| Hotline: 0983.970.780

Căng mình phòng chống cháy rừng

Thứ Bảy 16/03/2024 , 09:38 (GMT+7)

Tỉnh Đắk Lắk cũng như địa bàn Tây Nguyên đang bước vào đỉnh điểm mùa khô, đây là lúc rừng của địa phương có nguy cơ cháy cao nhất.

Tỉnh Đắk Lắk có hơn 413.000 ha rừng tự nhiên và hơn 83.000 ha rừng trồng. Hiện Đắk Lắk đang bước vào cáo điểm mùa khô, đây là một trong những địa phương có cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao. Trong đó, khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rất cao là những địa bàn có diện tích lớn về rừng trồng, rừng khộp, rừng hỗn giao…

Đang ăn phải bỏ bữa đi dập lửa

Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn với diện tích 115.545 ha rừng đặc dụng nằm trên địa bàn 3 huyện thuộc 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Đây là đơn vị có diện tích rừng lớn nhất Đắk Lắk.

Khi phóng viên đến Vườn quốc gia Yok Đôn đúng vào thời điểm một cây cổ thụ lớn trong vườn bốc cháy. Do cây cao, lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận nên phải nhờ đến lực lượng PCCC huyện Buôn Đôn điều xe chữa cháy. Sau 2 giờ dập lửa, đám cháy được không chế, không để lây lan sang những khu vực khác.

Ông Phan Thanh Hòa, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn cho biết, trong mùa khô lực lượng tại vườn luôn phải sẵn sàng đi dập lửa bất cứ lúc nào.

“Như trưa nay, anh em đang ăn cơm thì nhận được tin cây đa tại trạm bảo vệ rừng số 2 bị cháy. Mặc dù cây xanh tươi nhưng phần ruột bên trong đã hỏng. Do cây cao nên vườn phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng PCCC huyện Buôn Đôn. Rất may đám cháy được khống chế, không lan sang những khu vực bên cạnh”, ông Hòa nói.

Cán bộ kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn phối hợp với lực lượng PCCC huyện Buôn Đôn phun nước dập lửa cây đa bị cháy giữa trưa. Ảnh: Quang Yên.

Cán bộ kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn phối hợp với lực lượng PCCC huyện Buôn Đôn phun nước dập lửa cây đa bị cháy giữa trưa. Ảnh: Quang Yên.

Theo ông Hòa, do đặc điểm địa hình hạ thấp bao quanh là những vùng cao làm cho khí hậu của khu vực VQG Yok Đôn trở nên rất khô và nóng hơn so với các khu vực khác. Khí hậu khu vực mang đặc trưng gió mùa nhiệt đới cao nguyên có 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Nhiệt độ trung bình tháng từ 24 - 26 độ; biên độ nhiệt ngày đêm rất lớn, nhất là trong mùa khô tới 13 - 15 độ C.

Do biến đổi khí hậu nên thời tiết nhiều năm nay diễn biến phức tạp, khó lường; tình trạng khô hanh kéo dài. Trong vườn rừng khộp chiếm 92,33% tổng diện tích tự nhiên, phân bố rải đều. Do đặc điểm rụng lá gần như hoàn toàn vào mùa khô, loại hình thảm thực bì chủ yếu là trảng cỏ, cây bụi, le, lau lách…. rất nhanh khô trong những tháng mùa khô, đặc biệt là dưới tán rừng khộp nên diện tích phân bố của rừng khộp được xem là trọng điểm cháy rừng, có nguy cơ cháy cao nhất.

“Nguyên nhân chính để các vụ cháy rừng xảy ra tại vườn phần lớn là do con người dùng lửa dưới nhiều hình thức. Cụ thể, người dân khi đốt dọn nương rẫy. Việc dùng lửa bất cẩn trên các tuyến đường giao thông qua vườn. Ngoài ra một nguyên nhân nữa là do lâm tặc đốt lửa để săn bắt động vật rừng, lấy mật ong, khai thác lâm sản trái phép...

Vườn có diện tích lớn cộng với việc nhiệt độ luôn cao nên có thể cháy bất cứ lúc nào. Để chủ động phòng chống cháy rừng, vườn luôn xây dựng các phương án và phân công cho từng đơn vị. Vườn cũng thường xuyên phối hợp với các cộng đồng người dân được giao khoán, bảo vệ rừng tuần tra xử lý các khu vực có nguy cơ cháy để phòng ngừa”, ông Hòa thông tin.

Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn phối hợp với các cộng đồng được giao khoán bảo vệ rừng tuần tra để phòng chống cháy rừng trong mùa khô. Ảnh: Quang Yên.

Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn phối hợp với các cộng đồng được giao khoán bảo vệ rừng tuần tra để phòng chống cháy rừng trong mùa khô. Ảnh: Quang Yên.

Còn lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả (huyện Ea H’leo) quản lý có tổng diện tích hơn 14.422 ha, trong đó có gần 2.352 ha rừng và đất rừng phòng hộ, hơn 12.070 ha rừng và đất rừng sản xuất.

Đây là khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Do đó, công ty đã thường xuyên kiểm tra, giám sát ba tổ đội phòng chống cháy rừng về công tác PCCCR trên lâm phần quản lý; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng trong những tháng mùa khô, đặc biệt là ở các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng để kịp thời phát hiện, dập tắt các đám cháy.

Ông An Ngọc Tân, Giám đốc công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả cho biết, để giảm thiểu nguy cơ cháy rừng, từ đầu mùa khô, đơn vị đã tiến hành phát dọn đường băng cản lửa, tổ chức đốt non chủ động, không để thực bì phủ dày.

Công ty đề ra các tình huống cháy rừng trên địa bàn trọng điểm cụ thể để có phương án xử lý, ứng phó và triển khai chữa cháy theo phương châm "bốn tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ và chỉ huy tại chỗ). Các nhiệm vụ được chỉ huy rõ đến từng đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm cụ thể; đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị, chủ rừng liền kề.

Chủ động các phương án

Để chủ cộng trong công tác PCCCR ngay từ đầu mùa khô năm 2024, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương và chủ rừng tự xây dựng các phương án để hạn chế thấp nhất cháy rừng có thể xảy ra; khi xảy ra cháy rừng, cần huy động lực lượng đủ mạnh nhằm chữa cháy kịp thời, không để cháy lớn, kéo dài gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Các đơn vị, doanh nghiệp lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chủ động đốt thực bì để phòng chống cháy rừng. Ảnh: Quang Yên.

Các đơn vị, doanh nghiệp lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chủ động đốt thực bì để phòng chống cháy rừng. Ảnh: Quang Yên.

UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan, đơn vị phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của toàn thể cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR và công tác phát triển rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố, phải đặt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các cấp, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường chức năng kiểm tra, giám sát, phối hợp với các đơn vị chủ rừng xây dựng phương án cụ thể triển khai kế hoạch PCCCR.

Về phía chủ rừng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác PCCCR trên lâm phần quản lý, triển khai lực lượng đủ mạnh tuần tra canh gác lửa rừng trong mùa cao điểm; bố trí các điểm chốt chặn, trạm kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các tổ chức, hộ gia đình liên kết trồng rừng, nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng nghiêm túc thực hiện các biện pháp PCCCR.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhiều tháng qua không có mưa và hiện nay thời tiết đang bước vào thời kỳ cao điểm mùa khô năm 2024, nắng nóng và hanh khô diễn ra trên diện rộng, nhất là tại các huyện như Ea Súp, Buôn Đôn, Ea H’leo, Cư M’gar, M’Đrắk... nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp IV, cấp V, cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Hiện nay, Sở NN-PTNT đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, chủ rừng về các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cán bộ các công ty lâm nghiệp chủ động phát dọn thực bì để phòng chống cháy rừng. Ảnh: Quang Yên.

Cán bộ các công ty lâm nghiệp chủ động phát dọn thực bì để phòng chống cháy rừng. Ảnh: Quang Yên.

“Lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng, nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, các điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ trái pháp luật, vùng giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh bạn.

Đơn vị cũng xây dựng các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn”, ông Hưng chia sẻ.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm