| Hotline: 0983.970.780

Tất cả các khu rừng ở Hậu Giang nguy cơ cháy cao

Thứ Bảy 16/03/2024 , 16:26 (GMT+7)

Khô hạn diễn ra gay gắt, tất cả các khu rừng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã được nâng cấp dự báo cháy rừng từ cấp I (cấp thấp) lên cấp III (cấp cao).

Để chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra trong mùa khô năm 2024, Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hậu Giang quyết định nâng cấp dự báo cháy rừng từ cấp I (cấp thấp) lên cấp III (cấp cao) trên tất cả các khu rừng trên địa bàn tỉnh, từ ngày 15/3.

Khô hạn diễn ra gay gắt, tỉnh Hậu Giang vừa quyết định nâng cấp dự báo cháy rừng từ cấp I (cấp thấp) lên cấp III (cấp cao) từ ngày 15/3. Ảnh: Tuấn Phát.

Khô hạn diễn ra gay gắt, tỉnh Hậu Giang vừa quyết định nâng cấp dự báo cháy rừng từ cấp I (cấp thấp) lên cấp III (cấp cao) từ ngày 15/3. Ảnh: Tuấn Phát.

Tỉnh Hậu Giang hiện có diện tích đất lâm nghiệp là 5.883 ha, trong đó diện tích có rừng là 3.776 ha. Trong đó, rừng đặc dụng là 1.482 ha, rừng sản xuất có 2.293 ha. Qua kiểm tra, tại các khu rừng trên địa bàn tỉnh hiện mực nước dưới chân rừng đã xuống thấp và dần khô cạn, thực bì, dây leo tại một số lô rừng đã có hiện tượng chết khô, rất dễ bén lửa.

Lực lượng chức năng xác định có khoảng 1.600 ha rừng nằm trong khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy cần được bảo vệ nghiêm ngặt, tập trung tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Công ty CP Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang, Khu Hòa An - Đại học Cần Thơ, Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy, Công ty CP đầu tư Du lịch Miền Nam…

Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hậu Giang yêu cầu Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ và các đơn vị chủ rừng tổ chức ứng trực 24/24 để phòng chống cháy rừng, tuần tra bảo vệ rừng ở khu vực trọng điểm xuyên suốt kể cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về bảo vệ rừng, tổ chức huấn luyện thao tác, thực tập chữa cháy rừng cho các lực lượng chữa cháy rừng của đơn vị gắn với thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ.

Tập trung nạo vét các tuyến kênh, mương tạo thông thoáng, theo dõi sát tình hình hạn, mặn để vận hành hệ thống cống, đập, tranh thủ đưa thêm nước ngọt vào rừng trong các đợt triều cường không có nước mặn.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm