| Hotline: 0983.970.780

Tất cả dịch bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi được ngăn chặn

Thứ Tư 15/12/2021 , 19:04 (GMT+7)

Đối mặt muôn vàn khó khăn trong hoạt động năm 2021, ngành thú y đã kịp thời ngăn chặn tất cả các dịch bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi, thủy sản.

Các dịch bệnh nguy hiểm được kiểm soát

Ngày 15/12, Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú y cho biết: Năm 2021, mặc dù ngành nông nghiệp nói chung, công tác thú y nói riêng phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhiều chương trình, kế hoạch quốc gia phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi được triển khai có hiệu quả. Nhờ đó, công tác thú y, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi đã đạt những thành tựu rất đáng khích lệ.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Quân.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Quân.

Tất cả dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi đều được kiểm soát tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho tái đàn, tăng đàn, bảo đảm nguồn cung thực phẩm. Xuất khẩu sản phẩm động vật tăng hơn 4% so với năm 2020. Trong đó, dịch bệnh tai xanh, bệnh lở mồm long móng gần như không xảy ra, số lượng gia súc tiêu hủy rất ít (348 con), bệnh viêm da nổi cục đến ngày 15/12 đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, cúm gia cầm xảy ra phạm vi nhỏ lẻ, chỉ chiếm 0,08% tổng đàn cả nước...

Về xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh (ATDB), trong năm 2021, cả nước đã có 519 vùng, cơ sở được chứng nhận ATDB. Trong đó, có 12 vùng (12 huyện) ATDB cúm gia cầm, lở mồm long móng, 136 cơ sở ATDB đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Vùng gia cầm ATDB với bệnh cúm gia cầm và newcastle trong năm 2021 có 10 huyện đạt ATDB theo tiêu chuẩn OIE, 28 huyện vùng đệm ATDB theo tiêu chuẩn Việt Nam. Vùng ATDB lở mồm long móng (gia súc) và các bệnh khác trên lợn có 8 huyện ATDB theo tiêu chuẩn OIE, 18 huyện vùng đệm ATDT theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Về phòng chống dịch bệnh thủy sản, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại trong năm 2021 hơn 20.400 ha (giảm 55% so với cùng kỳ năm 2020). Tổng diện tích nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại hơn 19.500 ha (giảm 54,3% so với cùng kỳ năm 2020). Đến nay, cả nước đã xây dựng được 21 cơ sở ATDB (3 cơ sở cá cảnh, 1 cơ sở tôm thương phẩm, 17 cơ sở tôm giống), tăng 16 cơ sở so với năm 2020…

Trong năm 2021, đã có khoảng 100 tấn sản phẩm thịt tiệt trùng được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc với giá trị hơn 600.000 USD, khoảng 2.200 tấn các sản phẩm trứng gia cầm, 6 triệu quả trứng vịt muối với giá trị đạt hơn 4 triệu USD, 12.000 tấn lông vũ với giá trị 50 triệu USD (tăng 20% so với năm 2020)…

Về xuất khẩu động vật, đã xuất khẩu hơn 635.300 con gà giống (tăng 3 lần so với năm 2020), số lượng tôm sú bố mẹ, tôm càng xanh giống xuất khẩu có xu hướng giảm mạnh, chỉ tương đương 0,83% so với năm 2020. Sản phẩm động vật xuất khẩu đạt hơn 216.200 tấn (tăng 3% so với năm 2020).

Lan tỏa vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu

Theo ông Nguyễn Văn Long, nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi vào dịp Tết Nguyên đán và đầu năm 2022 rất cao do tổng đàn gia súc, gia cầm rất lớn (khoảng 515 triệu con gia cầm, gần 27 triệu con lợn, 10 triệu con trâu bò) và có thể tiếp tục gia tăng mạnh vào những tháng cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng lớn, tỷ lệ gia súc gia cầm được tiêm phòng thấp, các mầm bệnh lưu hành với tỷ lệ cao, phạm vi rộng, trong đó có nhiều loại mầm bệnh tồn tại lâu ngoài môi trường, chưa có thuốc điều trị và vacxin phòng bệnh như dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục… Nhu cầu vận chuyển, giết mổ tiêu thụ động vật các tháng cuối năm tăng mạnh, thời tiết biến động bất lợi tạo điều kiện có các mầm bệnh phát triển, lây lan…

Do đó, trong năm 2022, Cục Thú y tiếp tục tổ chức có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng, viêm da nổi cục, dại… Chủ động kiểm soát, giám sát dịch bệnh trên thủy sản, xây dựng vùng, cơ sở ATDB.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Triển khai công tác quản lý thuốc, thanh tra, xử lý vi phạm trọng sản xuất kinh doanh thuốc thú y. Đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, đặc biệt công tác xúc tiến thương mại. Nhất là lựa chọn một số doanh nghiệp có tiềm năng, hỗ trợ xây dựng chuỗi chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ATDB, an toàn dịch bệnh để sử dụng trong nước và xuất khẩu...

Năm 2021, tất cả dịch bệnh nguy hiểm được kiểm soát tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho tái đàn, tăng đàn vật nuôi, bảo đảm nguồn cung thực phẩm. Ảnh: TL.

Năm 2021, tất cả dịch bệnh nguy hiểm được kiểm soát tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho tái đàn, tăng đàn vật nuôi, bảo đảm nguồn cung thực phẩm. Ảnh: TL.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao những kết quả, sự nỗ lực mà Cục Thú y đã đạt được trong năm 2021.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chia sẻ: Năm 2021, ngành nông nghiệp nói chung, thú y nói riêng phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức, dịch Covid-19 hoành hành, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp (22 loại dịch bệnh chưa kể loại khác), xuất hiện nhiều loại virus mới. Biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, nhiều nơi tình trạng lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi còn xẩy ra, vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi còn chưa được xử lý triệt để…

"Trong bối cảnh đó, nếu không có đội ngũ thú y say sưa với công việc thì không thể đạt được những kết quả như mong muốn. Đây không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà còn là sự đóng góp to lớn vào sự phát triển của ngành chăn nuôi, thủy sản nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá.

Cũng theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, hiện nay ngành thú y đang được đặc biệt quan tâm, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật rất hoàn thiện, công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh… Đây là cơ sở thuận lợi để ngành thú y phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị Cục Thú y trên cơ sở phát huy kết quả đạt được năm 2021, tiếp tục hoành thành xuất sắc những nhiệm vụ trong năm 2022. Trong đó, tập trung kiểm soát dịch bệnh; phát triển sản xuất vacxin phòng chống các loại bệnh như dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục…

Song song đó, cần có những dự tính, dự báo sớm, xây dựng kế hoạch thực hiện chặt chẽ, bài bản trong công tác thú y; tăng cường đội ngũ nhân lực, thiết bị, nhất là trong công tác kiểm dịch các sản phẩm xuất nhập khẩu; khẩn trương triển khai các kế hoạch dự án đã phê duyệt; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số, chính xác, nhanh gọn…

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất