cùng xúc động. Những đóng góp của Sun Group với Thủ đô, dù rất khiêm tốn, nhưng chúng tôi tin rằng, từ những điều nhỏ bé, tinh thần ‘mình vì mọi người, mọi người vì mình’ sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng khắp.

Và với những đóng góp của toàn quân, toàn dân, Thủ đô của chúng ta sẽ nhanh chóng triển khai thành công việc tiêm vacxin rộng rãi trên toàn địa bàn, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường, phát triển kinh tế, ổn định xã hội”.

Chương trình Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid 19 đã diễn ra vào tối 19/6 tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô.

Chương trình Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid 19 đã diễn ra vào tối 19/6 tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô.

Liên tục thời gian qua, cái tên Sun Group đã xuất hiện trên mọi mặt trận chống dịch của hầu hết các địa phương có dịch trên cả nước. Từ việc trao tặng Bắc Ninh và Bắc Giang mỗi tỉnh một Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) trang thiết bị hiện đại với quy mô 100 giường, phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng với tổng trị giá 100 tỷ đồng, đến việc ủng hộ Quỹ vacxin của Chính phủ 320 tỷ, và trước đó là nhiều hình thức ủng hộ khác cho các địa phương.

Tính đến nay, chưa kể hai bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng và Hải Dương, tổng số tiền mặt và trị giá hiện vật mà Sun Group đóng góp cho công tác phòng chống Covid-19 đã lên tới 565 tỷ đồng.

Luôn có mặt khi Tổ quốc cần, sẵn sàng khi Tổ quốc gọi và không ngừng chung tay góp sức trong công cuộc phát triển của các địa phương mà Sun Group đầu tư, tập đoàn này còn cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với cả nước, trong cuộc chiến đấu chống dịch còn nhiều cam go, thử thách.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm